Phát hiện 2 hố đen mặt trời lớn nhất từng biết đến

07/12/2011 19:30
Theo DatViet
Một nhóm các nhà khoa học ở ĐH California, Mỹ, vừa phát hiện 2 hố đen mặt trời lớn nhất từng biết đến. Mỗi hố đen lớn gấp 10 tỷ lần mặt trời của chúng ta.
8 nhà khoa học dẫn đầu bởi Chung-Pei Ma, GS thiên văn học tại Berkeley, đã phát hiện 2 hố đen trong 2 thiên hà lớn nhất, cách Trái đất 300 triệu năm ánh sáng.
Hố đen “siêu trọng lượng” trong thiên hà (Ảnh: ABCNews)

Hố đen “siêu trọng lượng” trong thiên hà (Ảnh: ABCNews)

Các hố đen lớn kỷ lục được phát hiện trước đó cũng chỉ lớn gấp mặt trời 6 tỷ lần. Đó là phát hiện cách đây 33 năm bởi nhà khoa học Wallace Sargent tại Viện Công nghệ California trong thiên hà M87.
Hố đen vũ trụ được xem như một loại xác chết của các vì sao không lồ. Chúng có tỷ trọng vô cùng lớn đến nỗi có thể thu hút mọi thứ, ngay cả ánh sáng do sự hấp dẫn trọng lực.
“Đó là một vùng có trọng lực mạnh nhất trong vũ trụ”, GS Chung-Pei Ma nói.
Thông thường khi hai thiên hà hợp nhất, chúng tạo thành một thiên hà lớn hơn và các hố đen của chúng cũng hợp lại để tạo thành hố đen lớn hơn.
Các nhà khoa học tin rằng, tìm hiểu về lỗ đen sẽ giúp họ có thêm hiểu biết về sự hình thành của thiên hà.
Theo DatViet