Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn: Nguồn thu khoa học và công nghệ chỉ chiếm 0,5% tổng thu

05/08/2026 06:24
TRÂM ANH
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm 2024, nhà trường chưa ghi nhận nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ, đến năm 2025 tỷ trọng nguồn thu từ lĩnh vực này đạt 0,5% tổng nguồn thu.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học tư thục, đào tạo đa ngành từ lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và dịch vụ.

Theo thông tin công bố trên website của nhà trường, đơn vị định hướng phát triển theo mô hình đại học ứng dụng, hướng tới trở thành cơ sở giáo dục uy tín trong khu vực, tập trung vào công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời là địa chỉ tin cậy của người học, doanh nghiệp và cộng đồng trong đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Hiện, trường tọa lạc tại phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Hào Thi đang là Hiệu trưởng nhà trường.

Website không hiển thị nội dung Báo cáo thường niên do gặp sự cố

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh liên quan đến một số thông tin trong Báo cáo thường niên năm 2025 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Để có thêm thông tin khách quan, chính xác, phóng viên Tạp chí đã liên hệ và gửi câu hỏi tới nhà trường.

Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân yêu cầu các trường đại học phải hoàn thành việc cập nhật và công bố Báo cáo thường niên (tính đến ngày 31/12 của năm trước liền kề) trên cổng thông tin điện tử của nhà trường trước ngày 30/6 hàng năm.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm ngày 16/7/2026, trên website của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, phóng viên không tìm thấy Báo cáo thường niên của nhà trường qua các năm.

thu-vien-2-hinh-anh.png
Giao diện website Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn khi truy cập mục Ba công khai ngày 16/7/2026 không hiển thị thông tin Báo cáo thường niên.

Trong văn bản phúc đáp nội dung câu hỏi của phóng viên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Hào Thi - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn cho biết, nhà trường đã hoàn thành và công khai Báo cáo thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thế nhưng, thời gian qua, website của nhà trường gặp sự cố kỹ thuật liên quan đến an ninh mạng, ảnh hưởng đến một số dữ liệu đã đăng tải, khiến việc truy cập và tra cứu một số thông tin, trong đó có Báo cáo thường niên gặp khó khăn.

Hiện nay, nhà trường đã đưa vào vận hành giao diện website mới và đang tiếp tục cập nhật, đồng bộ các chuyên mục. Đến thời điểm hiện tại, Báo cáo thường niên năm 2025 cùng các nội dung công khai theo quy định đã được đăng tải đầy đủ trên website, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về công khai thông tin.

screenshot-1785745039.png
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã cập nhật lại website, nội dung Báo cáo thường niên đã được hiển thị đầy đủ sau phản ánh của Tạp chí. Ảnh chụp màn hình ngày 3/8/2026.

Tiêu chí 2.3 tại Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học quy định tỷ lệ giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học không đào tạo tiến sĩ phải đạt tối thiểu 20% và từ năm 2030 không thấp hơn 30%.

Theo Báo cáo thường niên năm 2025 được Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn công bố trên website ngày 28/7, nhà trường hiện có 320 giảng viên toàn thời gian, gồm 10 giảng viên trình độ đại học, 240 giảng viên trình độ thạc sĩ và 70 giảng viên trình độ tiến sĩ; trong đó có 14 phó giáo sư và 1 giáo sư.

screenshot-1785746817.png
Ảnh chụp màn hình tại Báo cáo thường niên năm 2025 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Hào Thi cho biết, tính đến ngày 31/12/2025, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của trường xấp xỉ khoảng 22%, đáp ứng mức tối thiểu theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, tỷ lệ người học trên giảng viên đạt 16 người học/giảng viên, bảo đảm yêu cầu về đội ngũ theo quy định.

Để đáp ứng yêu cầu từ năm 2030, khi tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ phải đạt tối thiểu 30%, nhà trường đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

Cụ thể, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ưu tiên tuyển dụng giảng viên có học vị tiến sĩ, đặc biệt ở các ngành trọng điểm. Nhà trường xây dựng cơ chế hỗ trợ giảng viên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ trong và ngoài nước, tạo điều kiện để giảng viên tham gia các nhóm nghiên cứu, công bố quốc tế và các dự án khoa học - công nghệ.

Đồng thời, mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ.

“Với lộ trình và các giải pháp đang triển khai, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, thầy Thi thông tin.

Tiệm cận chuẩn về cơ sở vật chất, nguồn thu khoa học và công nghệ còn khiêm tốn

Về yêu cầu về cơ sở vật chất, Tiêu chí 3.2 tại Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học quy định: Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo trên số người học chính quy quy đổi theo trình độ và lĩnh vực đào tạo không nhỏ hơn 2,8 m2; ít nhất 70% giảng viên toàn thời gian được bố trí chỗ làm việc riêng biệt, tối thiểu 6m2/thầy cô.

Theo Báo cáo thường niên năm 2025, diện tích sàn xây dựng/người học của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn hiện đạt 9,5m²/người học. Bên cạnh đó, 93% giảng viên của trường được bố trí chỗ làm việc riêng biệt, cao hơn mức tối thiểu 70% theo yêu cầu của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

screenshot-1785746836.png
Ảnh chụp màn hình tại Báo cáo thường niên 2025 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn cho biết, nhà trường hiện có cơ sở chính tại số 180 Cao Lỗ, Thành phố Hồ Chí Minh với gần 20.000m² diện tích đất và gần 50.000m² diện tích sàn xây dựng. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, bao gồm giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thư viện, khu làm việc, ký túc xá cùng nhiều công trình phục vụ học tập, nghiên cứu.

Để từng bước đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đang tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có. Trong đó, tòa nhà khu D đang được hoàn thiện và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2026, góp phần mở rộng không gian đào tạo, nghiên cứu, tăng cường năng lực phục vụ người học và đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn tới.

Song song với việc đầu tư các hạng mục trước mắt, nhà trường cũng đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị quỹ đất phục vụ chiến lược phát triển lâu dài. Theo Hiệu trưởng nhà trường, việc mở rộng cơ sở vật chất sẽ được triển khai theo lộ trình, bám sát chủ trương và quy hoạch phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn. Đây là cơ sở để trường tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học cũng như định hướng phát triển bền vững trong những năm tới.

Đối với hoạt động khoa học và công nghệ, tỷ trọng nguồn thu của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn vẫn ở mức khá khiêm tốn. Cụ thể, năm 2024 chưa ghi nhận nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ, đến năm 2025 tỷ trọng nguồn thu này đạt 0,5% tổng nguồn thu.

screenshot-1785813292.png
Tỷ trọng thu khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn trong năm 2025 mới đạt 0,5%.

Theo nội dung phản hồi của Phó giáo sư, Tiến sĩ Cao Hào Thi, năm 2025, tổng thu hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đạt khoảng 253,7 tỷ đồng, tăng hơn 20 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó nguồn thu từ học phí vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Để từng bước nâng cao tỷ trọng nguồn thu từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã xây dựng lộ trình phát triển theo hướng tăng cường năng lực nghiên cứu và kết nối với thực tiễn.

Theo đó, trường tập trung phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao, khuyến khích giảng viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, gia tăng công bố quốc tế và tạo ra các sản phẩm có khả năng ứng dụng. Đồng thời, nhà trường mở rộng hợp tác với doanh nghiệp để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu theo nhu cầu thực tiễn, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Cao Hào Thi cho biết, việc đẩy mạnh các hoạt động này không chỉ hướng tới mục tiêu tăng nguồn thu từ khoa học và công nghệ theo yêu cầu của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, tạo thêm nguồn lực để nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ và nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

TRÂM ANH