Chính thức mở đăng ký vòng thi Quốc gia Violympic 2023 – 2024

27/03/2024 14:56
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - BTC dự kiến sẽ đón gần 100.000 học sinh tham gia tranh tài tại vòng Violympic cấp Quốc gia từ hơn 800 hội đồng thi tại 63 tỉnh thành trên khắp cả nước.

Từ ngày 15/03 đến hết 1/4, sân chơi trí tuệ trực tuyến Violympic chính thức mở đăng ký vòng thi cấp Quốc gia năm học 2023 – 2024, sẵn sàng đón hàng trăm ngàn “nhà leo núi tài năng” chinh phục.

Ảnh minh họa: Hội đồng thi Violympic cấp Tỉnh tại điểm thi Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Victory (Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Ảnh minh họa: Hội đồng thi Violympic cấp Tỉnh tại điểm thi Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Victory (Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Trải qua 9 vòng thi cấp nhà trường - huyện - tỉnh, chặng cuối cùng mang tên vòng thi cấp Quốc gia Violympic sẽ chính thức diễn ra trong 02 ngày: 3/4 (Thứ Tư) và 4/4 (Thứ Năm) với các môn thi Toán, Toán bằng tiếng Anh, Lịch sử, Tiếng Việt và Khoa học tự nhiên.

So với năm ngoái, vòng thi cấp Quốc gia năm nay bổ sung môn thi Lịch sử dành cho học sinh khối 4 & 5, đồng thời, thay thế môn Vật lý bằng môn thi Khoa học tự nhiên.

Lịch thi Vòng Quốc gia Violympic 2023 – 2024 ngày 3/4 và 4/4/2024.
Lịch thi Vòng Quốc gia Violympic 2023 – 2024 ngày 3/4 và 4/4/2024.

Sau khi hoàn thành vòng thi cấp tỉnh, Ban tổ chức đã gửi đi các thông báo quan trọng liên quan tới Hướng dẫn đăng ký dự thi vòng Quốc gia Violympic 2023 – 2024.

Theo đó, từ 22/03/2024, Ban tổ chức bắt đầu mở chức năng duyệt học sinh cho các cán bộ đăng ký hội đồng trên toàn quốc. Chỉ những học sinh được đăng ký và duyệt thi tại đây mới được quyền dự thi vòng Quốc gia. Thời gian cuối cùng để nộp đăng ký thành lập hội đồng dự thi vòng Quốc gia là 15h00 ngày 01/04/2024.

Đối với các học sinh đăng ký thi tự do, học sinh cần xin xác nhận của đơn vị trường đang theo học theo mẫu của Ban tổ chức và gửi về email violympic@fpt.com trước 15h00 ngày 27/03/2024 để được sắp xếp vào các hội đồng thi phù hợp.

Ban tổ chức dự kiến sẽ đón gần 100.000 học sinh tham gia tranh tài tại vòng Violympic cấp Quốc gia từ hơn 800 hội đồng thi tại 63 tỉnh thành trên khắp cả nước.

Để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi, năm nay Ban tổ chức Violympic tiến hành áp dụng các công nghệ, thuật toán mới nhằm phát hiện gian lận, tăng cường phối hợp giám sát trực tuyến và quay phát âm thanh hình ảnh tại 100% các điểm thi.

Sau khi hoàn thành vòng thi cấp Quốc gia, Ban tổ chức sẽ tiến hành rà soát, công bố kết quả và trao thưởng. Các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được vinh danh và trao giải thưởng gồm huy chương Vàng, Bạc, Đồng cùng giấy chứng nhận của Violympic. Ngoài ra, top 20 toàn quốc mỗi khối lớp và môn thi sẽ nhận những phần thưởng hiện vật giá trị.

Violympic được biết đến là cuộc thi cấp quốc gia về toán học, tiếng Việt và khoa học tự nhiên trên Internet do Tập đoàn FPT tổ chức.

Sân chơi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 toàn quốc, được triển khai thường niên từ năm 2008 đến nay, là một trong những sàn đấu tri thức có quy mô lớn nhất, lâu đời nhất và được yêu thích tại Việt Nam.

Với nhiều cải tiến từ nội dung đến hình thức thi đấu, Violympic năm thứ 17 vẫn giữ nguyên sức hút với con số ấn tượng gần 1.000.000 thí sinh tham gia tranh tài ở vòng thi các cấp trường - huyện - tỉnh trong năm học 2023 - 2024.

Thông qua hình thức học - thi hoàn toàn mới, các cuộc thi như Violympic mở ra cơ hội để các em học sinh được làm quen với lượng kiến thức đồ sộ ở nhiều bộ môn khác nhau.

Việc tiếp cận hàng ngàn bài toán, bài học tiếng Việt, lịch sử, khoa học tự nhiên thông qua vòng thi các cấp, kết hợp ôn luyện và thi thử giúp các em tích lũy kiến thức, tăng khả năng vận dụng và ghi nhớ kiến thức đa chiều, từ đó, tự tin chinh phục giải thưởng cao nhất của Violympic và các sân chơi tri thức khác.

Thu Giang