126 trường ngoài công lập ở TP.HCM tuyển gần 50.000 chỉ tiêu vào lớp 10

20/05/2022 06:30
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngoài gần 73.000 chỉ tiêu vào lớp 10 trường công lập, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn gần 50.000 chỉ tiêu vào lớp 10 tư thục, học nghề, giáo dục thường xuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách các trường trung học phổ thông ngoài công lập (tư thục), trường có vốn đầu tư nước ngoài, trường trung cấp nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên cũng tuyển sinh học sinh vừa tốt nghiệp trung học cơ sở.

Thêm nhiều cánh cửa cho học sinh vào học lớp 10

Năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển gần 73.000 chỉ tiêu vào 114 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn. Tuy nhiên, tổng số học sinh sẽ tốt nghiệp bậc trung học cơ sở của thành phố trong năm học này vào khoảng hơn 107.000 em.

Trong danh sách nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố, đã có hơn 93.000 nguyện vọng được đăng ký.

Như vậy, sẽ có khoảng 13% (hơn 20.000 học sinh) sẽ phải lựa chọn lối rẽ khác sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, mà không phải học tiếp lớp 10 ở các trường công lập.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công (ảnh minh họa: Báo Dân Sinh)

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công (ảnh minh họa: Báo Dân Sinh)

Theo danh sách mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố, năm học tới (2022-2023), sẽ có 126 trường ngoài công lập bao gồm cả hệ thống dân lập, tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp nghề…với tổng số chỉ tiêu tuyển là gần 50.000 em.

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố vẫn tiếp tục đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn.

Ông Hồ Tấn Minh chia sẻ, dù lựa chọn loại hình đào tạo nào, thì học sinh cần xác định được năng lực học tập của mình đến đâu.

“Nếu không vào được trường công lập, học sinh vẫn có nhiều lựa chọn phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, năng lực học tập của mình, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Thành phố cũng tính toán đảm bảo tính công bằng trong giáo dục, dù học sinh theo học ở bất kỳ loại hình đào tạo nào” – ông Hồ Tấn Minh nói tiếp.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, dưới góc độ quản lý, các cơ sở giáo dục ngoài công lập được giao chỉ tiêu lớp 10 thì đương nhiên những nơi này phải đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy…thì mới được thẩm định, cấp phép hoạt động, nên chắc chắn là phải đảm bảo tốt các yêu cầu về học tập.

Học phí cao nhất là 53 triệu đồng/tháng

Ngoài việc công khai chỉ tiêu tuyển sinh của những trường này tại Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các trường còn công khai cả mức học phí, phí nội trú, bán trú…rõ ràng để phụ huynh và học sinh có thể lựa chọn.

Năm học tới, trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Nam Việt tuyển 1.400 chỉ tiêu lớp10 (ảnh: NTCC)

Năm học tới, trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Nam Việt tuyển 1.400 chỉ tiêu lớp10 (ảnh: NTCC)

Một số trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao như trường tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông Nam Việt (quận 12, Gò Vấp, Tân Phú) tuyển 1.400 chỉ tiêu. Mức học phí của trường này là 1.275.000 đồng/tháng, phí bán trú là 1.735.000 đồng/tháng, nội trú là 4.020.000 đồng/tháng. Trường có tổ chức dạy 2 buổi/ngày, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, sạch sẽ.

Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Trần Cao Vân (quận 12, Gò Vấp, Tân Phú) tuyển 1.680 chỉ tiêu, với mức học phí 1.900.000 đồng/tháng.

Trường có mức học phí cao nhất là trường tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông Quốc tế Bắc Mỹ, với mức học phí 53.000.000 đồng/tháng, phí bán trú là 1.800.000 đồng/tháng, và phí nội trú là 10.000.000 đồng/tháng.

Trường có mức học phí thấp nhất là trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ (quận Gò Vấp) với mức học phí 1 buổi là 850.000 đồng/tháng, tuyển 350 em học sinh lớp 10.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các trường ngoài công lập tuyệt đối không tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào, mà chỉ tổ chức hình thức xét tuyển.

Đối tượng xét tuyển là các em đã tốt nghiệp trung học cơ sở (có thể tại Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh), đủ độ tuổi vào học lớp 10 là 15 tuổi. Các trường tuyệt đối không được nhận các hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện xét tuyển.

Việt Dũng