Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Trường ĐH KTQD) gia nhập danh mục Scopus

16/01/2024 19:01
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Với việc gia nhập Scopus, từ nay các nhà khoa học lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam có thể tham gia công bố quốc tế tại Tạp chí JED (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).

Ngày 16/1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ công bố Tạp chí Kinh tế và Phát triển (JED) gia nhập danh mục Scopus.

Với việc gia nhập Scopus, từ nay các nhà khoa học trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam có thể tham gia công bố quốc tế tại Tạp chí JED chứ không phải chỉ công bố tại các tạp chí quốc tế như trước đây.

Ông Stan Lee, Giám đốc Nhà xuất bản Emerald khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao chứng nhận Tạp chí Kinh tế và Phát triển (JED) gia nhập danh mục Scopus cho Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Hội, Tổng biên tập Tạp chí. Ảnh: NTCC.

Ông Stan Lee, Giám đốc Nhà xuất bản Emerald khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao chứng nhận Tạp chí Kinh tế và Phát triển (JED) gia nhập danh mục Scopus ​cho Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Hội, Tổng biên tập Tạp chí. Ảnh: NTCC.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, việc đưa tạp chí Kinh tế và Phát triển (JED) gia nhập danh mục Scopus là nội dung quan trọng, được đề ra trong chiến lược phát triển Đại học Kinh tế quốc dân giai đoạn 2021-2030.

Sau một quá trình nỗ lực cố gắng, đến ngày 10/12/2023, Tạp chí JED của Trường Đại học Kinh tế quốc dân chính thức được ghi tên vào danh mục Scopus. Đây là bước tiến lớn trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển của tạp chí, là đóng góp quan trọng trong lịch sử 68 năm xây dựng và phát triển của trường.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: NTCC.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: NTCC.

“Tạp chí JED gia nhập Scopus là niềm vinh dự, tự hào của tập thể sư phạm nhà trường, chứng tỏ năng lực nghiên cứu khoa học không chỉ của các nhà khoa học Trường đại học Kinh tế quốc dân, mà còn là minh chứng nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học Việt Nam.

Đây cũng là bằng chứng của sự liên kết chặt chẽ của sự kết nối và lan tỏa tri thức giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước thông qua việc công bố các bài báo khoa học tiêu chuẩn quốc tế và có ảnh hưởng sâu rộng” - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cho biết, Tạp chí Kinh tế và Phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là tạp chí thứ hai trong các tạp chí từ các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thành công trong việc gia nhập danh mục Scopus (trước đó, hơn 1 năm trước, tạp chí của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gia nhập thành công hệ thống của Scopus). Đây là nỗ lực rất bền bỉ, dựa trên quá trình chuẩn bị rất lâu.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thực hiện quốc tế hóa giáo dục đại học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, giúp thúc đẩy quá trình hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC.

10 năm qua, số lượng công bố quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trên các tạp chí uy tín Web of Science (WoS) và Scopus tăng hơn 4 lần. “Đến giờ này, có thể khẳng định rằng đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học ở các đại học, trường đại học Việt Nam đã trưởng thành về mặt khoa học và thật sự có năng lực để công bố quốc tế, hội nhập với thế giới” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với những cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ, ngoài số lượng công bố tăng lên, chất lượng công bố cũng tăng lên rất nhiều, đặc biệt là các bài công bố quốc tế trong nhóm Q1, Q2.

Ngày 15/01/2019, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 69/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025”. Trong cấu phần của Đề án này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt dự án hỗ trợ 21 tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học thực hiện nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có 19 tạp chí gia nhập cơ sở dữ liệu khoa học Đông Nam Á (ACI) và 2 tạp chí gia nhập cơ sở dữ liệu khoa học Scopus. Tạp chí Kinh tế và Phát triển là một trong số các tạp chí của các trường đại học được thụ hưởng Đề án này.

“Việc Tạp chí Kinh tế và Phát triển được gia nhập Scopus là minh chứng cho việc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tạp chí JED đã thực hiện thành công nhiệm vụ Dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai trong giai đoạn từ 2019 đến nay.

Tôi vui mừng và ghi nhận nỗ lực của Trường Đại học kinh tế Quốc dân và Tạp chí JED đã sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ từ dự án của Bộ để có những bước phát triển vượt bậc vươn tầm quốc tế, chính thức được chỉ mục trong danh mục Scopus uy tín; trở thành tạp chí thứ 2 trong khối ngành Kinh tế và Khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam, là tạp chí thứ 12 của Việt Nam được gia nhập Scopus” - Thứ trưởng đánh giá.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, với việc gia nhập Scopus, từ nay các nhà khoa học trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam có thể tham gia công bố quốc tế tại Tạp chí JED, không phải chỉ công bố tại các tạp chí quốc tế như trước đây. Điều này sẽ góp phần nâng cao sự hiện diện và lan tỏa khoa học Việt Nam trên cộng đồng khoa học quốc tế.

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng ông Stan Lee, Giám đốc Nhà xuất bản Emerald khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Hội, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Ảnh: NTCC.

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng ông Stan Lee, Giám đốc Nhà xuất bản Emerald khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Hội, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Ảnh: NTCC.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cũng nhìn nhận, quá trình đưa Tạp chí Kinh tế và Phát triển (JED) gia nhập danh mục Scopus đòi hỏi rất nhiều mồ hôi, nước mắt và công sức của Hội đồng biên tập, Ban biên tập, viên chức, người lao động của tạp chí cũng như lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Khẳng định việc đưa một tạp chí thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội vào danh mục uy tín quốc tế không phải điều dễ dàng, nếu so với các lĩnh vực khác như Khoa học tự nhiên, Thứ trưởng Trần Hồng Thái bày tỏ sự vinh dự, tự hào trước sự kiện Tạp chí Kinh tế và Phát triển (JED) gia nhập danh mục Scopus.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái. Ảnh: NTCC.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái. Ảnh: NTCC.

Scopus là một cơ sở dữ liệu khoa học có uy tín được xây dựng từ tháng 11/2004.

Để được liệt kê vào danh sách Scopus, các tạp chí đều phải vượt qua vòng đánh giá, lựa chọn nghiêm ngặt từ Hội đồng thẩm định chuyên môn với 21 tiêu chí liên quan đến các nội dung quan trọng như: Tính đa dạng quốc tế Ban biên tập và tác giả, chất lượng bài viết, hệ số trích dẫn, chính sách công khai của tạp chí...

Tạp chí Kinh tế và Phát triển (JED) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và phát triển bao gồm hai phiên bản: Phiên bản tiếng Anh phát hành 4 số/năm trên hệ thống của Nhà xuất bản Emerald; và phiên bản tiếng Việt xuất bản 12 số/năm.

Tính từ thời điểm chính thức hiện diện trên cơ sở dữ liệu của Hệ thống Nhà xuất bản Emerald từ tháng 5/2019 đến nay, JED đã xuất bản được 15 số với 104 bài nghiên cứu của tác giả đến từ 45 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó, số tác giả người nước ngoài chiếm hơn 70%.

JED có tỉ lệ chấp thuận bài mỗi năm khoảng 10%, thể hiện tính chọn lọc cao về chất lượng khoa học trong từng khâu xét duyệt. Tính đến quý IV/2023, JED đang có chỉ số Citescore (chỉ số ảnh hưởng của Scopus) là 3,96, trong đó các lĩnh vực Kinh tế học và Kinh tế lượng (Economics and Econometrics), Tài chính (Finance), Phát triển (Development) đều trong phân vị cao Q2.

Tính đến hết năm 2023, JED đã được chỉ mục trong Scopus, EconLit, EBSCO, Cabell’s Directories, Discovery Service, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ASEAN Citation Index (ACI), Google Scholar, WorldCat, Proquest...

Mộc Hương