Đêm mai, Rooney tái xuất trong đội hình xuất phát M.U

25/09/2012 10:00
Hữu Phạm
(GDVN) - Có thể Sir Alex sẽ để Rooney tái xuất trong đội hình Quỷ đỏ ở trận gặp Newcastle ở Capital One Cup (tức League Cup - Cúp Liên đoàn) vào rạng sáng 27/9.

Tiền đạo 26 tuổi người Anh đã dính phải một vết rách khá sâu ở đùi phải trong trận đấu với Fullham ở vòng 2 Premier League. Theo dự đoán ban đầu thì Rooney sẽ phải rời xa sân cỏ chừng 2 tháng nhưng tốc độ hồi phục chấn thương của ‘chàng hói’ nhanh hơn dự kiến. R10 đã có thể trở lại tập luyện từ đầu tuần trước và đã có rất nhiều tin đồn về việc Rooney có thể trở lại ngay ở trận tiếp Galatasaray hay trận gặp Liverpool ở Anfield vừa qua. Nhưng Sir Alex đã không muốn mạo hiểm với tiền đạo con cưng của mình.

Rooney đá có thể tập trở lại.
Rooney đá có thể tập trở lại.

Theo tin mới nhất từ báo chí Anh thì rất có thể Rooney sẽ tái xuất trong trận đấu với Newcastle ở Capital One Cup vào đêm mai, ít nhất là trên băng ghế dự bị của Quỷ đỏ. Đây vẫn thường là đấu trường mà Sir Alex không mấy coi trọng kết quả nên sẽ là cơ hội để Rooney làm nóng sau đúng một tháng dưỡng thương. Sẽ là màn khởi động tuyệt vời của Rooney nếu anh được ra sân, bởi Man United sẽ có trận đấu quan trọng gặp Tottenham cuối tuần này ở vòng 6 giải ngoại hạng Anh.

Một tin vui khác ở Old Trafford, tiền vệ đội phó Darren Fletcher cũng có thể được đá chính trong trận tiếp Newcastle tới đây. Tiền vệ người Scotland đã phải nghỉ thi đấu từ thang 11 năm ngoái do căn bệnh viêm đại tràng mãn tính. Giữa tuần trước, Fletcher cũng đã được vào sân ít phút cuối trận đấu giữa Man United và Galatasaray ở Champions League. Sir Alex cho biết: “Cậu ấy sẽ được đá chính ở trận gặp Newcastle, trận đấu này là cơ hội tuyệt vời để cậu ấy thực sự trở lại. Đó sẽ là 90 phút thi đấu đầu tiên của cậu ấy sau 10 tháng nghỉ thi đấu. Sau đó chúng tôi có cuộc tiếp đón Tottenham và cậu ấy sẽ có cơ hội thi đấu trở lại ở Premier League.”

Hữu Phạm