U.23 Việt Nam - U.23 Myanmar: ‘Khai vị’ bằng chiến thắng

19/10/2011 07:42
Xuân Thanh
(GDVN) - Chiến thắng là mục tiêu số một của thầy trò HLV Falko Goetz trong trận đấu mở màn với U.23 Myanmar vào tối nay.
Sau gần ba tuần tập luyện, ĐT U.23 Việt Nam sẽ có cơ hội khẳng định sự tiến bộ của mình với đối thủ U.23 Myanmar tại VFF Cup 2011. Sự tự tin đã được HLV Falko Goetz và các học trò thể hiện trong buổi họp báo cũng như trong buổi tập trước trận đấu. U.23 Myanmar là đội bóng được đánh giá yếu nhất giải, chính vì vậy đây sẽ là một cơ hội tốt để U.23 Việt Nam giành trọn ba điểm.
Ở Cúp bóng đá TP.HCM vừa kết thúc một tháng trước, U.23 Việt Nam đã thi đấu không thực sự thành công khi chỉ xếp thứ 3 chung cuộc với duy nhất một chiến thắng. Vì vậy, thầy trò HLV Falko Goetz đang cần thêm những chiến thắng khác để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ đồng thời làm bàn đạp để hướng đến SEA Games 26 đang cận kề.
U.23 Việt Nam tự tin giành chiến thắng. Ảnh: Xuân Thanh
U.23 Việt Nam tự tin giành chiến thắng. Ảnh: Xuân Thanh
Suốt ba tuần qua, các cầu thủ của U.23 Việt Nam đã miệt mài tập luyện, tuy nhiên vẫn chưa có quân xanh để kiểm nghiệm sự tiến bộ của toàn đội. Chính vì vậy, cuộc quyết đấu với U.23 Myanmar vào tối nay sẽ được coi như một liều ‘thuốc thử’ đủ mạnh để chứng minh sức mạnh của U.23 Việt Nam. Trước đó, U.23 Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà 4-0 trước CLB Hà Nội T&T trong một buổi đấu tập. Tuy nhiên, đội hình của đội bóng thủ đô ở trận đấu đó gồm nhiều cầu thủ trẻ mới được đôn lên đội một. Do đó, nhiều người vẫn nghi ngờ sức mạnh thực sự của U.23 Việt Nam.
Đối thủ của ĐT U.23 Việt Nam trong trận đấu tối nay là U.23 Myanmar, đội bóng khách mời có sự chuẩn bị tốt nhất giải khi đặt chân tới Việt Nam rất sớm. U.23 Myanmar đã có hai buổi tập trên SVĐ Mỹ Đình để thích nghi với điều kiện thi đấu. Nhìn vào đội hình của U.23 Myanmar, họ có một dàn cầu thủ trẻ, thể hình cũng không quá nổi trội. Ngoài một số gương mặt từng được gọi vào ĐTQG nước này như thủ môn Kyaw Zin Htet, hậu vệ Moe Win và tiền đạo Kyi Lin thì U.23 Myanmar không có cầu thủ nào nổi bật. Tuy nhiên, HLV trưởng Stefan Hansson vẫn khẳng định “U.23 Myanmar đến đây là để vô địch”.
U.23 Myanmar vẫn là một ẩn số cần lời giải. Ảnh: Xuân Thanh
U.23 Myanmar vẫn là một ẩn số cần lời giải. Ảnh: Xuân Thanh
Trước đó, ở buổi họp báo trước giải đấu, HLV Falko Goetz Nam cũng khẳng định: “SEA Games 26 đã cận kề, chúng tôi cần một cú hích về tâm lý. Vì thế, mục tiêu của U.23 Việt Nam tại VFF Cup không gì khác là chức vô địch”. Với những phát biểu như vậy, cả hai HLV đã làm trận đấu tối nay giữa hai đội trở nên nóng thêm. Một đội khách tự tin và một đội chủ nhà khát khao chiến thắng. Đó sẽ là những yếu tố cần để tạo nên một trận cầu hấp dẫn.
Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19h15 tối nay và được kênh VTV2 tường thuật trực tiếp.

Dự đoán: U.23 Việt Nam 2 - 0 U.23 Myanmar

Đội hình dự kiến của U.23 Việt Nam:
  Tuấn Mạnh, Ngọc Anh, Huỳnh Phú, Anh Quang, Quốc Long, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Thành Lương, Thanh Trung, Văn Quyết, Đình Tùng.

Xuân Thanh