Thực hư chuyện Công Vinh bị ghét ở CLB của bầu Kiên?

23/12/2011 11:00
Đức Long
(GDVN) - Công Vinh đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương phầm mềm ở đùi tại giải đấu tập huấn Viet Bank Cup 2011 ở Gia Lai.
Theo tin từ BHL CLB Hà Nội, Công Vinh đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương gặp phải ở trận bán kết giải đấu ở Gia Lai khi đối đầu với K. Khánh Hòa. Một số thông tin cho biết tiền đạo xứ Nghệ có thể nghỉ một tháng vì chấn thương và không thể ra sân trong đấu derby thủ đô Hà Nội giữa CLB Hà Nội và Hà Nội T&T.
Công Vinh bị ghét?
Công Vinh bị ghét?

“Chấn thương của Công Vinh không có bất cứ điều gì đáng ngại, cậu ấy đã tập luyện trở lại và thi đấu bình thường. Có thể trận đấu tới đây gặp V. Ninh Bình ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, Vinh sẽ vào sân ngay từ đầu. Nếu không có gì thay đổi, Công Vinh sẽ có mặt trên hàng công của đội nhà trong trận gặp Hà Nội T&T”. HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết.

Ông Vinh 'Nghệ' cũng cho biết, mối quan hệ của Công Vinh và các đồng đội đều rất tốt. Là ngôi sao nhưng Vinh tỏ ra thân thiện cùng mọi người, điều này trái ngược với những thông tin trước đó. “Vinh luôn vui vẻ và thoải mái với mọi người, kể cả lúc sinh hoạt lẫn tập luyện," một cầu thủ trong đội nhận xét.

Sau khi trung vệ Như Thành về lại đội bóng cố đô, HLV Nguyễn Thành Vinh ngay lập tức đã thử nghiệm một số cầu thủ đá hậu vệ biên vào chơi trung vệ. Được biết, mọi sự chuẩn bị của đội bóng thủ đô trước mùa giải mới đã hoàn tất, từ chất lượng cầu thủ, đến bộ khung chính.

Với những ngôi sao hàng đầu như Công Vinh, Thành Lương, Thanh Trung, Ngọc Anh, Đại Đồng, Johny Nguyễn, Timothy, Cassiano, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh có cơ sở để đặt mục tiêu giành huy chương ở mùa bóng mới 2012.
Đức Long