VFF gửi đơn kiến nghị lên Ban tổ chức SEA Games

27/10/2011 15:22
Xuân Thanh
(GDVN) - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã làm đơn gửi BTC SEA Games 26 đề nghị xếp lại lịch thi đấu của ĐT U.23 Việt Nam.
Mới đây, BTC SEA Games 26 đã có kế hoạch điều chỉnh lịch thi đấu đối với môn bóng đá nam. Theo đó, lịch đấu bảng A sẽ được đẩy lên đá sớm hơn một ngày (8/11). Ở bảng B của ĐT U.23 Việt Nam, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ phải thi đấu vào lúc 8h00 sáng trong trận gặp U.23 Brunei thay vì 19h00 như lịch công bố ban đầu để không trùng với lễ khai mạc diễn ra lúc 19h00.
Lịch thi đấu đang gây bất lợi lớn cho U.23 Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
Lịch thi đấu đang gây bất lợi lớn cho U.23 Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
Đây là một khó khăn thực sự cho các cầu thủ U.23 Việt Nam bởi chuyện thi đấu lúc 8h00 sáng ở một giải đấu lớn như SEA Games là một điều rất vô lí. Chưa kể đến việc thể lực và nhịp sinh học của các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhận thấy, những khó khăn mà các tuyển thủ gặp phải, Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi công văn kiến nghị đến BTC SEA Games 26 nhằm sắp xếp lại lịch thi đấu ngày 11/11 cho ĐT U.23 Việt Nam.


Theo đó, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đề nghị nên tổ chức trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Brunei ngày 11/11 vào lúc 14h00 thay vì 8h00 sáng như đã công bố. Đây là một sự thay đổi cần thiết và hợp lý bởi nó vừa không hề trùng với lễ khai mạc như BTC lo lắng, lại tạo điều kiện tốt nhất cho cả hai đội U.23 Việt Nam và U.23 Brunei thi đấu với thể lực và tâm lý tốt nhất.

Bên cạnh đó, đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã có công văn gửi BTC SEA Games 26 đề nghị có sự giải thích thỏa đáng về sự thay đổi lịch thi đấu của môn bóng đá nam. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cả LĐBĐ Việt Nam và đoàn Thể thao Việt Nam đều chưa nhận được sự hồi đáp từ phía bạn.
Xuân Thanh