HLV Phan Thanh Hùng: “Công Vinh là cầu thủ của những trận đấu lớn”

18/08/2011 07:15
(GDVN) - “Công Vinh là cầu thủ của những trận cầu lớn, cậu ấy biết phải làm gì để vượt qua thử thách”, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định.

(GDVN) - Trước trận ‘chung kết’ của mùa giả trên sân Vinh giữa Hà Nội T&T và SLNA, HLV Phan Thanh Hùng đã bày tỏ quyết tâm cùng đội bóng Thủ đô vô địch V.League 2 năm liên tiếp. Chiến lược gia người Đà Nẵng chia sẻ với phòng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Cầu thủ Việt - Tiền tỷ thời mất giá (Kỳ 1)

Văn Quyến: Thần đồng, ngôi sao và 'cục nợ'

Nhận 10 tỷ đồng lót tay, Công Vinh chia tay Hà Nội T&T?

Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh: “Nếu vô địch, SLNA sẽ thưởng lớn…”

HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Tiền thì quan trọng thật đấy…”

GDVN: Xin chào HLV Phan Thanh Hùng, chúc mừng ông cùng Hà Nội T&T đã giành cú đúp giải thưởng của tháng 7.

HLV Phan Thanh Hùng: Đó là thành quả mà Hà Nội T&T xứng đáng được nhận. Trong giai đoạn lượt về, chúng tôi đã chơi cố gắng để bám đuổi SLNA. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần cao nhất, là HLV, tôi hài lòng về điều đó.

GDVN: Tiền đạo Công Vinh sẽ xuất trận từ đầu trong trận gặp SLNA trên sân Vinh?

Công Vinh sẽ đá chính ở sân Vinh. Ảnh: VSI
Công Vinh sẽ đá chính ở sân Vinh. Ảnh: Quang Minh

HLV Phan Thanh Hùng: Tại sao lại không chứ. Công Vinh là cầu thủ của những trận cầu lớn, cậu ấy biết phải làm gì để vượt qua thử thách. Ngay chính cả bản thân Vinh cũng đã khẳng định cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp, điều ấy có nghĩa là cậu ấy sẽ thi đấu hết mình vì CLB mà mình đang khoác áo.

GDVN: Thế còn vị trí nhạy cảm của thủ môn Hồng Sơn?

HLV Phan Thanh Hùng: Hồng Sơn bản lĩnh và giàu kinh nghiệm trận mạc, tôi rất tin tưởng cậu ấy. Hồng Sơn sẽ thi đấu tốt dù sức ép có nặng thế nào. Sơn sẽ không bao giờ vì tình nghĩa riêng mà phá hủy mục đích chung của đội bóng.

GDVN: Hà Nội T&T đang đứng trước cơ hội giành hai chức vô địch liên tiếp trong hai mùa bóng. Lúc này ông và đội bóng đặt quyết tâm như thế nào trước 90 phút trên sân Vinh?

HLV Phan Thanh Hùng: Như tôi đã nói, khát khao vô địch của Hà Nội T&T vẫn nguyên vẹn. Hiện Hà Nội T&T đang rất nỗ lực tập luyện tại Hàng Đẫy, chúng tôi sẽ vào Vinh sớm hơn dự kiến để làm quen với mặt sân và khí hậu. Các cầu thủ đang rất hưng phấn sau những thành tích trong tháng 7 và chiến thắng trước V. Hải Phòng đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi.

HLV Phan Thanh Hùng cùng Hà Nội T&T hạ quyết tâm vô địch.
HLV Phan Thanh Hùng cùng Hà Nội T&T hạ quyết tâm vô địch. Ảnh: VSI

GDVN: Nếu Hà Nội T&T vô địch, ông sẽ gửi tặng chiến thắng này cho ai đầu tiên?

HLV Phan Thanh Hùng: Tôi nghĩ nếu vô địch, đó sẽ là một điều tuyệt vời. Món quà lớn ấy tôi sẽ dành tặng khán giả Thủ đô, những người đã cùng Hà Nội T&T chia sẻ vui buồn.

GDVN: Hà Nội T&T sẽ thưởng đậm nếu đội vô địch?

HLV Phan Thanh Hùng: Tôi là HLV, tôi chỉ cần làm tốt việc của mình, còn chuyện thưởng là do ông bầu và ban lãnh đạo đội bóng quyết.

GDVN: Ông có cảm thấy mệt mỏi khi đảm nhiệm một lúc hai vị trí, HLV trưởng ở CLB và trợ lý ở tuyển U23 Việt Nam?

HLV Phan Thanh Hùng: (Cười) Nhiều lúc cũng cảm thấy mình xoay như quả bóng vậy, nhưng chưa bao giờ tôi thấy dấu hiệu của sự chán nản và mệt mỏi trong công việc. Giữa đội tuyển và CLB đều có sự phân chia thời gian rõ ràng nên không quá khó khăn trong công việc của tôi.

GDVN: Hiện ông Falko Goetz đã về Đức nghỉ phép, toàn bộ công việc tuyển chọn cầu thủ U23 Việt Nam sẽ do ông đảm nhiệm. Liệu ông có chọn cầu thủ SHB. Đà Nẵng và Hà Nội T&T là nguồn nhân lực chính?

HLV Phan Thanh Hùng: Hoàn toàn không phải như thế. Tiêu chí chọn đội U23 rất rõ ràng và có nhiều yếu tố. Thành bại của U23 Việt Nam tại đấu trường SEA Games 26 đánh dấu sự thành bại của bóng đá Việt Nam năm 2011, nên sẽ phải có sự chọn lựa, sàng lọc rất kỹ càng.

GDVN: Từng làm trợ lý HLV ở tuyển Việt Nam, ông có thấy sự khác biệt trong phong cách huấn luyện của tân HLV Falko Goetz so với những người tiền nhiệm?

HLV Phan Thanh Hùng: Mỗi HLV có cá tính và phong cách rất khác nhau, nhất là HLV ngoại. HLV Goetz là người rất chuyên nghiệp từ chuyện sinh hoạt đến thái độ tập luyện ở trên sân.

GDVN: Ông đánh giá thế nào về U23 Việt Nam tại SEA Games 26?

HLV Phan Thanh Hùng: Không chỉ riêng tôi mà cả các chuyên gia bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đều cho rằng U23 Việt Nam là đối thủ nặng ký tại giải đấu năm nay. Hy vọng rằng U23 Việt Nam sẽ đổi màu huy chương tại SEA Games trên đất Indonesia.

GDVN: Xin cảm ơn ông! Chúc Hà Nội T&T thi đấu tốt và giành được chiến thắng trên sân Vinh!

Hoài Thương

{iarelatednews articleid='10917,10734,10730,10614,10515,10483,10348,10401,10134'}