Những hình ảnh quý về Sir Matt Busby - huyền thoại của Old Trafford

03/08/2012 16:41
Trần Long (từ manutd.com)
(GDVN) - Sir Alex Ferguson sẽ không bao giờ nhận mình là người vĩ đại nhất trong lịch sử Man Utd, bởi trước ông là một con người còn vĩ đại hơn thế.
Sir Matt Busby bên chiếc bàn làm việc của mình - ảnh chụp trong thập niên 1950.
Sir Matt Busby bên chiếc bàn làm việc của mình - ảnh chụp trong thập niên 1950.
Sir Matt Busby trong một buổi tập ở The Cliff, thành phố Salford, năm 1957.
Sir Matt Busby trong một buổi tập ở The Cliff, thành phố Salford, năm 1957.
Công tước vùng Edinburgh gặp Matt Busby trước trận chung kết Man Utd - Aston Villa vào 4/5/1957.
Công tước vùng Edinburgh gặp Matt Busby trước trận chung kết Man Utd - Aston Villa vào 4/5/1957.
Matt Busby với chiếc kiếm danh dự do Hoàng gia Anh ban tặng năm 1964.
Matt Busby với chiếc kiếm danh dự do Hoàng gia Anh ban tặng năm 1964.
Matt Busby ký tặng ảnh cho người hâm mộ bên ngoài Old Trafford, năm 1964.
Matt Busby ký tặng ảnh cho người hâm mộ bên ngoài Old Trafford, năm 1964.
Sir Matt Busby trở thành công dân danh dự của thành phố Manchester, ngày 23/11/1967.
Sir Matt Busby trở thành công dân danh dự của thành phố Manchester, ngày 23/11/1967.
Matt Busby cùng với Bill Foulkes (trái) và Pat Crerand ăn mừng chức vô địch châu Âu của Man Utd tại Wembley, ngày 29/5/1968 sau khi đánh bại Benfica 4-1.
Matt Busby cùng với Bill Foulkes (trái) và Pat Crerand ăn mừng chức vô địch châu Âu của Man Utd tại Wembley, ngày 29/5/1968 sau khi đánh bại Benfica 4-1.
Matt Busby mang chiếc cúp châu Âu trong lễ ăn mừng sau trận chung kết, ông đang đứng trong khách sạn Russell ở London.
Matt Busby mang chiếc cúp châu Âu trong lễ ăn mừng sau trận chung kết, ông đang đứng trong khách sạn Russell ở London.
Sir Matt Busby tuyên bố nghỉ hưu sau 23 năm làm việc với tư cách huấn luyện viên vào ngày 14/1/1969, gần 10 năm sau thảm họa Munich.
Sir Matt Busby tuyên bố nghỉ hưu sau 23 năm làm việc với tư cách huấn luyện viên vào ngày 14/1/1969, gần 10 năm sau thảm họa Munich.
Sir Matt Busby năm 1983. 1 năm trước ông được bổ nhiệm làm chủ tịch của Man Utd.
Sir Matt Busby năm 1983. 1 năm trước ông được bổ nhiệm làm chủ tịch của Man Utd.
Sir Matt Busby nâng cúp vô địch C1, còn Alex Ferguson nâng cúp vô địch C2 châu Âu, ngày 18/10/1991.
Sir Matt Busby nâng cúp vô địch C1, còn Alex Ferguson nâng cúp vô địch C2 châu Âu, ngày 18/10/1991.
Trần Long (từ manutd.com)