Vì sao fan ruột của Man City bật khóc?

12/03/2012 16:41
Hoài Trinh
(GDVN) - Man City thua Swansea trên đất Wales và một chàng trai đã bật khóc. Tại sao vậy?
Từ một pha phản công, Luke Moore của Swansea đã đánh đầu tung lưới thủ môn Joe Hart ở phút 83 trận Swansea - Man City tối qua.
Camera truyền hình cho thấy, một CĐV trẻ của đội khách đã bật khóc ngay sau bàn thắng của Luke Moore. Có thể là bởi ở thời điểm đó, Man United đã dẫn West Brom 2-0 và chắc chắn giành trọn 3 điểm, đồng nghĩa với việc Man City bị chiếm ngôi đầu bảng nên CĐV cuồng nhiệt này đã không cầm được nước mắt.
Chỉ 1 phút sau bàn thua, Manchester City có cơ hội san bằng tỷ số khi Micah Richards đánh đầu đưa bóng vào lưới Swansea nhưng nữ trọng tài biên Sian Massey đã căng cờ báo việt vị.
Giọt nước mắt của fan ruột Man City liệu có báo hiệu cho đội bóng của mình một kết cục không tốt trong phần còn lại của mùa giải? Nên nhớ rằng Man United luôn là ông vua của những chặng nước rút.
CĐV Man City bật khóc sau bàn thua.
Trọng tài biên Sian Massey từ chối bàn thắng của Man City.
Hoài Trinh