Điểm chuẩn vào ngành Báo chí không còn "chạm trần" như năm 2022

23/08/2023 09:32
Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Báo truyền hình của Học viện Báo chí và tuyên truyền tiếp tục giữ vững vị trí khi có mức điểm trúng tuyển cao nhất so với các chuyên ngành báo chí còn lại.

Năm 2023, điểm chuẩn ngành Báo chí tại các trường đại học, học viện đào tạo ngành báo chí trên cả nước vẫn tiếp tục ở mức cao chót vót, là ngành học thuộc tốp những ngành có điểm cao nhất trường.

Là một trong những trường đào tạo đi đầu về lĩnh vực báo chí và truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn thu hút nhiều người học đăng ký xét tuyển vào trường. Vậy nên, điểm chuẩn qua các năm của trường luôn ở mức khá cao.

Cụ thể, điểm chuẩn ngành Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền dao động từ 34.5 đến 37.23 (theo thang điểm 40) tùy từng tổ hợp.

Trong đó, ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình của Học viện Báo chí và tuyên truyền tiếp tục giữ vững vị trí khi có mức điểm trúng tuyển cao nhất so với các chuyên ngành báo chí còn lại.

Năm 2023, chuyên ngành Báo truyền hình (hệ đại trà) có điểm chuẩn cao nhất là 37.23 điểm, thuộc tổ hợp D78, R26 (thang điểm 40). Tuy nhiên, cũng tại chuyên ngành Báo truyền hình nhưng ở hệ chất lượng cao lại có mức điểm trúng tuyển thấp nhất là 34.3 điểm, tổ hợp D72, R25 (thang điểm 40).

Điểm chuẩn ngành Báo chí năm 2023 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Điểm chuẩn ngành Báo chí năm 2023 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Theo công bố của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn ngành Báo chí (hệ đại trà) theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo từng tổ hợp ở mức từ 25.50 đến 28.50 điểm.

Điểm chuẩn ngành Báo chí năm 2023 của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Điểm chuẩn ngành Báo chí năm 2023 của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Năm 2022, điểm chuẩn ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tổ hợp C00 từng gây "chấn động" dư luận khi có mức điểm suýt "chạm trần" là 29,9 điểm. Như vậy, điểm chuẩn ngành Báo chí của trường năm 2023 đã giảm so với năm trước.

Tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cũng vừa công bố điểm chuẩn năm 2023. Trong đó, ngành Báo chí tiếp tục ở tốp ngành có điểm cao nhất với 28 điểm của tổ hợp C00.

Năm 2023, điểm chuẩn ngành Báo chí của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội với 26.85 điểm của tổ hợp C00. Đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường.

Điểm chuẩn ngành Báo chí năm 2023 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Điểm chuẩn ngành Báo chí năm 2023 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, ngành Báo chí năm nay có điểm chuẩn là 17.5 với tổ hợp C00, D01 và D15, tăng 0.5 so với năm 2022.

Còn tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, điểm chuẩn ngành Báo chí năm 2023 là 24.77 điểm, cũng là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất trường.

Khánh An