Liverpool - Man City: Hiểm họa đất Cảng

27/11/2011 06:22
Đỗ Âu
(GDVN) - Liverpool chỉ đứng thứ 6 trên BXH Premier League, nhưng họ luôn đứng thứ nhất về sự nhiệt huyết mỗi lần đá với các đội bóng lớn.
Kenny Dalglish và các học trò ít nhiều có thêm sự tự tin sau khi chứng khiến Napoli đánh bại Man xanh tại Champions League hồi giữa tuần. Cho dù Napoli có lợi thế sân nhà thì không phủ nhận lối chơi của đội bóng miền Nam nước Ý là rất hiệu quả.

The Reds sẽ tiếp tục vắng Steven Gerrard, linh hồn của đội bóng. Tuy nhiên, lực lượng của Liverpool ở các vị trí khác đều đầy đủ và sẵn sàng lâm trận bất cứ khi nào. Cặp tấn công nhiều khả năng vẫn sẽ là Luis Suarez - Craig Bellamy, trong khi Dirk Kuyt, Maxi Rodriguez và Stewart Downing đều có thể được lựa chọn để khai thác hai biên của Man City.
Liverpool luôn chơi tưng bừng trước các đội bóng lớn
Liverpool luôn chơi tưng bừng trước các đội bóng lớn

Bên phía đội khách, các ngôi sao của Roberto Mancini đang trong một cơn đói mà cách duy nhất để làm dịu nó là một trận thắng thuyết phục. Họ sẽ gặp nhiều khó khăn bởi Liverpool đang có phong độ cao và lại được nghỉ nhiều hơn. Mặc dù vậy, lực lượng của The Citizens cũng khá thuận lợi, với chấn thương duy nhất của Owen Hargreaves. Carlos Tevez thì coi như là bỏ đi.

Vấn đề lớn nhất của Man City đó là việc họ chơi một thứ bóng đá tấn công càn quét rất hiệu quả nhưng lại rất non gan khi phải cố gắng bảo vệ thành quả của mình. Hơn nữa, ngoài những trận thắng trước MU và Tottenham, Man xanh vẫn chưa gặp nốt những đối thủ mạnh còn lại, và cho đến lúc đó khả năng đánh bại những đối thủ cạnh tranh của họ vẫn còn là dấu hỏi.

Bắt kịp Man City trong cuộc đua vô địch có thể là một điều bất khả thi, nhưng cầm chân hay thậm chí đánh bại họ thì cơ hội luôn là 50/50. 8 lần gần nhất tới Anfield của Man City không thu về một chút chiến thắng nào, và e rằng hàng công của họ lần này cũng chỉ kiếm được một trận hòa.

Đội hình dự kiến:


Dự đoán: Hòa 1-1

Đỗ Âu