Bộ máy VFF không theo kịp đà phát triển của bóng đá

23/08/2011 13:30
L.P/Thanh Niên
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã thừa nhận như vậy khi đánh giá về mùa giải 2011.
“Mùa giải năm nay vẫn còn xảy ra tình trạng quyết liệt quá mức dẫn đến bạo lực sân cỏ, đội ngũ trọng tài (TT) mắc không ít sai sót làm buồn lòng người hâm mộ, có khi ảnh hưởng đến kết quả vài trận đấu.

Bóng đá VN đang ở thời kỳ phát triển nóng nhưng bộ máy điều hành chung của VFF đã không theo kịp để đưa ra các giải pháp kiểm soát tốt, từ khâu đào tạo lực lượng điều hành giải, trọng tài, khâu tổ chức. Một số trận đấu trong giải gây bức xúc trong dư luận như trận Sài Gòn Xuân Thành thua ngay trong ngày nhận cúp vô địch hay mới nhất là trận giữa Khánh Hòa (KH) và Hòa Phát ở vòng cuối - trận có chất lượng kém nhất của giải vì KH đã đủ điểm trụ hạng, làm hình ảnh bóng đá VN hết sức xấu xí. Những việc này lẽ ra không thể có nếu BTC giải kiên quyết hơn trong điều hành và có biện pháp chế tài hoặc trừ điểm thật nặng nếu trận đấu làm mất niềm tin của người hâm mộ”, ông Hỷ nói.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) và TTK Trần Quốc Tuấn không vui sau bàn thua đầy nghi vấn của Hà Nội T&T - Ảnh: Ngô Nguyễn
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) và TTK Trần Quốc Tuấn không vui sau bàn thua đầy nghi vấn của Hà Nội T&T - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ông Hỷ khẳng định: “Tháng 9, Ban Chấp hành VFF sẽ họp và cần phải đưa ra những thay đổi quyết liệt mới mong mùa sau thành công hơn. Thái-League đang có những chuyển đổi tích cực, chúng ta cần phải thay đổi nhiều hơn, Hội đồng TT sẽ phải chuyển thành Ban TT, sẽ có tiểu ban kỷ luật riêng của giải. Từ năm 2014, HLV các CLB bắt buộc phải có bằng A theo khuyến cáo của FIFA, AFC. Năm 2013, sẽ tiến hành Đại hội VFF và có thể nâng số CLB chuyên nghiệp lên 16 đội...”.
L.P/Thanh Niên