Cặp đôi Việt kiều hăng say tập luyện 'trình làng' U22 Việt Nam

07/06/2012 06:33
Trần Dũng (ảnh tổng hợp)
(GDVN) - Tuy mới tập trung được 2 ngày nhưng đến hôm qua (06/6/2012) hai cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang đều nỗ lực hết mình trong buổi tập ‘trình làng’ trong màu áo U22 Việt Nam. Đặc biệt, với lần đầu lên tuyển, bộ đôi này đều nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ BHL cũng như NHM.
Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang là hai cái tên đáng chú ý nhất trong đợt tập trung lần này của U22 Việt Nam. Cả hai được đích thân HLV Mai Đức Chung lặn lội sang tận trời Âu để xem giò trước khi chấm hai cầu thủ này vào danh sách U22 Việt Nam. Cũng chính ông Chung là người đã “năn nỉ” Tổng cục TDTT gọi lại hai cầu thủ này sau khi cả hai bị gạt khỏi danh sách trước đó với lý do “đây là thời điểm chưa phù hợp”. Chiều qua (5/6), hai cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang hội quân đúng hẹn tại khách sạn La Thành (Hà Nội).
Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang là hai cái tên đáng chú ý nhất trong đợt tập trung lần này của U22 Việt Nam. Cả hai được đích thân HLV Mai Đức Chung lặn lội sang tận trời Âu để xem giò trước khi chấm hai cầu thủ này vào danh sách U22 Việt Nam. Cũng chính ông Chung là người đã “năn nỉ” Tổng cục TDTT gọi lại hai cầu thủ này sau khi cả hai bị gạt khỏi danh sách trước đó với lý do “đây là thời điểm chưa phù hợp”. Chiều qua (5/6), hai cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang hội quân đúng hẹn tại khách sạn La Thành (Hà Nội).
Tuy mới tập trung tối qua, nhưng ngay buổi sáng nay cả hai đã xỏ giầy vào ra sân tập luyện rất tích cực và được đánh giá khá tốt từ BHL. Lần tập trung này Mạc Hồng Quân khoác áo số 34, còn Nguyễn Thanh Giang sẽ khoác áo số 33.
Tuy mới tập trung tối qua, nhưng ngay buổi sáng nay cả hai đã xỏ giầy vào ra sân tập luyện rất tích cực và được đánh giá khá tốt từ BHL. Lần tập trung này Mạc Hồng Quân khoác áo số 34, còn Nguyễn Thanh Giang sẽ khoác áo số 33.
Mạc Hồng Quân sinh ngày 01/01/1992 tại Hà Nội, anh cao 1m74, nặng 66 kg. Năm 2000, Hồng Quân cùng gia đình chuyển sang sinh sống tại CH Czech. Tại đây, Quân tập luyện và chơi bóng tại CLB Tachov với vị trí sở trường là tiền đạo.
Mạc Hồng Quân sinh ngày 01/01/1992 tại Hà Nội, anh cao 1m74, nặng 66 kg. Năm 2000, Hồng Quân cùng gia đình chuyển sang sinh sống tại CH Czech. Tại đây, Quân tập luyện và chơi bóng tại CLB Tachov với vị trí sở trường là tiền đạo.
Năm 15 tuổi, Hồng Quân được CLB Sparta Praha phát hiện tài năng và ký hợp đồng chuyên nghiệp rồi được đeo băng đội trưởng đội trẻ CLB Sparta Praha. Đây là cái nôi đào tạo nhiều cầu thủ xuất sắc như Pavel Nedved, Patrick Berger, Tomas Rosicky hay Petr Cech…Chính vì vậy, Hồng Quân và Thanh Giang đều nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ phía BHL.
Năm 15 tuổi, Hồng Quân được CLB Sparta Praha phát hiện tài năng và ký hợp đồng chuyên nghiệp rồi được đeo băng đội trưởng đội trẻ CLB Sparta Praha. Đây là cái nôi đào tạo nhiều cầu thủ xuất sắc như Pavel Nedved, Patrick Berger, Tomas Rosicky hay Petr Cech…Chính vì vậy, Hồng Quân và Thanh Giang đều nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ phía BHL.
Hồng Quân thể hiện kỹ thuật khá tốt trên sân tập.
Hồng Quân thể hiện kỹ thuật khá tốt trên sân tập.
Hồng Quân thể hiện kỹ thuật khá tốt trên sân tập.
Hồng Quân thể hiện kỹ thuật khá tốt trên sân tập.
HLV Lư Đình Tuấn tận tình chỉ dạy cho Mạc Hồng Quân.
HLV Lư Đình Tuấn tận tình chỉ dạy cho Mạc Hồng Quân.
Nguyễn Thanh Giang sinh ngày 24/10/1991 và lớn lên tại Đức, bố là Nguyễn Bình Định, người gốc Ninh Bình, sang định cư ở Đức từ năm 1982. Chàng Việt kiều này cao tới 1m78, nặng 69 kg. Với vị trí sở trường là tiền đạo cánh, Thanh Giang được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật cơ bản, thể hình và thể lực rất tốt.
Nguyễn Thanh Giang sinh ngày 24/10/1991 và lớn lên tại Đức, bố là Nguyễn Bình Định, người gốc Ninh Bình, sang định cư ở Đức từ năm 1982. Chàng Việt kiều này cao tới 1m78, nặng 69 kg. Với vị trí sở trường là tiền đạo cánh, Thanh Giang được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật cơ bản, thể hình và thể lực rất tốt.
Nguyễn Thanh Giang sinh ngày 24/10/1991 và lớn lên tại Đức, bố là Nguyễn Bình Định, người gốc Ninh Bình, sang định cư ở Đức từ năm 1982. Chàng Việt kiều này cao tới 1m78, nặng 69 kg. Với vị trí sở trường là tiền đạo cánh, Thanh Giang được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật cơ bản, thể hình và thể lực rất tốt.
Nguyễn Thanh Giang sinh ngày 24/10/1991 và lớn lên tại Đức, bố là Nguyễn Bình Định, người gốc Ninh Bình, sang định cư ở Đức từ năm 1982. Chàng Việt kiều này cao tới 1m78, nặng 69 kg. Với vị trí sở trường là tiền đạo cánh, Thanh Giang được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật cơ bản, thể hình và thể lực rất tốt.
Nguyễn Thanh Giang sinh ngày 24/10/1991 và lớn lên tại Đức, bố là Nguyễn Bình Định, người gốc Ninh Bình, sang định cư ở Đức từ năm 1982. Chàng Việt kiều này cao tới 1m78, nặng 69 kg. Với vị trí sở trường là tiền đạo cánh, Thanh Giang được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật cơ bản, thể hình và thể lực rất tốt.
Nguyễn Thanh Giang sinh ngày 24/10/1991 và lớn lên tại Đức, bố là Nguyễn Bình Định, người gốc Ninh Bình, sang định cư ở Đức từ năm 1982. Chàng Việt kiều này cao tới 1m78, nặng 69 kg. Với vị trí sở trường là tiền đạo cánh, Thanh Giang được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật cơ bản, thể hình và thể lực rất tốt.
Cả hai đều rất vui khi được lần đầu lên tuyển, điều khiến Hồng Quân và Thanh Giang khó chịu nhất chính là thời tiết nắng nóng ở Việt Nam.
Cả hai đều rất vui khi được lần đầu lên tuyển, điều khiến Hồng Quân và Thanh Giang khó chịu nhất chính là thời tiết nắng nóng ở Việt Nam.
“Buổi đầu quan sát tôi thấy Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang có kỹ thuật khá tốt. Tuy nhiên, để đánh giá hoàn chỉnh về hai cầu thủ này thì tôi cần thêm thời gian. Tôi cũng hy vọng hai cầu thủ này sẽ vượt qua được kỳ sát hạch, có mặt trong danh sách 22 cầu thủ tham dự vòng loại U22 châu Á”, HLV Lư Đình Tuấn chia sẻ.
“Buổi đầu quan sát tôi thấy Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang có kỹ thuật khá tốt. Tuy nhiên, để đánh giá hoàn chỉnh về hai cầu thủ này thì tôi cần thêm thời gian. Tôi cũng hy vọng hai cầu thủ này sẽ vượt qua được kỳ sát hạch, có mặt trong danh sách 22 cầu thủ tham dự vòng loại U22 châu Á”, HLV Lư Đình Tuấn chia sẻ.
“Buổi đầu quan sát tôi thấy Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang có kỹ thuật khá tốt. Tuy nhiên, để đánh giá hoàn chỉnh về hai cầu thủ này thì tôi cần thêm thời gian. Tôi cũng hy vọng hai cầu thủ này sẽ vượt qua được kỳ sát hạch, có mặt trong danh sách 22 cầu thủ tham dự vòng loại U22 châu Á”, HLV Lư Đình Tuấn chia sẻ.
“Buổi đầu quan sát tôi thấy Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang có kỹ thuật khá tốt. Tuy nhiên, để đánh giá hoàn chỉnh về hai cầu thủ này thì tôi cần thêm thời gian. Tôi cũng hy vọng hai cầu thủ này sẽ vượt qua được kỳ sát hạch, có mặt trong danh sách 22 cầu thủ tham dự vòng loại U22 châu Á”, HLV Lư Đình Tuấn chia sẻ.
Thủ môn Bửu Ngọc.
Thủ môn Bửu Ngọc.
Trần Dũng (ảnh tổng hợp)