Trọng tài ‘mặc áo MU’ điều khiển đại chiến MU - Chelsea

03/05/2011 21:36
(GDVN) - Howard Webb vừa được chỉ định làm trọng tài chính điều khiển trận đấu tâm điểm MU - Chelsea vào Chủ Nhật tuần này.

(GDVN) - Howard Webb, ông trọng tài từng bị ‘bêu riếu’ với bức ảnh ghép mặc áo đấu Manchester United sau khi thiên vị Quỷ Đỏ trong một trận đấu ở FA Cup, đã được chỉ định làm trọng tài chính điều khiển trận đấu tâm điểm Manchester United - Chelsea vào Chủ Nhật tuần này.

>>> ‘Vạ miệng’ vì trọng tài, Ferguson lại sắp hầu tòa

>>> 5 bằng chứng phủ nhận lý lẽ của Alex Ferguson

>>> Thất thủ trước Arsenal, MU giúp Chelsea hồi sinh cơ hội vô địch

Trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup giữa Manchester United và Liverpool hôm 9/1 chính là ngày ra mắt của HLV Kenny Dalglish. Trên sân Old Trafford, Howard Webb đã cho MU được hưởng phạt đền khi trận đấu chỉ mới bắt đầu được 30 giây và sau đó rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Steven Gerrard.

Ảnh ghép Howard Webb trên trang Twitter của Babel.
Ảnh ghép Howard Webb trên trang Twitter của Babel.

Howard Webb, trọng tài điều khiển trận chung kết World Cup 2010 sau đó đã bị chỉ trích dữ dội. Tiền vệ Ryan Babel của The Kop thì đăng bức ảnh ghép Webb mặc áo đấu MU lên mạng xã hội Twitter để chế giễu và sau đó bị FA phạt 10.000 bảng.

Bởi vậy, để Howard Webb cầm còi trận Manchester United - Chelsea sắp tới là một quyết định tranh cãi của hội đồng trọng tài Anh (PGMOL) do Mike Riley làm chủ tịch. PGMOL vừa mới đưa ra quyết định này vào chiều thứ Ba (3/5) và lập tức hứng chịu sự phản đối từ báo chí Anh. Việc các ông vua áo đen liên tục mắc lỗi trong những trận đấu lớn cuối tuần qua, như 2 quả penalty bị từ chối trong trận Arsenal - MU hay bàn thắng chưa qua vạch vôi của Frank Lampard càng khiến vấn đề trọng tài được quan tâm nhiều hơn.

Alex Ferguson tươi cười hướng dẫn học trò tập luyện.
Alex Ferguson tươi cười hướng dẫn học trò tập luyện.

Sau thất bại 0-1 trước Arsenal, MU chỉ còn hơn Chelsea 3 điểm và trận đại chiến ở Old Trafford Chủ Nhật tới có ý nghĩa quyết định tới chức vô địch Premier League mùa giải này. Một chiến thắng sẽ giúp The Blues san bằng khoảng cách về điểm số và vẫn còn thêm 2 trận nữa để vượt lên trên nhờ hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Đại chiến giữa Chelsea và MU luôn căng thẳng.
Đại chiến giữa Chelsea và MU luôn căng thẳng.

Sau thất bại ở Emirates, Sir Alex Ferguson đã chỉ trích trọng tài Chris Foy vì không cho MU được hưởng phạt đền sau khi Michael Owen bị phạm lỗi. Chiến lược gia người Scotland sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Với tính chất quan trọng của trận đại chiến MU - Chelsea sắp tới, cộng với ‘truyền thống’ trọng tài mắc sai lầm ở các trận đấu giữa 2 CLB này những năm gần đây, nhiều khả năng vấn đề ‘còi méo’ sẽ tiếp tục được đưa ra bàn thảo sau khi trận đấu kết thúc.

Nguyễn Đỉnh

Xem thêm:

>>> ‘Vạ miệng’ vì trọng tài, Ferguson lại sắp hầu tòa

>>> 5 bằng chứng phủ nhận lý lẽ của Alex Ferguson

>>> Thất thủ trước Arsenal, MU giúp Chelsea hồi sinh cơ hội vô địch