'Mourinho mới' muốn giành cú ăn 4 cùng Chelsea

23/06/2011 04:47
(GDVN) - Andre Villas-Boas khẳng định đã tự tin sẵn sàng đối mặt với sức ép tái thiết Chelsea khi mùa giải mới sắp bắt đầu.

(GDVN) - Trong buổi gặp mặt ký kết hợp đồng với chủ tịch Roman Abramovich, tân HLV Chelsea, Andre Villas-Boas khẳng định đã tự tin sẵn sàng đối mặt với sức ép tái thiết Chelsea khi mùa giải mới sắp bắt đầu.

CHELSEA ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG 3 NĂM VỚI 'MOURINHO ĐỆ NHỊ'

Chelsea chính thức xác nhận thông tin về Andre Villas-Boas

Roman Abramovich và ảo ảnh ở phía Tây mặt trời

5 thử thách cần chinh phục của 'Mourinho mới'

Mặc dù thừa nhận sẽ không có bất kỳ sự khoan nhượng nào nếu thất bại, Villas-Boas tin mình đáp ứng được kỳ vọng của các CĐV và CLB. Chelsea đã giành được 8 danh hiệu, bao gồm 3 chức vô địch Premier League dưới thời Abramovich nhưng The Blues vẫn không giấu tham vọng đăng quang ở đấu trường Champion League.

“Bóng đá không phải là màn trình diễn của một người. Đây là một thách thức lớn đối với tôi. Nhưng đó lại là một bước tiến lớn, tôi tự tin có thể đáp ứng kỳ vọng của Chelsea, chúng tôi sẽ tập trung vào mục tiêu giành chiến được 4 danh hiệu lớn mùa giải tới và tôi nghĩ mọi người cũng vậy,” nhà cầm quân 33 tuổi phát biểu.

Villas-Boas tự tin đón chờ thử thách mới.
Villas-Boas tự tin đón chờ thử thách mới.

Villas-Boas sẽ gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge trong bản hợp đồng kéo dài 3 năm, hưởng lương 4,4 triệu bảng/mùa. Vị HLV 33 tuổi này bằng tuổi với Didier Drogba và Frank Lampard. “Tôi không hề dẫn dắt Porto và Chelsea chỉ bởi Jose đã làm như thế. Tôi không phải Jose Mourinho. Đây là hai CLB có truyền thống lâu đời trên thế giới. Và tôi đã làm việc cùng Mourinho trong 7 năm liền với mối quan hệ sâu sắc và chuyên nghiệp. Bởi vậy, khi bị so sánh với một người tài giỏi như Jose, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình càng lớn hơn”.

Bổ nhiệm Villas-Boas được coi là nước đi mạo hiểm của Abramovich, bởi trên thực tế Villas-Boas chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở các giải đấu lớn. Thành công vang dội của Villas-Boas cùng Porto mùa vừa qua chính là điểm tựa để Roman Abramovich đặt niềm tin.

Mặc dù chưa chính thức tiếp quản Chelsea, nhưng Villas-Boas đã sớm tính đến việc làm mới đội hình. Hai mục tiêu chuyển nhượng đầu tiên của tân HLV này chính là Falcao và Joao Moutinho, những học trò cưng tại Porto. Trong khi vụ Neymar không mấy khả quan do Real Madrid đã đi trước một bước thì Falcao có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 27 triệu bảng, số tiền nằm trong dự tính của Chelsea.

Villas-Boas cho biết: “Tôi muốn mọi thứ phải ổn định và đi vào trật tự. Các cầu thủ sẽ trở lại vào tháng 7, tôi hy vọng họ sẽ trở lại cùng nhau và cảm nhận được quyết tâm, hy vọng của họ. Cuối cùng, cần phải có những quyết định chắc chắn hơn cho toàn đội. Về cơ bản sẽ không có nhiều thay đổi”.

“Chelsea bổ nhiệm tôi đơn giản vì khả năng khuyến khích, giúp các cầu thủ phát huy hết năng lực, đó là điều quan trọng nhất. Đây là đội bóng đã bộc lộ tham vọng lớn lao suốt 6 năm qua và chúng tôi sẽ phải tiếp tục thể hiện điều đó”, Villas-Boas kết luận.

P.Mai