Xét xử 28 đối tượng đập phá trụ sở công an huyện

10/07/2012 16:29
Hoàng Minh
(GDVN) - Ngày 10/7, Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo tham gia đập phá trụ sở công an huyện.
Các đối tượng bị truy tố gồm: Nguyễn Văn Vỵ (SN 1986), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1987), Thạch Lý Sinh (SN 1979), Phạm Ngọc Phúc (SN 1981), Võ Văn Toàn (SN 1963), Nguyễn Đức Hùng (SN 1993), Nguyễn Văn Hà (SN 1970), Nguyễn Văn Nghị (SN 1989), Cao Văn Trung (SN 1981), Trần Văn Phước (SN 1993), Nguyễn Minh Hoàng (SN 1986), Trần Văn Thụy (SN 1980), Điền Bằng Lương (SN 1991), Nguyễn Quang Thắng (SN 1984), Đỗ Thanh Sang (SN SN 1993), Phạm Văn Kỵ (SN 1963), Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1993), Nguyễn Văn Tý (SN 1970), Nguyễn Chí Việt (SN 1990), Nguyễn Thái Hòa (SN 1987), Thái Minh Tân (SN 1990), Nguyễn Thanh Nguyên (SN 1991), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1993), Trần Văn Tín (SN 1989), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1994), Nguyễn Khánh Duy (SN 1991), Nguyễn Thanh Phương (SN 1988) và Lê Ngọc Đức (SN 1984).

Các bị cáo trên bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” và tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, Huỳnh Thanh Thắng (SN 1987, ngụ ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) làm nghề buôn gỗ tại địa phương. Ngày 23/9, Thắng bị Công an huyện Bù Đốp ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra hành vi trộm cắp một bức tượng Phật bằng gỗ. Tuy nhiên, trong quá trình bị tạm giữ, Thắng bất ngờ tử vong.

Phiên tòa thu hút rất nhiều người tham dự
Phiên tòa thu hút rất nhiều người tham dự
Sáng 8/10, người nhà của Thắng nhận được tin từ công an huyện là Thắng đã tử vong khi đang bị tạm giam. Nguyên nhân tử vong là do bị suy tim. Không đồng ý với kết luận này, khoảng 17 giờ cùng ngày, Trần Thị Rạng (là vợ của Thắng) yêu cầu anh Trần Văn Thành (SN 1980, tài xế cơ sở mai táng Ba Mỹ) chở xác Thắng lên trụ sở công an huyện nhưng anh Thành từ chối. Khi anh Thành vừa rời khỏi xe thì có một đối tượng (chưa rõ lai lịch) nhảy lên điều khiển xe tang tới thẳng công an huyện. Khi cách trụ sở công an huyện khoảng 500m thì Nguyễn Thị Rạng tiếp tục nhờ Nguyễn Văn Vỵ chở xác Thắng lên công an huyện.

28 bị cáo tại phiên tòa
28 bị cáo tại phiên tòa
Trên đường đi, nhóm người này gặp tổ tuần tra giao thông đang làm nhiệm vụ. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe nhưng Vỵ không nghe mà đâm xe thẳng vào xe của tổ tuần tra rồi tiếp tục chạy thẳng đến trụ sở Công an huyện Bù Đốp. Lúc này, Trần Thị Thanh Hiếu và Trần Văn Cu (cả 2 cùng SN 1993, là em của Thắng) cùng bạn bè và nhiều đối tượng không quen biết la hét, chửi bởi. Lợi dụng tình hình phức tạp, có hơn 100 đối tượng quá khích không hề quen biết với nạn nhân và người nhà nạn nhân cũng kéo đến tham gia gây rối, chửi bới, đập phá tài sản, ném đá và xô ngã cổng trụ sở và làm thiệt nhiều tài của Công an huyện Bù Đốp.

Cho tới gần 0 giờ ngày 9/10, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước mới giải tán được đám đông và bắt giữ một số đối tượng cầm đầu.

Tại phiên tòa, các bị cáo điều thừa nhận hành vi sai trái của mình. Có những bị cáo dù không có quan hệ với nạn nhân nhưng chỉ vì hiếu kỳ, kém hiểu biết mà dẫn đến phạm tội.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.
Hoàng Minh