HOT 20H: Man United mất 'người gác đền' trước đại chiến

06/10/2011 20:27
C.K
(GDVN) - Lindegaard dính chấn thương, De Gea mừng rơn; Phil Jones sẽ được đá chính ở trận gặp Montenegro; Van der Vaart có thể bị phạt.

Lindegaard dính chấn thương, De Gea mừng rơn. David De Gea sẽ chỉ phải ngồi ngoài ở trận gặp Norwich vừa qua, và khi Premier League trở lại với trận cầu tâm điểm giữa Man Utd và Liverpool, anh sẽ lại có suất bắt chính. Vấn đề không phải là Sir Alex chọn ai mà ông chỉ còn mỗi thủ thành 20 tuổi này để chọn khi Lindegaard đã dính chấn thương. Anh bị đau ở mắt cá trong một buổi tập và sẽ phải nghỉ ít nhất 3 tuần. Đồng nghĩa cơ hội để thủ thành người Đan Mạch này dự trận đấu tại Anfield sắp tới gần như là con số 0.

FIFA và UEFA thay đổi lịch đá vòng loại World Cup 2014. Những CLB từng phải sợ FIFA và UEFA với nạn chấn thương mà loạt trận của các ĐTQG mang lại hẳn sẽ càng cảm thấy bức xúc khi FIFA và UEFA thông qua quy định mới. Theo đó, thay vì được nghỉ 3 trận, nay các cầu thủ chỉ được nghỉ có 2 trận giữa các loạt trận của ĐTQG. Tất cả là để phục vụ khán giả, bởi 2 tổ chức này lo ngại nếu một loạt ĐT mạnh của thế giới đá cùng lúc sẽ mất đi sức hút khi người xem khó chọn lựa. Thay vào đó, họ sẽ phân ra khoảng thời gian cho từng châu lục. Và như vậy, số ngày nghỉ xen kẽ 2 trận của các ĐTQG sẽ phải rút ngắn.

Phil Jones sẽ được đá chính ở trận gặp Montenegro. Không phải Gary Cahill mà Phil Jones mới là trung vệ được chọn để đá cặp với John Terry. BBC khẳng định HLV Capello rất ấn tượng với trung vệ mới chỉ 19 tuổi của Man Utd. Trong khi Gary Cahill đang xuống phong độ cùng Bolton (CLB xếp bét tại Premier League mùa này). Đây được xem là thay đổi đáng chú ý nhất ở trận gặp Montenegro sắp tới, trận đấu mà Tam Sư  chỉ cần 1 điểm để chắc chắn đứng đầu bảng và giành vé trực tiếp đến Ba Lan - Ukraine. Ở hàng tiền vệ, Lampard, Scott Parker cùng Ashley Young coi như đã có một suất đá chính. Vị trí còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Downing, Barry và James Milner.

Van der Vaart có thể bị phạt. HLV Redknapp tỏ ra không hài lòng ra mặt với những lời chỉ trích thiếu tính chuyên nghiệp mà Van der Vaart dành cho ông. Tiền vệ 28 tuổi từng lớn tiếng nói rằng anh không hài lòng khi bị đẩy dạt sang cánh trái và nhường vị trí hộ công cho Modric, trong khi anh chỉ có thể chơi tốt nhất khi đá sau tiền đạo. Với câu nói này, rất có thể nhạc trưởng của Tottenham sẽ dính án phạt nội bộ. Trên tờ The Sun, HLV Redknapp nhấn mạnh: “Tôi không phủ nhận tài năng của Van der Vaart. Anh ấy chơi hay ra sao thì ai cũng rõ. Nhưng, vấn đề là Van der Vaart chỉ là một thành viên của đội bóng. Và thành viên này phải chấp hành mọi quy tắc HLV đề ra”. Còn theo một số nguồn tin, Van der Vaart có thể bị ‘giam’ trên băng ghế dự bị một vài trận tới.

3 cậu nhóc nhà Becks
3 cậu nhóc nhà Becks

Quý tử nhà Becks đi dự lễ ra mắt phim. Dường như quá bận bịu với những sự kiện giải trí mà vợ chồng nhà Beckham buộc phải ‘phái’ 3 cậu quý tử đi dự lễ ra mắt bộ phim “Real Steel”. Dĩ nhiên, đi kèm với 3 chàng trai nhà Beck phải có người lớn, ở đây là ông nội và ‘đoàn tùy tùng’ là các vệ sĩ. 

C.K