Hiddink có thể nhận lời Chelsea nhưng không phải là làm HLV

23/05/2011 23:20
(GDVN) - Tình bạn với Abramovich khiến Hiddink không thể thờ ơ nhưng HLV người Hà Lan không muốn trở lại Chelsea để làm HLV trưởng lần thứ hai.

(GDVN) - Mối quan hệ thân tình với tỷ phú Roman Abramovich khiến Guus Hiddink không thể thờ ơ với tình cảnh hiện tại của Chelsea nhưng HLV người Hà Lan không muốn trở lại Stamford Bridge để làm HLV trưởng lần thứ hai, thay vào đó, ông muốn một vai trò khác.

Sa thải Ancelotti, Chelsea sẽ đưa Hiddink hoặc Mourinho trở lại

Chelsea tuyên bố sa thải Carlo Ancelotti

Guus Hiddink vẫn đang âm thầm làm việc cho Chelsea

Chelsea gấp rút tìm HLV, Ashley Cole tái ngộ Cheryl

Hiddink được xem là ứng cử viên số 1 thay thế Carlo Ancelotti vừa bị sa thải nhưng Cees van Nieuwenhuizen, người đại diện của HLV 64 tuổi khẳng định thân chủ của mình sẽ không thể nhận lời dẫn dắt The Blues, chí ít là cho tới tháng 10. Nguyên nhân là bởi Hiddink tôn trọng bản hợp đồng đã ký với LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ và muốn tiếp tục dẫn dắt đội bóng vùng Địa Trung Hải chiến đấu giành vé dự vòng chung kết Euro 2012.

Ngoài ra, nếu nhận lời mời từ Tây London, cựu HLV đội tuyển Hà Lan cũng muốn đảm nhiệm vai trò giám đốc bóng đá hơn là ngồi ghế chỉ đạo ở sân.

Hiddink vẫn muốn tiếp tục dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiddink vẫn muốn tiếp tục dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ.

"Hiddink đang tập trung vào công việc và ông ấy thích công việc mình đang làm. Hôm thứ Bảy, ông ấy cũng phát biểu trên tờ De Telegraaf (Hà Lan) rằng khi còn đang trong vòng loại Euro, ông ấy muốn tập trung cho mục tiêu ấy. Chỉ khi nào xong xuôi, ông ấy mới bắt đầu suy nghĩ về tương lai”, Cees van Nieuwenhuizen phát biểu.

Hiddink từng rất thành công khi ngồi ghế nóng của Chelsea hồi năm 2009. Ông đã giúp The Blues trở lại quỹ đạo sau khi đi chệch hướng dưới thời Felipe Scolari và còn giúp đội bóng của ông bạn vong niên Abramovich giành chức vô địch FA Cup. Mặc dù vậy, vòng loại Euro 2012 phải tới tháng 10 mới kết thúc và đến lúc ấy, chiến lược gia 64 tuổi mới có thể nghĩ tới công việc ở Chelsea.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đang xếp thứ 3 ở bảng A vòng loại Euro 2012 và sẽ có trận đấu quyết định với đội tuyển Bỉ, hiện xếp thứ 2, vào ngày 3/6 tới. Nếu thất bại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị Bỉ bỏ cách 4 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 4 trận và cơ hội giành vé đến Ukraine và Ba Lan, dù là qua loạt play-off, cũng rất mong manh.

Trong tình huống Thổ Nhĩ Kỳ không giành được vé, Hiddink có thể sẽ bị sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng, và vị chiến lược gia từng đưa Hàn Quốc đến bán kết World Cup 2002 có thể tự do tới làm việc cùng Chelsea. Tuy nhiên, LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ hiện không muốn Hiddink ‘làm thêm’ và mọi sự liên hệ của The Blues đều không được chào đón. Mọi chuyện rất khác với năm 2009 bởi khi ấy, Hiddink tuy làm việc cho LĐBĐ Nga nhưng một nửa số lương của ông là do Abramovich chi trả.

"Tôi nghĩ Chelsea phải đưa ra quyết định sớm hơn, thay vì đợi tới tháng 11”, Van Nieuwenhuizen nhìn nhận.

Ngoài Chelsea, CLB Ajax cũng rất muốn đưa Hiddink hồi hương làm giám đốc thể thao. Thông tin này được Van Nieuwenhuizen kiểm chứng: "Johan Cruyff đã nói chuyện với Hiddink một vài lần trong vài tháng trở lại, bởi Johan đang muốn tái thiết Ajax. Ông ấy đã nói rằng, “có thể chúng ta sẽ làm việc cùng nhau””.

Hôm thứ Bảy, Hiddink cũng thừa nhận ông vẫn đang làm cố vấn cho Roman Abramovich. Về điều này, Van Nieuwenhuizen bình luận: "Tôi biết ông ấy có quan hệ tốt với một số người ở Chelsea và ông ấy hàng ngày vẫn nói chuyện cùng Roman Abramovich. Tuy nhiên đó chỉ đơn thuần là tình bạn được gây dựng trên những năm tháng làm việc cùng nhau”.

Abramovich chắc chắn sẽ phải thương thuyết rất nhiều nếu muốn Hiddink rời đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ để trở lại với Chelsea.

Anh Thy