Trường ĐH nói gì trước yêu cầu phải đăng báo cáo 3 công khai tối thiểu 5 năm?

09/10/2023 06:36
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc niêm yết thông tin ba công khai trong thời gian đủ dài để các bên liên quan có cái nhìn chính xác về cơ sở đào tạo là cần thiết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (thay thế Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017).

Trong Dự thảo Thông tư có nêu “Thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục tối thiểu là 5 năm kể từ ngày công bố công khai. Thời gian niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục tối thiểu là 90 ngày và sau khi niêm yết phải lưu giữ nội dung công khai để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là 5 năm kể từ ngày niêm yết công khai”.

Đây là một điểm mới so với Thông tư so với Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT tại Điều 8 quy định: “Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời điểm công khai là tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết”.

Góp ý cho dự thảo về thời gian công khai, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Phan Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc tăng thời gian niêm yết báo cáo công khai lên tối thiểu 5 năm theo dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo là rất phù hợp.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NTCC.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NTCC.

“Mục đích của việc thực hiện công khai là để xã hội, phụ huynh và người học có thể giám sát, theo dõi các hoạt động của nhà trường một cách toàn diện. Do đó, việc niêm yết các thông tin trong thời gian đủ dài để các bên liên quan có cái nhìn chính xác về một cơ sở đào tạo là cần thiết”, thầy Hải chia sẻ.

Theo thầy Hải, việc quy định thời gian niêm yết báo cáo công khai 30 ngày như Thông tư 36/2017 làm hạn chế việc giám sát toàn diện của xã hội đối với các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; hạn chế các kênh thông tin từ cơ sở giáo dục đại học đến với người dân, phụ huynh và học sinh, cũng như hạn chế việc nắm bắt thông tin của phụ huynh, người học về những hoạt động đào tạo, công tác tuyển sinh tại các trường đại học.

“Đối với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ các thông tin công khai theo Thông tư 36/2017 được thực hiện và đăng công khai trên website của nhà trường từ khi thông tư được ban hành.

Các nội dung công khai trên cổng thông tin điện tử của trường để các bên liên quan có thể theo dõi, giám sát. Do vậy, tôi cho rằng, việc tăng thời gian niêm yết báo cáo công khai lên tối thiểu 90 ngày như trong dự thảo là cần thiết và tất yếu. Thậm chí, nên niêm yết dưới dạng văn bản điện tử và kéo dài thêm thời gian niêm yết”, thầy Hải cho biết.

Trước thực tế một số cơ sở giáo dục đại học không thực hiện công khai như quy định Thông tư 36/2017, theo thầy Hải, nếu dự thảo mới được thông qua, đối với các cơ sở đào tạo chưa thực hiện đúng các quy định về công khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nên có biện pháp nhắc nhở, cảnh báo để chấn chỉnh.

Cùng chia sẻ với phóng viên, Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, mọi hoạt động của trường đều được công khai minh bạch hàng năm thông qua báo cáo ba công khai theo mẫu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải trên cổng thông tin điện tử của trường.

“Việc thực hiện báo cáo ba công khai đối với Trường Đại học Công nghệ theo quy định không gặp khó khăn. Tuy nhiên, mẫu báo cáo ba công khai của Bộ có số lượng thông tin cần công khai chưa nhiều, chưa thể hiện được hết về cơ sở giáo dục”, thầy Trình chia sẻ.

Từ năm 2016 đến nay, Trường Đại học Công nghệ công bố báo cáo ba công khai của năm học nào sẽ giữ nguyên ở trên cổng thông tin điện tử, không gỡ xuống. Theo thầy Trình, việc tăng thời gian niêm yết báo cáo công khai lên tối thiểu 5 năm theo dự thảo góp phần quan trọng trong việc giám sát xã hội.

“Việc niêm yết báo cáo công khai tối thiểu 5 năm tạo thuận lợi cho việc theo dõi của xã hội về chất lượng hoạt động của trường, nhất là trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, những thông tin trong mẫu báo cáo ba công khai chỉ là một số nội dung cơ bản về trường nên việc đánh giá cũng có mức độ nhất định.

Trường Đại học Công nghệ đang tiến hành xây dựng hệ thống thông tin quản lý (Management Information System - MIS) nhằm mục đích quản trị thông tin đến từng người học, từng lớp học, môn học, bài giảng, đánh giá sinh viên, sự phát triển của sinh viên trong quá trình đi học, đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên từ đó gắn kết việc làm cho sinh viên,…”, thầy Trình cho biết.

Thầy Trình cũng cho rằng, dự thảo Thông tư quy định thời gian niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục tối thiểu là 90 ngày và sau khi niêm yết phải lưu giữ nội dung công khai để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là 5 năm kể từ ngày niêm yết công khai đối với các trường thực hiện không phải là vấn đề khó.

“Việc giữ nội dung công khai 5 năm kể từ ngày niêm yết công khai cũng giúp người học và phụ huynh có căn cứ quyết định để chọn trường học hay không. Phía doanh nghiệp cũng theo dõi ba công khai để quyết định đến việc có tuyển dụng sinh viên của trường. Chưa kể, giữ nội dung công khai 5 năm kể từ ngày niêm yết công khai cũng tạo thuận tiện hơn trong quá trình giám sát trường của các đơn vị đồng hành”, thầy Trình chia sẻ.

Ngọc Mai