Các tân GS, PGS 2023 của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đều là nữ

05/01/2024 06:34
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Ngày 4/1/2024, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 2023. 

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời có Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước; Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trường USTH; Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Nghĩa Bang - Phó Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm cùng các nhà giáo nguyên là lãnh đạo của USTH.

Về phía Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, có Giáo sư Jean-Marc Lavest - Hiệu trưởng chính; Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng và đông đảo các cán bộ, giảng viên, sinh viên cùng người thân, bạn bè các tân giáo sư, phó giáo sư.

Năm 2023, 3 nhà giáo được công nhận đạt danh hiệu Giáo sư, Phó Giáo sư của USTH đều là nữ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trường có một nhân sự cơ hữu người Việt được công nhận và bổ nhiệm chức danh Giáo sư - cũng chính là Hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo Đinh Thị Mai Thanh

Năm 2023, 3 nhà giáo được công nhận đạt danh hiệu Giáo sư, Phó Giáo sư của USTH đều là nữ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trường có một nhân sự cơ hữu người Việt được công nhận và bổ nhiệm chức danh Giáo sư - cũng chính là Hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo Đinh Thị Mai Thanh

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Hiệu trưởng chính của USTH khẳng định sự kiện là dấu mốc quan trọng với nhà trường khi lần đầu tiên, USTH tổ chức lễ công nhận và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các nhân sự cơ hữu ngay tại trụ sở của trường.

“Đây là sự kiện có tính biểu tượng để USTH chào đón và chúc mừng các giảng viên/nghiên cứu viên đã được thăng hạng chức danh sau một thời gian dài nỗ lực và cống hiến.

Đây cũng là thời khắc lịch sử với USTH khi lần đầu tiên trường có một nhân sự cơ hữu người Việt được công nhận và bổ nhiệm chức danh giáo sư”, Giáo sư Jean-Marc Lavest phát biểu.

Chia sẻ niềm tự hào và đánh giá cao những nỗ lực của các giảng viên, đặc biệt với tân giáo sư Đinh Thị Mai Thanh - cũng là Hiệu trưởng nhà trường, Giáo sư Jean-Marc Lavest bày tỏ:

“Giáo sư Đinh Thị Mai Thanh xứng đáng là tấm gương cho tất cả chúng ta noi theo. Sự mạnh mẽ và nỗ lực của Giáo sư Mai với USTH là một ví dụ điển hình. Năng lực ở cả công tác quản trị, và công tác khoa học của Giáo sư Mai khiến nhà trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và các đồng nghiệp từ các trường đại học khác phải nể trọng.

Tôi hy vọng rằng việc chào đón 03 tân giáo sư, phó giáo sư ngày hôm nay sẽ đóng vai trò là chất xúc tác cho tạo động lực cho những giảng viên/nghiên cứu viên khác, những người cũng có thành tích xuất sắc và sẽ phải đạt được chức danh giáo sư và phó giáo sư trong tương lai”.

Giáo sư Jean-Marc Lavest - Hiệu trưởng chính USTH

Giáo sư Jean-Marc Lavest - Hiệu trưởng chính USTH

Gửi lời chúc mừng và chia vui tới các tân giáo sư, phó giáo sư, Giáo sư Châu Văn Minh đồng thời bày tỏ sự đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên của USTH:

“USTH là một trường đại học trẻ nhưng rất tiềm năng khi 80% giảng viên khoa học của trường có trình độ tiến sĩ được đào tạo tại Pháp. Trường nằm trong top đầu các trường đại học tại Việt Nam có tỷ lệ giảng viên là tiến sĩ cao nhất.

Đây là tiền đề vô cùng thuận lợi để từ đó nhà trường tiếp tục có kế hoạch trau dồi, bồi dưỡng nguồn giảng viên cơ hữu được bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư, đóng góp tích cực cho sự phát triển của trường trong đào tạo và nghiên cứu khoa học”.

Trên cương vị Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước - Giáo sư Châu Văn Minh bày tỏ sự tin tưởng:

“Dưới sự lãnh đạo của 2 giáo sư Hiệu trưởng: Giáo sư Jean-Marc Lavest và Giáo sư Đinh Thị Mai Thanh, cùng sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên-nghiên cứu viên, nhân viên trường USTH, nhà trường sẽ tiếp tục bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2030 để đạt được mục tiêu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu xuất sắc của quốc gia và trong khu vực, đóng góp tích cực cho công tác đào tạo của Viện Hàn lâm nói riêng và nền giáo dục nước nhà nói chung”.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Theo quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2023, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có 3 cá nhân được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư.

1. Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Mai Thanh, hiện đang giữ chức vụ Hiệu trưởng USTH, được bổ nhiệm chức danh giáo sư ngành Hóa học.

Giáo sư Đinh Thị Mai Thanh tốt nghiệp tiến sĩ ngành Hóa lý - Hóa phân tích tại Trường Đại học Paris VI, Cộng hòa Pháp. Hướng nghiên cứu chủ yếu của Giáo sư Đinh Thị Mai Thanh gồm: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu và lớp phủ có khả năng bảo vệ chống ăn mòn cho nền thép CT3 trong các môi trường khác nhau; Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ứng dụng trong xử lý môi trường và Vật liệu y sinh trên cơ sở Hydroxyapatite.

Gắn bó với USTH từ năm 2016, bắt đầu trên cương vị Phó Hiệu trưởng và tiếp theo đến năm 2019, Giáo sư Đinh Thị Mai Thanh được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tin tưởng giao trọng trách Hiệu trưởng USTH, dẫn dắt trường trong giai đoạn quan trọng: phát triển bền vững và mở rộng.

Tân Giáo sư Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng USTH

Tân Giáo sư Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng USTH

2. Tiến sĩ Mai Hương, hiện đang giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Nước - Môi trường - Hải dương học, được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Hóa học.

Phó giáo sư Mai Hương tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Địa hóa học và Độc học sinh thái tại Trường Đại học Bordeaux, Pháp. Hai hướng nghiên cứu chính của Phó Giáo sư Mai Hương gồm độc học môi trường và xử lý chất ô nhiễm trong môi trường.

Tân Phó Giáo sư Mai Hương đã công bố 34 bài báo khoa học, trong đó có 16 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc hệ thống SCIE, đồng tác giả 01 quyển sách chuyên khảo do Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ xuất bản.

Tân Phó Giáo sư Mai Hương - Phó Trưởng khoa Nước - Môi trường - Hải dương học

Tân Phó Giáo sư Mai Hương - Phó Trưởng khoa Nước - Môi trường - Hải dương học

3. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó Trưởng khoa Khoa học Sự sống được công nhận đạt chuẩn chức danh phó Giáo sư ngành Dược học.

Phó giáo sư Nguyễn Thị Kiều Oanh tốt nghiệp tiến sĩ ngành Sinh học tế bào chuyên ngành Sinh học thực vật tại Đại học Amiens Picardie Jules Verne, Pháp. Hướng nghiên cứu chính của Phó giáo sư Kiều Oanh gồm phân tích hệ chất chuyển hóa (metabolomics); Phát triển các phương pháp thử hoạt tính sinh học ở các mức độ in vitro, in silico và in vivo và đánh giá chất lượng dược liệu theo vùng miền, truy xuất nguồn gốc bằng các phương pháp hóa sinh kết hợp.

Tân Phó Giáo sư Kiều Oanh đã công bố 32 bài báo khoa học, trong đó có 18 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống SCIE; xuất bản 01 chương sách chuyên khảo phục vụ đào tạo thuộc nhà xuất bản quốc tế có uy tín.

Tân Phó Giáo sư Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó Trưởng khoa Khoa học Sự sống

Tân Phó Giáo sư Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó Trưởng khoa Khoa học Sự sống

Thay mặt cho các nhà giáo nhận bổ nhiệm chức danh phát biểu cảm nghĩ, tân giáo sư Đinh Thị Mai Thanh xúc động chia sẻ:

“Chức danh giáo sư, phó giáo sư là danh hiệu học hàm cao quý dành tặng cho các nhà giáo, nhà khoa học.

Đối với cá nhân tôi cũng như các đồng nghiệp tân phó giáo sư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn và trường USTH bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư là một niềm vinh dự to lớn, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển nghề nghiệp của mỗi chúng tôi, là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học của mình".

Trên cương vị Hiệu trưởng trường USTH, Giáo sư Đinh Thị Mai Thanh khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp cùng Giáo sư Jean-Marc Lavest để tiếp tục lãnh đạo nhà trường đạt được các mục tiêu đề ra trong tài liệu Chiến lược phát triển USTH giai đoạn 2022-2030. Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực vững mạnh để làm nền tảng cho quá trình phát triển mở rộng nhà trường trong giai đoạn tới.

“Trường USTH sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt được tỷ lệ 20% giảng viên-nghiên cứu viên là giáo sư, phó giáo sư vào năm 2030”, Hiệu trưởng USTH cho hay.

Doãn Nhàn