U.23 Việt Nam sẽ chơi giữa 9 vạn khán giả

25/10/2011 07:22
Xuân Thanh
(GDVN) - ĐT U.23 Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng SEA Games 26 tại ‘thánh địa’ Gelora Bung Karno có sức chứa lên đến 90.000 khán giả.
Theo sắp xếp của BTC, môn bóng đá nam SEA Games 26 sẽ được khỏi tranh từ ngày 3/11 đến ngày 21/11. Đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Lào, Phillipines, Myanmar, Đông Timor và Brunei. Đây là một bảng đấu được đánh giá khá dễ dàng để thầy trò HLV Falko Goetz giành vé vào bán kết.
SVĐ Gelora Bung Karno với sức chứa gần 90.000 chỗ ngồi. Ảnh Internet
SVĐ Gelora Bung Karno với sức chứa gần 90.000 chỗ ngồi. Ảnh Internet
Lịch thi đấu đã được BTC công bố, theo đó, U.23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ Phillipines, Myanmar, Đông Timor, Brunei và Lào vào các ngày 3, 5, 9, 11, 17/11. Ba trận đầu tiên vòng bảng, U.23 Việt Nam sẽ thi đấu trên SVĐ Gelora Bung Karno với sức chứa lên đến gần 90.000 khán giả và hai trận đấu tiếp theo sẽ thi đấu trên SVĐ Lebuk Bulus với sức chứa 25.000 người.


Hai trận bán kết sẽ được tổ chức trên SVĐ Gelora Bung Karno và trận chung kết sẽ được tổ chức trên SVĐ Gelora Sriwijaya ở Palembang với sức chứa 40.000 chỗ.
Liên quan đến quá trình chuẩn bị cho SEA Games 26, ĐT U.23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 26/10 tại khách sạn Đệ Nhất - TP.HCM. Toàn đội sẽ có 4 ngày tập luyện tại đây trước khi lên đường sang Indonesia vào ngày 31/10.
HLV Falko Goetz tiếp tục chốt danh sách sự SEA Games 26. Ảnh: Quang Minh
HLV Falko Goetz tiếp tục chốt danh sách sự SEA Games 26. Ảnh: Quang Minh
Ngoài ba cái tên mới bị loại là Tấn Đạt, Tấn Công và Văn Nam, HLV Falko Goetz sẽ tiếp tục loại thêm 2 cầu thủ nữa trước khi chốt danh sách 21 tuyển thủ chính thức tham dự SEA Games 26. Theo một số nguồn tin thì 2 người bị loại tiếp sau sẽ là tiền vệ Thái Dương và tiền đạo Tuấn Anh.
Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn sẽ là trưởng đoàn của ĐT U.23 Việt Nam tham dự SEA Games lần này. Tại Jakarta, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ đóng quân tại khách sạn Sultan.
Lịch thi đấu vòng bảng của U.23 Việt Nam
Ngày 3/11:
16h00: Việt Nam - Phillipines
Ngày 5/11:
19h00: Việt Nam - Myanmar
Ngày 9/11:
19h00: Việt Nam - Đông Timor
Ngày 11/11:
19h00: Việt Nam - Brunei
Ngày 17/11:
16h00: Việt Nam - Lào
Xuân Thanh