Timeline |
Aston Villa | Phút | Chelsea |
Nathan Baker |
4' | |
Christian Benteke (1-0) Kiến tạo - Yacouba Sylla |
14' | |
16' |
Ramires |
|
Christian Benteke |
36' | |
42' |
John Terry |
|
45' |
Ramires Victor Moses -> David Luiz |
|
Christian Benteke |
58' | |
61' |
(1-1) Frank Lampard Kiến tạo - Eden Hazard |
|
76' |
John Terry -> Branislav Ivanovic |
|
84' |
Frank Lampard |
|
88 | (1-2) - Frank Lampard Kiến tạo - Eden Hazard Demba Ba -> Fernando Torres |
Trong một ngày thật trọng đại, Frank Lampard đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Bobby Tambling, và chính thức đưa Chelsea tới Champions League 2013/14.
Aston Villa bừng bừng khí thế thi đấu trong trận cuối cùng ở Villa Park mùa này, đặc biệt khi đội trưởng Stiliyan Petrov sẽ lần cuối cùng gặp mặt các khán giả Villa Park với tư cách một cầu thủ. Ngay phút 15, Christian Benteke đoạt bóng ở gần vạch giữa sân, phối hợp với Sylla trước khi băng xuống và vượt qua Gary Cahill để đánh bại Petr Cech ở góc gần.
Benteke đã ăn mừng bàn thắng bằng cách để lộ chiếc áo trong có tên Petrov. Và ở phút 19, toàn thể sân Villa Park đứng dậy để chúc tụng cho danh thủ người Bulgaria, người sẽ nghỉ hưu do bệnh bạch cầu cấp tính.
Tuy nhiên sau đó, sức ép của đội chủ nhà vãn dần khi Lampard có cú đá phạt ở phút 29 buộc Grad Guzan đẩy bóng chạm cột dọc.
Tình thế của Chelsea dù vậy không khá lên chút nào. 11 phút sau cú đá của Lampard, Benteke suýt nữa thoát xuống nhưng John Terry đã phạm lỗi, đồng thời ăn luôn chiếc thẻ vàng. Và ngay sau đó, Ramires cao chân khiến anh nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.
Rafa Benitez đáp trả trong hiệp 2 bằng cách rút Victor Moses ra để tung vào David Luiz. Tuy nhiên Aston Villa vẫn gây sức ép, và Gabriel Agbonlahor liên tục khiến hàng thủ Chelsea phải chạy giật lùi.
Đúng sau 1 tiếng thi đấu, thảm họa ập xuống với The Villans. Benteke cao chân và cũng như Ramires, anh bị đuổi khỏi sân với thẻ vàng thứ 2. Frank Lampard chỉ mất 1 phút sau đó để tung cú sút chân trái trong một pha chạy cắt ngang mặt khung thành ở ngoài vòng cấm, và anh có bàn thắng thứ 202 cho Chelsea.
Trong một pha bóng đầy tranh cãi, Gary Cahill có cú đánh đầu bị phá khỏi vạch vôi bởi Ashley Westwood, dù pha quay chậm cho thấy pha băng vào đá bồi của Demba Ba đã đưa bóng đi qua vạch trắng ngay trước khi bị block ra.
Nhưng Chelsea không phải tiếc nuối về pha bóng đó. Phút 88, Frank Lampard chính thức đi vào lịch sử với tư cách là chân sút vĩ đại nhất của CLB khi đón đường chuyền của Hazard và kết liễu Guzan với một pha dứt điểm đẳng cấp.
Với thắng lợi này, cuộc đua top 4 đã gần như xong xuôi với Chelsea chắc chắn dự Champions League mùa sau. Giờ chỉ còn lại Arsenal và Tottenham...
Đội hình xuất phát:
Aston Villa:
Guzan
Lichaj, Vlaar, Baker, Bennett
Westwood, Delph, Sylla
Weimann, Agbonlahor, Benteke
Dự bị: Given, Holman, Williams, Gardner, Bent, Bowery, N'Zogbia, Bannan.
Chelsea:
Cech
Azpilicueta, Cahill, Terry, Cole
Ramires, Lampard
Moses, Mata, Hazard
Ba
Dự bị: Turnbull, Ivanovic, Luiz, Torres, Oscar, Benayoun, Ake
Tin tức trước giờ
Paul Lambert biết rằng đội quân của ông gần như đã an toàn, và nếu Wigan không đánh bại được Arsenal cuối tuần này, mạng sống của The Villans tại Premier League sẽ được bảo toàn. Tuy nhiên, Paul sẽ không để cho các học trò được thả trận này. Họ còn món nợ thua 0-8 ở trận lượt đi cần phải trả, cho dù lực lượng của họ có yếu hơn đối thủ thế nào đi chăng nữa.
Nhưng còn một câu chuyện nữa, đó là ngày hôm nay, Villa Park sẽ lần cuối cùng chứng kiến Stiliyan Petrov thi đấu trên sân nhà. Anh sẽ giải nghệ sau khi mùa bóng kết thúc vì cuộc đấu tranh chống lại căn bệnh bạch cầu cấp tính. Sẽ rất tuyệt nếu ngày hôm nay Petrov rời sân với chiến thắng, đó sẽ là lời cảm ơn của CLB và khán giả dành cho anh suốt những năm qua.
Rafael Benitez biết rằng một chiến thắng trong trận này sẽ bảo đảm cho Chelsea suất dự Champions League mùa sau, vấn đề sẽ chỉ là dự từ vòng bảng hay phải đá vòng 3. Do Everton sẽ là đối thủ cuối cùng của họ trong mùa giải này, ông râu dê chắc chắn muốn các học trò giải quyết rốt ráo đối thủ vùng trung du trước khi phải chạm trán The Toffees.
Đây sẽ là trận sân nhà cuối cùng của Aston Villa, do vậy động lực làm hài lòng khán giả sẽ kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Tuy nhiên Chelsea đang rất khí thế, và Benitez hiểu rằng nếu thắng ngay hôm nay, ông có thể thoải mái chuẩn bị cho trận chung kết Europa League ngày 15/5 tới. Thắng, đó là tất cả những gì The Blues cần làm.
Dự đoán: Chelsea thắng 3-1.
Tình hình lực lượng
Aston Villa
• Matthew Lowton vừa buộc phải chấm dứt thành tích chơi không thiếu dù chỉ 1 phút cho Aston Villa trong mùa giải này khi bị chấn thương trong trận gặp Norwich. Nếu Lowton không kịp bình phục, Eric Lichaj sẽ đá thế chỗ hậu vệ phải này.
• El Ahmadi và Clark đều vẫn phải nghỉ thi đấu, trong khi Gary Gardner có dấu hiệu bình phục tốt và có thể ra sân từ ghế dự bị.
• Thủ quân Stiliyan Petrov vừa khẳng định trong tuần này anh sẽ chấm dứt sự nghiệp thi đấu, và do đây là trận sân nhà cuối cùng, Petrov chắc chắn sẽ ra sân, tuy nhiên có thể là từ ghế dự bị.
Chelsea
• Với trận chung kết Europa League sắp đến, một số thay đổi sẽ được thực hiện.
• Eden Hazard bị đau ở trận gặp Tottenham và có thể sẽ không ra sân, trong khi Fernando Torres gần như chắc chắn sẽ được cho nghỉ, bởi Demba Ba không đủ điều kiện đá Europa League.
• Hai cựu binh Lampard và Terry cũng có thể sẽ ra sân sau khi vắng mặt trận gặp Spurs, và Victor Moses cùng Yossi Benayoun cũng sẽ sẵn sàng.
Đội hình dự kiến:
Aston Villa:
Guzan
Lowton, Vlaar, Baker, Bennett
Sylla, Westwood, Delph
Weimann, Benteke, Agbonlahor
Chelsea:
Cech
Ivanovic, Luiz, Terry, Cole
Ramires, Lampard
Oscar, Mata, Moses
Ba
Phong độ
10 trận gần nhất của Aston Villa
10 trận gần nhất của Chelsea
Thành tích đối đầu
Ngày | Giải đấu | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | |||
23.12.2012 | Premier League | Chelsea FC | 8:0 | Aston Villa | |||
31.03.2012 | Premier League | Aston Villa | 2:4 | Chelsea FC | |||
31.12.2011 | Premier League | Chelsea FC | 1:3 | Aston Villa | |||
02.01.2011 | Premier League | Chelsea FC | 3:3 | Aston Villa | |||
16.10.2010 | Premier League | Aston Villa | 0:0 | Chelsea FC | |||
10.04.2010 | FA-Cup | Aston Villa | 0:3 | Chelsea FC | |||
27.03.2010 | Premier League | Chelsea FC | 7:1 | Aston Villa | |||
17.10.2009 | Premier League | Aston Villa | 2:1 | Chelsea FC | |||
21.02.2009 | Premier League | Aston Villa | 0:1 | Chelsea FC | |||
05.10.2008 | Premier League | Chelsea FC | 2:0 | Aston Villa |
BXH Premier League
# | Đội | Số trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Man Utd | 36 | 42 | 85 |
2 | Man City | 36 | 31 | 75 |
3 | Chelsea | 36 | 34 | 69 |
4 | Arsenal | 36 | 31 | 67 |
5 | Spurs | 36 | 18 | 66 |
6 | Everton | 36 | 14 | 60 |
7 | Liverpool | 36 | 25 | 55 |
8 | West Brom | 36 | 0 | 48 |
9 | Swansea | 36 | 0 | 46 |
10 | West Ham | 36 | -8 | 43 |
11 | Stoke City | 36 | -10 | 41 |
12 | Fulham | 36 | -11 | 40 |
13 | Aston Villa | 36 | -21 | 40 |
14 | Southampton | 36 | -11 | 39 |
15 | Sunderland | 36 | -12 | 38 |
16 | Norwich | 36 | -22 | 38 |
17 | Newcastle | 36 | -23 | 38 |
18 | Wigan | 36 | -23 | 35 |
19 | Reading | 36 | -26 | 28 |
20 | QPR | 36 | -28 | 25 |
H.Q