THỂ LỆ CUỘC THI PRESS BEAUTY 2012

15/04/2012 23:10
BTC cuộc thi
(GDVN) - Press Beauty 2012 (Cuộc thi tài sắc nữ sinh báo chí 2012) đã bước sang năm thứ 3.

I.  Đối tượng đăng ký dự thi

●        Sinh viên là nữ đang theo học các lớp Báo in, báo ảnh, báo phát thanh, báo truyền hình và báo mạng, quay phim truyền hình của 2 khoa Phát thanh – Truyền hình và khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

●        Nữ sinh viên thuộc khoa Báo chí – ĐH Khoa học xã hội & nhân văn;

●        Nữ sinh viên thuộc khoa Báo chí – Cao đẳng Truyền hình.


II. Thể lệ cuộc thi

Các thí sinh trải qua các vòng thi như sau

1.   Vòng Chọn hồ sơ: diễn ra vào 7/3/2012

Thí sinh nộp hồ sơ bao gồm: ảnh và lý lịch trích ngang bản thân đồng thời làm 1 bài test với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi trình bày sự hiểu biết về thông tin trong đề thi.

Yêu cầu:

●       Mỗi thí sinh nộp 5 ảnh cỡ 10x15cm, trong đó có 2 ảnh chân dung, 3 ảnh toàn thân. Ảnh chất lượng tốt, không qua chỉnh sửa.

●       Bản lý lịch trích ngang các thí sinh được phép sáng tạo song phải đẩy đủ một số thông tin sau:

1.                    Họ và tên:

2.                    Ngày, tháng, năm sinh:

3.                    Chi đoàn:

4.                    Điện thoại liên hệ:

5.                    Email:

6.                    Năng khiếu:

7.                    Thành tích cá nhân:

8.                    Sở thích:

9.                    Chiều cao, cân nặng:

Danh sách 30 thí sinh lọt vào vòng sơ khảo sẽ được ban tổ chức thông báo vào ngày 12/03/2012.

2.   Vòng sơ khảo: diễn ra vào 25/03/2012

Vòng sơ khảo bao gồm 2 phần thi: Tài năng và Hùng biện để chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng Chung kết.

Tài năng: Thí sinh lựa chọn và thể hiện 1 tài năng nổi trội nhất của bản thân: có thể là hát, múa, khiêu vũ, nhảy hiện đại, biểu diễn võ thuật…

Thời gian tối đa cho phần thi này là 5 phút.

Hùng biện

Thí sinh có 3 phút hùng biện một đề tài trong các chủ đề ban tổ chức cho trước.

3. Vòng chung kết: diễn ra từ 31/3  - 19/4/2012

3.1. Hoạt động tiền chung kết

Điềm của hoạt động này được tính vào tổng điểm cho các thí sinh.

- Miss Thể Thao: diễn ra vào 8/04/2012

Thí sinh thể hiện được sự dẻo dai, khỏe khoắn và khéo léo trong các phần thi đòi hỏi tính đồng đội, tương tác và tố chất cá nhân.

- Miss Thân Thiện: diễn ra vào 15/04/2012

Thí sinh thể hiện được sự đồng cảm, biết chia sẻ với cuộc sống và con người xung quanh. Đồng thời qua hoạt động này, các thí sản phẩm thu hoạch.

- Miss Nghiệp vụ (Báo chí): diễn ra vào 21-22/4/2012

 Thí sinh thể hiện khả năng trong lĩnh vực hoạt động báo chí thông qua việc tổ chức và thực hiện một tác phẩm báo chí cụ thể theo 3 nhóm loại hình báo chí: báo in, phát thanh, truyền hình

3.2. Đêm chung kết: Dự kiến diễn ra vào ngày 26/04/2012

 Đêm Chung kết bao gồm các phần thi

-        Phần thi trang phục Nữ phóng viên năng động

-        Phần thi trang phục dạ hội

-        Năng khiếu

-        Phần thi xử lý tình huống

5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia vào phần thi Ứng xử để chọn ra các ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Đêm chung kết có xen kẽ một số tiết mục văn nghệ của ca sĩ khách mời và sinh viên các trường.


III. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải Hoa khôi

- 02 giải Á Khôi

- 01 giải Miss Tài năng

- 01 giải Miss Nghiệp vụ (Báo chí)     

- 01 giải Miss Thể thao

- 01 giải Miss Thân Thiện

- 01 giải Miss Bình chọn

BTC cuộc thi