Gặp Macau (Trung Quốc), Falko Goetz sợ nhất... trời mưa

28/06/2011 17:25
“Tôi hoàn toàn tin vào chiến thắng của Việt Nam trước Macau, dù chưa biết nhiều về đối thủ. Nhưng tôi hy vọng trời sẽ không mưa”, HLV Falko Goetz phát biểu.

“Tôi hoàn toàn tin vào chiến thắng của Việt Nam trước Macau, dù chưa biết nhiều về đối thủ. Nhưng tôi hy vọng trời sẽ không mưa”, HLV Falko Goetz phát biểu trước trận đấu ở vòng loại World Cup 2014 trên sân Thống Nhất, 19h15 tối 29/6.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Macau: Ổn định bộ khung trước ‘giờ G’

Nghịch lý thừa & thiếu trên hàng công đội tuyển Việt Nam

Trận đấu với Macau là màn ra mắt chính thức của nhà cầm quân người Đức Falko Goetz trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam. Tuyển Macau không phải là đối thủ đáng gờm với Việt Nam, họ xếp sau tuyển Việt Nam tới 50 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng những khó khăn về lực lượng cùng thời gian tập trung đội quá ngắn (2 tuần) là thử thách với cựu HLV ở Bundesliga. Người hâm mộ chưa thể yên tâm vì trong tình trạng thiếu trụ cột, đội tuyển trải qua hai trận giao hữu có kết quả nghèo nàn: Hòa đội hạng Nhất Đồng Nai 1-1 và thua CLB chót bảng V-League Đồng Tâm 1-3.

Falko Goetz tự tin trước trận gặp Macau.
Falko Goetz tự tin trước trận gặp Macau.

Tuy nhiên, phát biểu trước trận đấu, HLV Falko Goetz vẫn tin các học trò sẽ giành 3 điểm trước Macau. “Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu tốt cả lượt đi và lượt về. Điều quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam chính là lối chơi của toàn đội cùng với sự phát huy của từng vị trí, chứ không phụ thuộc vào một cầu thủ nào. Danh sách của các cầu thủ ra sân sẽ được giữ bí mật đến tận trước giờ bóng lăn để thể hiện sự tôn trọng với các cầu thủ chúng tôi”, HLV Falko Goetz nhấn mạnh.

HLV Falko Goetz cho hay, ông mới chỉ có một buổi quan sát đội Macau tập trên sân Thống Nhất vào sáng 28/6 nên không nắm được nhiều thông tin về lối chơi của đối thủ. “Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là lối chơi của Macau như thế nào mà chính các cầu thủ Việt Nam phải chơi nỗ lực, gắn kết, trình diễn diện mạo ấn tượng để có được chiến thắng”, vị HLV người Đức nói.

Đội tuyển Macau với 18 tuyển thủ do ông Leung Sui Wing làm HLV trưởng đặt chân tới TP HCM hôm 27/6. Trong bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Macau xếp vị trí 184. Nếu so thứ hạng rõ ràng Macau không được đánh giá cao. Tuy nhiên, với 3 cầu thủ nhập tịch từ Bồ Đào Nha trong đội hình, Macau buộc thầy trò HLV Falko Goetz cẩn trọng trong cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất chiều tối 29/6.

“Cả hai đội ra sân đều mong muốn chiến thắng. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt trong trận đấu ngày mai. Các cầu thủ nhập tịch trong đội Macau đều là những nhân tố quan trọng trong đội, đặc biệt là đội trưởng Geofredo Cheung đã thi đấu nhiều năm tại Macau”, HLV Leung Sui Wing cho hay.

Với 3 cầu thủ gốc Bồ Đào Nha, Leung Sui Wing buộc đội tuyển VN phải cẩn trọng.
Với 3 cầu thủ gốc Bồ Đào Nha, Leung Sui Wing buộc đội tuyển VN phải cẩn trọng.

Theo HLV Leung Sui Wing, tại Macau không có giải chuyên nghiệp nên các cầu thủ còn nghiệp dư. Kể từ đầu năm đến nay, Macau chỉ tham dự vòng loại AFC Challenge Cup 2012 với kết quả thua Campuchia 1-3 tại Phnom Penh và thắng lại 3-1 trên sân nhà, để chung cuộc thắng 3-2 sau khi ghi bàn thắng ở hiệp phụ. Ở trận giao hữu gần nhất vào ngày 11/6, Macau thắng chủ nhà U21 Hong Kong 1-0.

“Để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam, Macau chỉ mới tập trung tập luyện được hơn một tuần. Quãng thời gian khá ngắn khiến chúng tôi khó có thể có được phong độ tốt nhất. Tôi không có nhiều thông tin về tuyển Việt Nam mà chỉ biết rằng các bạn là một đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á, có nhiều tiến bộ trong những năm qua. Thi đấu trên sân nhà, Việt Nam có nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất", HLV Leung Sui Wing tự tin nói.

Theo VnExpress