Học sinh Trường Đỗ Văn Dậy không dùng dao đuổi bạn phía sau trường

23/11/2019 07:41
Việt Dũng
(GDVN) - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn khẳng định, người dùng dao đuổi bạn phía sau trường trung học cơ sở Đỗ Văn Dậy đã nghỉ học từ lâu.

Ngày 22/11/2019, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiệp đã cung cấp một số thông tin liên quan đến video clip đánh nhau trên mạng xã hội cách đây ít ngày.

Theo đó, trong ngày 20/11, có một video clip đánh nhau được lan truyền trên mạng xã hội, có chú thích nơi diễn ra là phía sau Trường trung học cơ sở Đỗ Văn Dậy ở xã Tân Hiệp.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo Phó Hiệu trưởng điều hành nhà trường – bà Nguyễn Thị Thanh Thủy nhanh chóng xác minh sự việc.

Một cảnh trong đoạn video clip dài chưa đến 1 phút được lan truyền trên mạng xã hội (ảnh: PLO)
Một cảnh trong đoạn video clip dài chưa đến 1 phút được lan truyền trên mạng xã hội (ảnh: PLO)

Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã mời phụ huynh học sinh của các em có liên quan đến đoạn video clip này đến trường làm việc, tìm hiểu.

Qua buổi làm việc này đã xác định được hai đối tượng đánh nhau ban đầu không phải là học sinh của trường, mà là người ngoài trường.

Các em học sinh của trường xuất hiện trong đoạn video clip này, là do khi nghe có đánh nhau thì chạy tới xem.

Học sinh đã tường trình sự việc xảy ra. Phụ huynh cùng phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh, hứa sẽ quản lý con em mình khi đến trường.

Do vụ ẩu đả này xảy ra bên ngoài nhà trường, nên nhà trường, phụ huynh và học sinh cùng phối hợp với Công an xã để tìm hiểu sự việc, nhằm xác định danh tính các đối tượng bên ngoài nhà trường, nguyên nhân chính của vụ việc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Ban Giám hiệu nhắc nhở học sinh toàn trường trong buổi sinh hoạt trước cờ ngày 25/11, không xem hoặc cổ vũ các vụ đánh nhau, nhằm tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, báo cáo cho nhà trường khi thấy vụ việc để ngăn chặn kịp thời.

Ban Giám hiệu cần phối hợp với Công an xã nắm tình hình nguyên nhân vụ việc, xem có liên quan đến học sinh hay không, để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, trong ngày 20/11 có lan truyền một video clip dài chưa đến 1 phút, mô tả cảnh các em mâu thuẫn, đánh nhau.

Một em dùng nón bảo hiểm đánh em còn lại. Bị đánh, em kia đã rút dao đuổi theo bạn. Vật lộn được một lúc thì em cầm dao ngã.

Thấy vậy, một số em đứng xung quanh lao tới, cướp lấy con dao, nhưng em này lại tiếp tục rút ra một con dao khác trong người ra, đuổi theo nhóm kia.

Hiện lực lượng chức năng của huyện Hóc Môn vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Việt Dũng