Ai từng đá cặp ăn ý nhất với Wayne Rooney ở Old Trafford?

06/10/2012 07:24
Trần Long
(GDVN) - Ai là đối tác tấn công tốt nhất của Wayne Rooney, và Rooney đã thể hiện như thế nào khi anh không còn là chân sút chính? (Rooney - Van Persie: Bạn hay thù?)
Wayne Rooney giờ đá cặp với Robin Van Persie, và người ta đã đặt câu hỏi rằng liệu hai người này có thể thành công cùng với nhau? Vậy chúng ta hãy cùng nhìn lại xem ai là đối tác ăn ý nhất của Rooney, và trong những mùa giải đá cùng đối tác đó “gã Shrek” đã thể hiện như thế nào (con số sẽ chỉ tính ở Premier League, không tính các giải cúp).
Wayne Rooney giờ đá cặp với Robin Van Persie, và người ta đã đặt câu hỏi rằng liệu hai người này có thể thành công cùng với nhau? Vậy chúng ta hãy cùng nhìn lại xem ai là đối tác ăn ý nhất của Rooney, và trong những mùa giải đá cùng đối tác đó “gã Shrek” đã thể hiện như thế nào (con số sẽ chỉ tính ở Premier League, không tính các giải cúp).
Ruud Van Nistelrooy (2004 – 2006): Mùa giải 2004/05 khi Rooney có mặt tại Old Trafford, Van Nistelrooy chỉ ra sân 17 trận ở Premier League vì chấn thương và do đó chỉ có 6 bàn thắng. Wayne Rooney được cho ra sân trong 29 trận và dù ghi 11 bàn cùng 5 kiến tạo, Man Utd về đích ở vị trí thứ 3 trong một mùa giải không danh hiệu. Ở mùa tiếp theo, Van Nistelrooy ra sân trong 35 trận, ít hơn Rooney chỉ 1 trận. Nistelrooy ghi 21 bàn và 5 kiến tạo còn Rooney có 16 bàn và 9 kiến tạo.
Ruud Van Nistelrooy (2004 – 2006): Mùa giải 2004/05 khi Rooney có mặt tại Old Trafford, Van Nistelrooy chỉ ra sân 17 trận ở Premier League vì chấn thương và do đó chỉ có 6 bàn thắng. Wayne Rooney được cho ra sân trong 29 trận và dù ghi 11 bàn cùng 5 kiến tạo, Man Utd về đích ở vị trí thứ 3 trong một mùa giải không danh hiệu. Ở mùa tiếp theo, Van Nistelrooy ra sân trong 35 trận, ít hơn Rooney chỉ 1 trận. Nistelrooy ghi 21 bàn và 5 kiến tạo còn Rooney có 16 bàn và 9 kiến tạo.
Cristiano Ronaldo (2004 – 2009): Ronaldo ra sân 33 trận ở mùa 2004/05 lẫn mùa 2005/06 và có tổng cộng 14 bàn, 12 kiến tạo. Tuy nhiên, mùa 2006/07 chứng kiến sự đột phá của CR7 với 17 bàn và 17 kiến tạo, trong khi Rooney có 14 bàn và 12 kiến tạo trong 35 trận. Ronaldo & Rooney trở thành một cặp ăn ý và điều đó rõ ràng hơn trong mùa 2007/08 khi Ronaldo có 31 bàn còn Rooney chỉ ghi 12 bàn nhưng có tới 13 kiến tạo. Ronaldo tiếp tục là hỏa lực chính với 18 bàn cho mùa 2008/09, trong khi Rooney vẫn chỉ ghi 12 bàn nhưng số kiến tạo giảm xuống 7.
Cristiano Ronaldo (2004 – 2009): Ronaldo ra sân 33 trận ở mùa 2004/05 lẫn mùa 2005/06 và có tổng cộng 14 bàn, 12 kiến tạo. Tuy nhiên, mùa 2006/07 chứng kiến sự đột phá của CR7 với 17 bàn và 17 kiến tạo, trong khi Rooney có 14 bàn và 12 kiến tạo trong 35 trận. Ronaldo & Rooney trở thành một cặp ăn ý và điều đó rõ ràng hơn trong mùa 2007/08 khi Ronaldo có 31 bàn còn Rooney chỉ ghi 12 bàn nhưng có tới 13 kiến tạo. Ronaldo tiếp tục là hỏa lực chính với 18 bàn cho mùa 2008/09, trong khi Rooney vẫn chỉ ghi 12 bàn nhưng số kiến tạo giảm xuống 7.
Dimitar Berbatov (2008 – 2012): Berbatov ra sân đều đặn hơn 30 trận mỗi mùa từ năm 2008 đến 2011. Từ 9 bàn ở mùa 2008/09, Berba lập công 12 lần ở mùa tiếp theo và tăng lên 20 ở mùa 2010/11 trước khi giảm xuống 12 trận và 7 bàn ở mùa 2011/12. Nếu như mùa 2008/09 vẫn là Ronaldo nắm vai trò dứt điểm, thì từ mùa 2009/10 Rooney bắt đầu trực tiếp tham gia vào việc ghi bàn với 26 bàn. Anh giảm xuống 11 bàn nhưng có 11 kiến tạo ở mùa 2010/11 khi Berbatov có phong độ cao, trước khi quay trở lại việc nổ súng với 27 bàn mùa 2011/12 khi Berba bị đẩy lên ghế dự bị.
Dimitar Berbatov (2008 – 2012): Berbatov ra sân đều đặn hơn 30 trận mỗi mùa từ năm 2008 đến 2011. Từ 9 bàn ở mùa 2008/09, Berba lập công 12 lần ở mùa tiếp theo và tăng lên 20 ở mùa 2010/11 trước khi giảm xuống 12 trận và 7 bàn ở mùa 2011/12. Nếu như mùa 2008/09 vẫn là Ronaldo nắm vai trò dứt điểm, thì từ mùa 2009/10 Rooney bắt đầu trực tiếp tham gia vào việc ghi bàn với 26 bàn. Anh giảm xuống 11 bàn nhưng có 11 kiến tạo ở mùa 2010/11 khi Berbatov có phong độ cao, trước khi quay trở lại việc nổ súng với 27 bàn mùa 2011/12 khi Berba bị đẩy lên ghế dự bị.
Carlos Tevez (2007 – 2009): Tevez chủ yếu ra sân từ băng ghế dự bị cho Man Utd nên anh có 14 bàn, 6 kiến tạo mùa 2007/08 trước khi sút xuống 5 bàn và 3 kiến tạo mùa 2008/09. Như đã đề cập, Ronaldo là chân sút chính trong cả 2 mùa Tevez thi đấu, và Rooney ở mùa 2007/08 làm công việc kiến thiết nhiều hơn, do đó 14 bàn của Tevez là một con số dễ lý giải.
Carlos Tevez (2007 – 2009): Tevez chủ yếu ra sân từ băng ghế dự bị cho Man Utd nên anh có 14 bàn, 6 kiến tạo mùa 2007/08 trước khi sút xuống 5 bàn và 3 kiến tạo mùa 2008/09. Như đã đề cập, Ronaldo là chân sút chính trong cả 2 mùa Tevez thi đấu, và Rooney ở mùa 2007/08 làm công việc kiến thiết nhiều hơn, do đó 14 bàn của Tevez là một con số dễ lý giải.
Javier Hernandez (2010 – nay) và Danny Welbeck (2011 – nay): Hernandez ra sân từ băng ghế dự bị tối thiểu mỗi mùa 10 lần, và đá trung bình 27,5 trận/mùa qua hai mùa giải 2010/11 và 2011/12, với lần lượt là 13 và 10 lần ghi bàn. Trong khi đó Danny Welbeck mùa giải trước ra sân 30 trận (7 lần từ ghế dự bị) và có 9 bàn, 5 kiến tạo. Như đã nêu ở phần về Berbatov, Rooney làm việc kiến thiết cho Berbatov ghi bàn ở mùa 2010/11, nhưng ở mùa tiếp theo thì anh tự đảm trách việc dứt điểm khi số trận của Berbatov giảm xuống còn 12.
Javier Hernandez (2010 – nay) và Danny Welbeck (2011 – nay): Hernandez ra sân từ băng ghế dự bị tối thiểu mỗi mùa 10 lần, và đá trung bình 27,5 trận/mùa qua hai mùa giải 2010/11 và 2011/12, với lần lượt là 13 và 10 lần ghi bàn. Trong khi đó Danny Welbeck mùa giải trước ra sân 30 trận (7 lần từ ghế dự bị) và có 9 bàn, 5 kiến tạo. Như đã nêu ở phần về Berbatov, Rooney làm việc kiến thiết cho Berbatov ghi bàn ở mùa 2010/11, nhưng ở mùa tiếp theo thì anh tự đảm trách việc dứt điểm khi số trận của Berbatov giảm xuống còn 12.
Kết luận: Từ những thống kê nêu trên mà suy, Cristiano Ronaldo chính là đối tác ăn ý nhất với Wayne Rooney trên hàng công của Manchester United, không chỉ thể hiện ở số bàn thắng mà Ronaldo ghi được mà còn ở chỗ Rooney có số kiến tạo nhiều nhất một mùa giải trong sự nghiệp thi đấu. Với 2 cựu tiền đạo chính thức còn lại là Van Nistelrooy và Berbatov, con số của Rooney ở mức khá, không quá cao nhưng chấp nhận được với một cầu thủ đá chính.
Kết luận: Từ những thống kê nêu trên mà suy, Cristiano Ronaldo chính là đối tác ăn ý nhất với Wayne Rooney trên hàng công của Manchester United, không chỉ thể hiện ở số bàn thắng mà Ronaldo ghi được mà còn ở chỗ Rooney có số kiến tạo nhiều nhất một mùa giải trong sự nghiệp thi đấu. Với 2 cựu tiền đạo chính thức còn lại là Van Nistelrooy và Berbatov, con số của Rooney ở mức khá, không quá cao nhưng chấp nhận được với một cầu thủ đá chính.
Chưa hết, có một thực tế mà tôi đã tìm ra từ những phân tích nêu trên: Wayne Rooney ghi hơn 20 bàn thắng trong những mùa giải mà Man Utd KHÔNG vô địch Premier League (26 bàn mùa 2009/10, 27 bàn mùa 2011/12) và trong đội hình của họ có chân sút tầm cỡ dự bị (Chicharito, Welbeck) hay ngôi sao đã sa sút (Berbatov). Anh tỏ ra xuất sắc hơn trong việc giúp chân sút khác ghi bàn mà không phải gánh vác hoàn toàn nhiệm vụ lập công. Với cả Van Nistelrooy, Ronaldo và Berbatov, mùa giải nào họ ghi nhiều bàn thắng là mùa đó Rooney luôn có số lần kiến tạo ở mức cao (thấp nhất là 9), tức Rooney sẽ thích hợp hơn với vai trò trợ giúp cho một tiền đạo khác.
Chưa hết, có một thực tế mà tôi đã tìm ra từ những phân tích nêu trên: Wayne Rooney ghi hơn 20 bàn thắng trong những mùa giải mà Man Utd KHÔNG vô địch Premier League (26 bàn mùa 2009/10, 27 bàn mùa 2011/12) và trong đội hình của họ có chân sút tầm cỡ dự bị (Chicharito, Welbeck) hay ngôi sao đã sa sút (Berbatov). Anh tỏ ra xuất sắc hơn trong việc giúp chân sút khác ghi bàn mà không phải gánh vác hoàn toàn nhiệm vụ lập công. Với cả Van Nistelrooy, Ronaldo và Berbatov, mùa giải nào họ ghi nhiều bàn thắng là mùa đó Rooney luôn có số lần kiến tạo ở mức cao (thấp nhất là 9), tức Rooney sẽ thích hợp hơn với vai trò trợ giúp cho một tiền đạo khác.
Từ phân tích trên đây, có thể tin rằng sự xuất hiện của Robin Van Persie sẽ là một bước đi hợp lý của Man Utd. Wayne Rooney sẽ không ghi nhiều bàn thắng, nhưng sẽ đóng góp nhiều hơn và có ảnh hưởng lớn hơn việc chỉ biết sút tung lưới đối thủ.
Từ phân tích trên đây, có thể tin rằng sự xuất hiện của Robin Van Persie sẽ là một bước đi hợp lý của Man Utd. Wayne Rooney sẽ không ghi nhiều bàn thắng, nhưng sẽ đóng góp nhiều hơn và có ảnh hưởng lớn hơn việc chỉ biết sút tung lưới đối thủ.
Trần Long