Ancelotti tìm được bến đỗ mới, Chelsea vẫn chờ Hiddink

06/06/2011 00:12
(GDVN) - Sinh nhật thứ 52 của Carlo Ancelotti có thể sẽ được tổ chức ở Villa Park khi chủ tịch Randy Lerner coi ông là lựa chọn số 1 cho chiếc ghế HLV.

(GDVN) - Sinh nhật lần thứ 52 của Carlo Ancelotti có thể sẽ được tổ chức ở Villa Park khi chủ tịch Randy Lerner coi ông là lựa chọn số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng.

Rời Chelsea, Ancelotti có thể chuyển đến Aston Villa

Từ chối PSV, Hiddink tiến gần hơn đến Chelsea

Như tin đã đưa, HLV người Pháp Gerard Houllier sẽ không thể tiếp tục công việc ở Midlands do bệnh tim của ông có những dấu hiệu nghiêm trọng. Aston Villa đã quyết định thanh lý hợp đồng với HLV này với số tiền 5 triệu bảng, đồng thời khởi động guồng quay đi tìm nhà cầm quân mới.

Đầu tuần này, một sự kiện hết sức ngẫu nhiên xảy ra khi Mark Hughes từ chức ở Fulham mà theo dư luận là để chuẩn bị thu xếp hành trang để tới Aston Villa. Nhưng hóa ra không phải, vì Hughes giờ lại là ứng cử viên cho chiếc ghế nóng ở Chelsea, trong khi The Villans không hề úp mở khi tuyên bố Ancelotti đang được liên hệ cho vị trí tương tự ở Villa Park.

Mỗi buổi chiều cuối tuần, Ngoại hạng Anh vẫn thấy bóng Carletto
Giải Ngoại hạng Anh vẫn thấy bóng Carletto?

Đích thân chủ tịch người Mỹ Randy Lerner đã khẳng định thông tin trên và ông cho biết mình sẽ trực tiếp giám sát tiến trình đàm phán với cựu HLV Milan, người đã bị Roman Abramovich đá ra đường cách đây 3 tuần và được AS Roma mời mọc trở lại Italia.

Lerner cho hay ông sẽ sớm bay tới Birmingham tuần này để có thể trực tiếp hoàn tất những chi tiết cuối cùng trong bản hợp đồng dành cho Ancelotti. Ông chủ người Mỹ đã rút ra bài học từ năm ngoái khi bổ nhiệm Gerard Houllier quá muộn (tháng 9) khiến đội bóng không kịp tân trang và thực hiện những thay đổi phù hợp cho HLV mới. Hơn nữa, Houllier cũng là người dễ gây bất hòa bởi phong cách làm việc có phần nóng tính và đã có mâu thuẫn với một số trụ cột của đội bóng vùng trung du.

Các CĐV Aston Villa hy vọng rằng sự xuất hiện của Ancelotti ở Villa Park sẽ mang lại luồng gió mới cho đội bóng đã hơn 5 năm nay tìm cách lọt vào nhóm dự cúp châu Âu nhưng đều thất bại. Có điều thử thách bây giờ sẽ cao hơn nhiều, khi những thế lực mới như Tottenham và Man City đã nổi lên và gây dựng tiếng tăm.

Liên quan tới Chelsea, BLĐ của đại gia màu xanh cho hay họ đang rất nỗ lực để có thể đưa Guus Hiddink trở lại Stamford Bridge trong tuần này. Ông chủ tịch Roman Abramovich đã sẵn sàng viết séc để chuyển khoản cho Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bồi thường cho hợp đồng của chiến lược gia người Hà Lan. Bạn của Thủ tướng Nga Vladimir Putin mong muốn việc này diễn ra thật trôi chảy và nhanh chóng để có thể hoàn tất trước tháng 7, đủ thời giờ cho tân HLV mới ngắm nghía đội hình The Blues và đưa ra những kế hoạch mới.

Chelsea đang cầu mong ĐTQG TNK chóng
Chelsea đang cầu mong ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ chóng "out ở EURO 2012 để Hiddink sớm trở lại.

Tuy nhiên sau trận hòa 1-1 của Thổ Nhĩ Kỳ trước Bỉ tại vòng loại EURO 2012, tình thế có thể sẽ khó khăn hơn cho Chelsea khi TNK, dù đứng dưới Bỉ ở vị trí thứ 2 bảng A, đang có lợi thế 1 trận chưa đấu trước Kazakhstan và nếu thắng, họ sẽ soán ngôi của Bỉ trước 3 lượt trận cuối. Như vậy thì ít nhất cũng phải tới tháng 9, Hiddink mới có thể ra đi được.

Do đó mà phía Chelsea đang đòi hỏi một câu trả lời nhanh và dứt khoát từ phía TNK. Nếu trong trường hợp phía quốc gia nửa Âu nửa Á này không đồng ý, á quân Ngoại hạng Anh sẽ chuyển sang Harry Redknapp, đương kim HLV trưởng của Tottenham, người mà dự tính Chelsea sẽ phải bỏ ra 15 triệu bảng cho Spurs mới được mời ông sang sống ở Tây London.

Đỗ Âu