Van Persie đến Man Utd, Arsenal và Chicharito sẽ ra sao?

17/08/2012 09:09
Trần Long
(GDVN) - Sự thay đổi nào cũng sẽ có di chứng. Man Utd có thêm một tiền đạo xuất sắc, vậy Arsenal sẽ ra sao? Và tương lai của Chicharito?
>>> Xem clip 1: CĐV Arsenal giận dữ đốt áo Van Persie
>>> Xem clip 2: CĐV Arsenal giận dữ đốt áo Van Persie
>>> Xem clip 3: CĐV Arsenal giận dữ đốt áo Van Persie
>>> Xem clip 4: CĐV Arsenal giận dữ đốt áo Van Persie
Đây có lẽ là vụ chuyển nhượng lớn nhất của Premier League mùa hè 2012, khi tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải 2011/12 sẽ đá cặp với tiền đạo ghi nhiều bàn thắng thứ hai. Về lý thuyết, họ có thể ghi hơn 50 bàn thắng cho Man Utd trong mùa tới, biến Quỷ Đỏ thành “chiếu trên” trong câu chuyện danh hiệu. Vậy Arsenal sẽ ra sao, và Chicharito cũng như Berbatov sẽ thế nào?
Đây có lẽ là vụ chuyển nhượng lớn nhất của Premier League mùa hè 2012, khi tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải 2011/12 sẽ đá cặp với tiền đạo ghi nhiều bàn thắng thứ hai. Về lý thuyết, họ có thể ghi hơn 50 bàn thắng cho Man Utd trong mùa tới, biến Quỷ Đỏ thành “chiếu trên” trong câu chuyện danh hiệu. Vậy Arsenal sẽ ra sao, và Chicharito cũng như Berbatov sẽ thế nào?
Sự thay đổi này mang nhiều sắc thái đối với Arsenal, cả tiêu cực lẫn tích cực. Nói về tiêu cực trước, đây là một dấu hiệu cho thấy The Gunners khá đuối trong việc giữ chân các cầu thủ ngôi sao khi họ rã họng cũng không thuyết phục nổi Van Persie gia hạn để rồi phải bán đi vì hiểu rằng 12 tháng nữa họ sẽ mất trắng anh.
Sự thay đổi này mang nhiều sắc thái đối với Arsenal, cả tiêu cực lẫn tích cực. Nói về tiêu cực trước, đây là một dấu hiệu cho thấy The Gunners khá đuối trong việc giữ chân các cầu thủ ngôi sao khi họ rã họng cũng không thuyết phục nổi Van Persie gia hạn để rồi phải bán đi vì hiểu rằng 12 tháng nữa họ sẽ mất trắng anh.
Nhưng về mặt tích cực thì nhiều. Arsenal sẽ chẳng giữ được Van Persie, mà nếu có bắt anh này thực hiện hết hợp đồng thì chắc chắn tiền đạo người Hà Lan cũng sẽ không ra sân với cái đầu tập trung, vậy thì bán đi là tốt nhất. Hơn nữa, với 27 ca chấn thương các kiểu trong sự nghiệp, Van Persie là một con bọ chấn thương với đội hình của Arsenal.
Nhưng về mặt tích cực thì nhiều. Arsenal sẽ chẳng giữ được Van Persie, mà nếu có bắt anh này thực hiện hết hợp đồng thì chắc chắn tiền đạo người Hà Lan cũng sẽ không ra sân với cái đầu tập trung, vậy thì bán đi là tốt nhất. Hơn nữa, với 27 ca chấn thương các kiểu trong sự nghiệp, Van Persie là một con bọ chấn thương với đội hình của Arsenal.
Chưa hết, họ đã thay thế Van Persie không phải bằng 1 mà là 3 cầu thủ tấn công: Olivier Giroud, Lukas Podolski và Santi Cazorla. Đẩy đi một cầu thủ 29 tuổi với tiền sử chấn thương để lấy 3 tuyển thủ quốc tế trẻ tuổi, nghe chừng không hề tồi. Tất nhiên sẽ cần thời gian để bộ 3 này hòa nhập, nên quan trọng là kiên nhẫn chờ đợi.
Chưa hết, họ đã thay thế Van Persie không phải bằng 1 mà là 3 cầu thủ tấn công: Olivier Giroud, Lukas Podolski và Santi Cazorla. Đẩy đi một cầu thủ 29 tuổi với tiền sử chấn thương để lấy 3 tuyển thủ quốc tế trẻ tuổi, nghe chừng không hề tồi. Tất nhiên sẽ cần thời gian để bộ 3 này hòa nhập, nên quan trọng là kiên nhẫn chờ đợi.
Bán đi Van Persie tất nhiên sẽ khiến Arsenal không được đánh giá cao trong cuộc đua danh hiệu, nhưng kể cả có Van Persie thì chắc gì các chuyên gia lẫn nhà cái sẽ nói họ có thể đoạt ngôi vua? Mùa trước Arsenal bị coi là sẽ văng khỏi top 4, kết quả thế nào thì chúng ta đã rõ.
Bán đi Van Persie tất nhiên sẽ khiến Arsenal không được đánh giá cao trong cuộc đua danh hiệu, nhưng kể cả có Van Persie thì chắc gì các chuyên gia lẫn nhà cái sẽ nói họ có thể đoạt ngôi vua? Mùa trước Arsenal bị coi là sẽ văng khỏi top 4, kết quả thế nào thì chúng ta đã rõ.
Do đó, việc bán Van Persie không phải đến mức thảm họa động đất hay sóng thần, mà còn giúp Arsenal có cơ hội thay đổi mạnh mẽ hơn. Họ không hề thiếu tham vọng, trừ khi họ thực sự định bán Alex Song cho Barcelona.
Do đó, việc bán Van Persie không phải đến mức thảm họa động đất hay sóng thần, mà còn giúp Arsenal có cơ hội thay đổi mạnh mẽ hơn. Họ không hề thiếu tham vọng, trừ khi họ thực sự định bán Alex Song cho Barcelona.
Sức ép của Man Utd sẽ lớn hơn, bởi với cặp song sát Van Persie – Rooney, không vô địch sẽ bị coi là thất bại lớn. Chưa hết, còn câu chuyện về tương lai của Danny Welbeck, Dimitar Berbatov và Chicharito. Welbeck sẽ ở lại Old Trafford lâu dài, Berbatov thì chờ hết hợp đồng rồi ra đi cũng chẳng muộn. Còn lại Chicharito…
Sức ép của Man Utd sẽ lớn hơn, bởi với cặp song sát Van Persie – Rooney, không vô địch sẽ bị coi là thất bại lớn. Chưa hết, còn câu chuyện về tương lai của Danny Welbeck, Dimitar Berbatov và Chicharito. Welbeck sẽ ở lại Old Trafford lâu dài, Berbatov thì chờ hết hợp đồng rồi ra đi cũng chẳng muộn. Còn lại Chicharito…
Chỉ 1 năm sau mùa giải mà anh giúp Man Utd vô địch Premier League và đá chính ở chung kết Champions League, Hernandez giờ đứng bét (không tính Berbatov) trong thứ tự thi đấu của hàng tiền đạo MU. Một phần cũng bởi chấn thương đầu mà anh gặp trước mùa giải 2011/12. Còn giờ thì chủ yếu bởi sự xuất hiện của Van Persie, do đó khả năng cao là Javier Hernandez sẽ phải chấp nhận vai trò siêu dự bị.
Chỉ 1 năm sau mùa giải mà anh giúp Man Utd vô địch Premier League và đá chính ở chung kết Champions League, Hernandez giờ đứng bét (không tính Berbatov) trong thứ tự thi đấu của hàng tiền đạo MU. Một phần cũng bởi chấn thương đầu mà anh gặp trước mùa giải 2011/12. Còn giờ thì chủ yếu bởi sự xuất hiện của Van Persie, do đó khả năng cao là Javier Hernandez sẽ phải chấp nhận vai trò siêu dự bị.
Nhưng đó cũng có lẽ là vai trò thích hợp nhất với “Đậu nhỏ”. Ngay khi anh mới đến Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã nói rằng anh gợi nhớ hình ảnh của Ole Gunnar Solskjaer, người cứu rất nhiều trận đấu cho Man Utd trong 11 mùa giải. Khả năng chọn vị trí của Chicharito là rất tốt, anh có kỹ thuật 1-đối-1 với thủ môn xuất sắc, và thậm chí có thể đánh đầu tốt dù chiều cao hạn chế. Nếu Hernandez chấp nhận vai trò dự bị, anh có thể sẽ làm tốt không kém Solskjaer.
Nhưng đó cũng có lẽ là vai trò thích hợp nhất với “Đậu nhỏ”. Ngay khi anh mới đến Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã nói rằng anh gợi nhớ hình ảnh của Ole Gunnar Solskjaer, người cứu rất nhiều trận đấu cho Man Utd trong 11 mùa giải. Khả năng chọn vị trí của Chicharito là rất tốt, anh có kỹ thuật 1-đối-1 với thủ môn xuất sắc, và thậm chí có thể đánh đầu tốt dù chiều cao hạn chế. Nếu Hernandez chấp nhận vai trò dự bị, anh có thể sẽ làm tốt không kém Solskjaer.
Trần Long