Xác định danh tính đối tượng xả súng vào dân tại Hà Nội

06/04/2012 17:03
Minh Anh
(GDVN) - Cường đã dùng súng bắn 1 phát về phía lực lượng đuổi bắt, nhưng không gây thương tích cho ai. Anh Nhật cùng công an xã đã bắt Cường. 
Thông tin mới nhất từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội, đơn vị này đã điều tra vụ trộm cắp, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, bắt: Doãn Minh Cường, sinh năm 1983, tạm trú tổ 19, Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Tại cơ quan công an, Cường khai nhận: Ngày 5/4, Cường cùng một đối tượng tên là Hùng (chưa rõ lai lịch) chở nhau bằng xe máy Airblade không rõ biển kiểm soát, mang theo khẩu súng colt tự chế, 6 viên đạn, vam phá khoá, đi trộm tài sản.

Đến khu vực chợ thôn Dền, Di Trạch, Hoài Đức (Hà Nội), các đối tượng phát hiện chiếc xe máy Airblade biển kiểm soát 30Y-9017 của anh Nguyễn Bá Nhật, sinh năm 1974, trú tại Di Trạch, Hoài Đức, dựng cạnh đường. Cường nhảy xuống, dùng vam phá khoá trộm cắp xe.

Ngay lúc đó, anh Nhật phát hiện và hô hoán. Cường bỏ xe chạy. Anh Nhật cùng lực lượng công an xã đuổi bắt. Cường đã dùng súng bắn 1 phát về phía lực lượng đuổi bắt, nhưng không gây thương tích cho ai. Anh Nhật cùng công an xã đã bắt Cường.

Tên Hùng lái xe trốn thoát. Vật chứng thu tại hiện trường gồm 1 khẩu súng dạng col, 5 viên đạn, 1 vỏ đạn, 1 bộ vam phá khoá và 1 xe máy. 
Minh Anh