Có trường ĐH dành 500 triệu tổ chức các chương trình chăm lo Tết cho sinh viên

23/01/2024 09:18
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Chương trình hỗ trợ xe về quê đón tết là 1 trong những hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, xuân về của nhiều trường đại học.

Với mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên về quê đón Tết, chương trình hỗ trợ xe về quê đón tết là 1 trong những hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, xuân về của nhiều trường đại học.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, chương trình hỗ trợ xe về quê đón Tết cho sinh viên là hoạt động thường niên của nhà trường. Đặc biệt, năm nay chương trình nhận thêm sự hỗ trợ đến từ 1 Giáo sư của Trường Hóa và Khoa học sự sống - 1 trong 5 trường thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Ngoài ra, hiện chúng tôi cũng đang vận động, tìm kiếm thêm nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân,... để xây dựng hỗ trợ xe về quê đón Tết cho sinh viên ở xa như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... trong đó trước hết ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn”, vị đại diện cho biết.

Theo đó, hiện nay nhà trường đang thực hiện khảo sát nhu cầu đăng ký xe về quê ăn Tết của sinh viên. Dự kiến sẽ có khoảng 2 xe với sức chứa mỗi xe là 45 chỗ, khởi hành ngày 5/2/2024.

Sinh viên Bách khoa Hà Nội tập trung tại trường đợi xe để về quê ăn Tết (Tết Nguyên đán 2020). Ảnh: website nhà trường

Sinh viên Bách khoa Hà Nội tập trung tại trường đợi xe để về quê ăn Tết (Tết Nguyên đán 2020). Ảnh: website nhà trường

Cũng là một hoạt động truyền thống của trường, được biết đây là năm thứ 12 Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) tổ chức chương trình hỗ trợ vé xe Tết dành tặng sinh viên khó khăn.

Chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ Đỗ Trọng Tuấn - Phó Hiệu trưởng cho biết, năm 2024 nhà trường hỗ trợ 300 vé xe cùng 2 chuyến xe Tết, tổng giá trị gần 80 triệu đồng trao đến các sinh viên khó khăn tại 16 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đang theo học tại Trường Đại học Đông Á.

Qua 12 năm triển khai, đã có gần 4.500 vé xe (trị giá mỗi vé xe 200.000 đồng) về Tết đã được trao đi. Theo lãnh đạo Trường Đại học Đông Á, kinh phí hỗ trợ vé xe Tết năm nay được trích từ phần đóng góp của Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo trong nhà trường, sự đồng hành của các doanh nghiệp liên kết cùng các hoạt động quyên góp gây quỹ sáng tạo của sinh viên, với mong muốn góp thêm nhiều chiếc vé yêu thương dành đến các bạn sinh viên khó khăn được về nhà vui đón Tết cùng gia đình.

Ngoài ra, nằm trong chuỗi chương trình trách nhiệm cộng đồng 2024, trong 2 ngày 20-20/1 vừa qua, sinh viên Trường Đại học Đông Á đã thực hiện chiến dịch mang tên Cánh én yêu thương được thực hiện tại nóc bản Xơ Rơ (xã Trà Bùi, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Sinh viên Trường Đại học Đông Á chụp hình cùng các em nhỏ tại nóc bản Xơ Rơ (xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: website nhà trường

Sinh viên Trường Đại học Đông Á chụp hình cùng các em nhỏ tại nóc bản Xơ Rơ (xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: website nhà trường

Theo thầy Tuấn, kinh phí thu được từ các hoạt động gây quỹ sẽ được sử dụng để xây dựng 1 khu vui chơi tại điểm trường mầm non, 1 tủ sách yêu thương tại trường tiểu học và trao tặng 150 suất quà Tết đến bà con khó khăn tại địa điểm trên. Bên cạnh đó, trong chuyến đi này, sinh viên Trường Đại học Đông Á cũng tổ chức 5 gian hàng mang không khí Tết đầm ấm đến các em nhỏ gồm gian hàng trò chơi dân gian, chụp ảnh Tết đoàn viên, nấu bánh chưng, bánh tét, tặng quần áo ấm…

Tại Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH), dự kiến tổng kinh phí tổ chức các chương trình, hoạt động cho sinh viên nhân dịp Tết năm nay của nhà trường là khoảng 500 triệu đồng.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung - Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, dịp Tết Nguyên đán 2024, nhà trường chủ trương triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ sinh viên có một mùa Tết đong đầy yêu thương.

Cụ thể, Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân” hỗ trợ vé tàu, xe và máy bay cho sinh viên khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình.

“28 suất vé xe tết về các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Huế và Nghệ An sẽ được trao tặng đến sinh viên trường”, Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung cho hay.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho các em sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết, vào ngày 25/01/2024 (15/12 Âm lịch), HUTECH tổ chức hoạt động Vui Tết xa nhà, tặng quà cho tất cả các em. Nhà trường cũng kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị lao động để hỗ trợ hơn 800 việc làm thêm cho sinh viên vào dịp Tết.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung chia sẻ, ngoài các hoạt động trên,Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường cũng tổ chức thêm Chiến dịch Xuân tình nguyện 2024, diễn ra từ 11/12/2023 đến 08/01/2024 với nhiều phần việc ý nghĩa, tạo môi trường để sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện trong dịp Tết, phát huy tinh thần xung kích, dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, hơn 2.500 chiến sĩ Xuân tình nguyện cùng tổ chức, thực hiện các chương trình “Xuân tự hào”, “Tết Đoàn viên”, “Xuân sẻ chia”, “Xuân chiến sĩ”, “Tết văn minh” với chuỗi hoạt động thiết thực như: tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện; thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các đồn biên phòng trên địa bàn thành phố, khu vực biên giới, hải đảo; thăm hỏi, tặng quà cho các em nhỏ, người già neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chăm lo, vận động trao tặng quà cho sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết,…

Sinh viên HUTECH tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2024. Ảnh: NTCC

Sinh viên HUTECH tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2024. Ảnh: NTCC

“Trước đó, Hội Xuân HUTECH 2024 cũng đã diễn ra sôi nổi với hơn 10 gian hàng trưng bày, triển lãm sản phẩm lưu niệm, trò chơi dân gian, ẩm thực đặc trưng, trang phục truyền thống các nước do sinh viên từ các Khoa/Viện trong trường tổ chức.

Hội Xuân mang đến không gian du xuân rộn ràng, sôi nổi cho Đoàn viên, sinh viên tham gia, đồng thời số tiền thu được từ hoạt động gian hàng sẽ dùng để gây quỹ cho chiến dịch Xuân tình nguyện 2024”, Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung thông tin thêm.

Doãn Nhàn