2 nữ ứng viên PGS trẻ tuổi nhất ngành Giáo dục học có gì nổi bật?

01/11/2023 06:36
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 2 nữ ứng viên phó giáo sư ngành Giáo dục học trẻ tuổi nhất đến từ Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế.

Ứng viên phó giáo sư được cấp bằng tiến sĩ tại Nhật Bản

Tiến sĩ Kiều Thị Kính (sinh năm 1986, quê ở Điện Bàn, Quảng Nam) là 1 trong 2 ứng viên Phó Giáo sư ngành Giáo dục học trẻ nhất trong đợt xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm nay. [1]

Theo hồ sơ ứng viên, từ tháng 8/2009 – đến tháng 9/2011, ứng viên công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ môi trường, Đại học Đà Nẵng;

Từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2012: Giảng viên tập sự tại Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2017: Giảng viên Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;

Từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2020: Trưởng Bộ môn Khoa học Môi trường và Tài nguyên Sinh vật, Khoa Sinh – Môi trường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;

Từ tháng 01/2021 đến nay (6/2023): Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Ứng viên Phó Giáo sư ngành Giáo dục học - Tiến sĩ Kiều Thị Kính hiện đang là là giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: https://ued.udn.vn)

Ứng viên Phó Giáo sư ngành Giáo dục học - Tiến sĩ Kiều Thị Kính hiện đang là là giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: https://ued.udn.vn)

Hiện nay cô Kính đang là giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; Chức vụ cao nhất cô đã kinh qua: Trưởng Bộ môn Khoa học Môi trường và Tài nguyên Sinh vật, Khoa Sinh – Môi trường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Về trình độ đào tạo, cô Kính được cấp bằng đại học ngày 11/8/2009; chuyên ngành: Công nghệ môi trường; Nơi cấp bằng là Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Cô Kính được cấp bằng thạc sĩ ngày 12/8/2013; chuyên ngành: Công nghệ Môi trường; Nơi cấp bằng là Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, và được cấp bằng tiến sĩ vào năm 2017 với chuyên ngành Quản lý môi trường tại Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản.

Theo ứng viên kê khai, xuyên suốt trong quá trình công tác, nghiên cứu, học tập, Tiến sĩ Kiều Thị Kính có 3 nghiên cứu chính gồm nghiên cứu về giáo dục môi trường và giáo dục vì sự phát triển bền vững; nghiên cứu về đổi mới giáo dục đại học theo hướng phát triển bền vững và nghiên cứu về giáo dục môi trường vì sự phát triển cộng đồng.

Tiến sĩ Kiều Thị Kính đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và hoàn thành 6 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng và 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Nữ Tiến sĩ đã công bố 26 bài báo khoa học, trong đó 7 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; Xuất bản 6 cuốn sách thuộc nhà xuất bản có uy tín. Cô Kính đã có 11 năm 9 tháng (từ 09/2011 đến tháng 6/2023) thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Ứng viên phó giáo sư - Trần Thị Ngọc Ánh có 36 bài báo khoa học

Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1986, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh) là một trong 2 ứng viên Phó Giáo sư trẻ tuổi nhất ngành Giáo dục học. [2]

Theo hồ sơ ứng viên, về quá trình công tác, từ tháng 10/2008 đến tháng 2/2009, cô Ánh là giảng viên tạo nguồn Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Từ tháng 3/2009 đến tháng 2/2010: Giảng viên tập sự Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Từ tháng 3/2010 đến tháng 8/2015: Giảng viên Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Từ tháng 9/2015 đến tháng 11/2017: Giảng viên, Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Từ tháng 12/2017 đến tháng 11/2010: Giảng viên, Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy, Chi uỷ viên Chi bộ Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Từ tháng 12 năm 2020 đến nay: Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy, Chi uỷ viên Chi bộ Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Ứng viên Phó Giáo sư ngành Giáo dục học - Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Ánh hiện đang là Trưởng bộ môn Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. (Ảnh: website Hội đồng giáo sư Nhà nước)

Ứng viên Phó Giáo sư ngành Giáo dục học - Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Ánh hiện đang là Trưởng bộ môn Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. (Ảnh: website Hội đồng giáo sư Nhà nước)

Cô Trần Thị Ngọc Ánh hiện đang là Trưởng bộ môn Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Nữ Tiến sĩ từng được cấp bằng Đại học vào năm 2008 với chuyên ngành: Sư phạm Vật lí; Nơi cấp bằng là Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam.

Được cấp bằng Thạc sĩ vào năm 2011, chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí; Nơi cấp bằng là Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Được cấp bằng Tiến sĩ vào năm 2018, với chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí; Nơi cấp bằng là Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam.

Trong quá trình công tác, cô Ánh đã hướng dẫn 9 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.

Cô Ánh đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế (tương đương với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ);

Cô đã công bố 36 bài báo khoa học, trong đó 5 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; đã xuất bản 3 cuốn sách, thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Link tài liệu tham khảo:

[1] http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/files/2023/GD/kieu-thi-kinh-1986-02-11-1687915091.pdf

[2] http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/files/2023/GD/vu-thi-mai-huong-1985-02-02-1688007071.pdf

Mạnh Đoàn