2 tân PGS ngành Giáo dục học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, hồ sơ có gì ấn tượng?

10/11/2023 06:52
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hai nữ ứng viên ngành Giáo dục học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa được xét đạt tiêu chức chức danh Phó Giáo sư đều là thế hệ 8X.

Trong số 22/22 ứng viên ngành Giáo dục học đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh phó giáo sư vừa qua, có hai phó giáo sư đang công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là cô Nguyễn Thị Thanh Tùng (Chủ tịch Công đoàn khoa Lí luận chính trị - Giáo dục công dân) và cô Vũ Thị Mai Hường (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm).

Bảng thành tích của nữ phó giáo sư

Cô Nguyễn Thị Thanh Tùng hiện đang là giảng viên, Chủ tịch Công đoàn khoa Lí luận chính trị - Giáo dục công dân. (Ảnh: Hội đồng giáo sư Nhà nước)

Cô Nguyễn Thị Thanh Tùng hiện đang là giảng viên, Chủ tịch Công đoàn khoa Lí luận chính trị - Giáo dục công dân. (Ảnh: Hội đồng giáo sư Nhà nước)

Theo hồ sơ xét công nhận phó giáo sư đăng tải trên trang website Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Tùng (sinh năm 1984, quê ở Kim Động, Hưng Yên) hiện đang là giảng viên, Chủ tịch Công đoàn khoa Lí luận chính trị - Giáo dục công dân, Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Cô Tùng là 1 trong 2 ứng viên ngành Giáo dục học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2023.

Cô Tùng tham gia thực hiện nhiệm vụ đào tạo được 13 năm 1 tháng.

Từ tháng 6/2009 - 5/2010, cô Tùng là giảng viên tập sự, Khoa Lí luận chính trị - Giáo dục công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Từ tháng 6/2010 - nay: Giảng viên, Khoa Lí luận chính trị - Giáo dục công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hiện cô Tùng đang giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Giáo dục Chính trị 3, Đảng bộ khoa Lí luận chính trị - Giáo dục công dân; Chủ tịch Công đoàn khoa Lí luận chính trị - Giáo dục công dân.

Cô Tùng được cấp bằng đại học ngày 19/6/2000; ngành Sư phạm Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngày 25 /11/2021, cô Tùng được cấp bằng đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam.

Cô được cấp bằng thạc sĩ ngày 17/3/2009; ngành: Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cô được cấp bằng tiến sĩ ngày 5/2/2016, ngành: Lịch sử; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cận hiện đại; tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, cô Tùng hoàn thành 1 đề tài NAFOSTED (vai trò thư ký ).

Cô cũng đang tham gia 2 đề tài khoa học các cấp (01 đề tài cấp cơ sở, 01 đề tài cấp Bộ, dự kiến nghiệm thu trong năm 2023).

Tiến sĩ cũng đã công bố 52 bài báo khoa học trên tạp chí, kỷ yếu Hội thảo, trong đó 4 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; Đã tham gia viết 11 sách phục vụ đào tạo bao gồm sách chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn có liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.

Từ giảng viên tập sự đến phó giám đốc trung tâm

Cũng trong đợt xét phó giáo sư, giáo sư năm 2023, ở ngành Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội còn có Tiến sĩ Vũ Thị Mai Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm đạt chuẩn công nhận phó giáo sư.

Theo hồ sơ, Tiến sĩ Vũ Thị Mai Hường (quê ở xã Yên Tiến, Ý, Yên, Nam Định) đang là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Về quá trình công tác, từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2010, cô Hường là giảng viên tập sự Khoa Quản lý chất lượng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2023, cô Hường là giảng viên chính thức Khoa Quản lý chất lượng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2023, cô Hường đảm nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, cô vẫn đang đảm nhiệm chức vụ trên.

Về trình độ đào tạo của nữ ứng viên phó giáo sư, cô Hường được cấp bằng đại học vào năm 2008 với ngành Sư phạm Lịch sử Chương trình Chất lượng cao; chuyên ngành Sư phạm Lịch sử thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tháng 7/2012, cô Hường được cấp bằng Thạc sỹ với chuyên ngành Quản lí Giáo dục do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp.

Sau đó 5 năm, tháng 3/2017, cô Hường được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Quản lí Giáo dục do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp.

Cô Vũ Thị Mai Hường hiện đang là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: website Hội đồng giáo sư Nhà nước)

Cô Vũ Thị Mai Hường hiện đang là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: website Hội đồng giáo sư Nhà nước)

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của nữ ứng viên gồm 2 hướng là các mô hình, xu thế quản lí giáo dục hiện đại và quản lí bồi dưỡng phát triển năng lực cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, quản lí đào tạo sinh viên sư phạm.

Về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Vũ Thị Mai Hường đã hướng dẫn 14 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.

Cô Vũ Thị Mai Hường đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường gồm đề tài Đổi mới phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực ở các lớp đông tại Trường Địa học sư phạm Hà Nội theo mô hình lớp học đảo ngược (thời gian thực hiện năm 2014-2016) Đổi mới phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực ở các lớp đông tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo mô hình đảo ngược (thời gian thực hiện năm 2020-2021).

Tiến sĩ Vũ Thị Mai Hường đã công bố 44 bài báo, báo cáo khoa học, trong đó có 7 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín, 5 bài báo là tác giả chính và tác giả liên hệ.

Cô Hường đã xuất bản 8 cuốn sách, trong đó có 1 cuốn sách do cô làm tác giả, chủ biên là Quản lí trường Tiểu học theo tiếp cận quản lí dựa vào nhà trường (được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xác nhận vào tháng 6/2023), 7 cuốn sách còn lại được cô tham gia viết mỗi 1 chương tại mỗi cuốn.

Mạnh Đoàn