Thầy cô, học sinh, phụ huynh cùng chung sức phòng chống virus Corona

08/02/2020 06:00
Thùy Linh
(GDVN) - Dù không tới trường trong những ngày virus Corona hoành hành nhưng cộng đồng Marie Curie vẫn tích cực kết nối thông tin với nhau.

Hà Nội quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học một tuần (từ ngày 3 đến hết 16/2) để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Đồng tình, ủng hộ quyết định trên, dù không tới trường trong những ngày virus Corona hoành hành nhưng cộng đồng trường Marie Curie (Hà Nội) vẫn tích cực kết nối thông tin với nhau.

Cụ thể, thầy cô duy trì việc giải đáp các vấn đề học tập qua mạng Internet. Học trò ôn tập kiến thức và tự trang bị cách chống dịch cho bản thân, gia đình. Các bậc cha mẹ chia sẻ những cách phòng, chống dịch bệnh tại nhà.

Theo thông tin Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có được thì ngay khi biết tin học sinh toàn thành phố Hà Nội được nghỉ một tuần, cô Thanh Hương (giáo viên chủ nhiêm lớp 5M2, Tổ trưởng tổ Toán khối 4 - 5) nhanh chóng gửi tài liệu ôn tập cho các đồng nghiệp để chuyển tới học sinh. Các bài ôn tập này giúp hệ thống hoá kiến thức theo tuần.

Theo cô Hương, việc này hỗ trợ các em củng cố và khắc sâu kiến thức. Hơn nữa, khi đợt nghỉ phòng, chống dịch qua đi, giáo viên sẽ tiếp tục giảng dạy bài mới mà không bị gián đoạn. Những bài ôn tập này sẽ được chữa và đánh giá sau khi học sinh quay lại trường.

Trước đó, vào ngày 31/1, thầy cô đã kịp thời trang bị những kỹ năng phòng, chống việc lây lan dịch bệnh cho học sinh, nhằm hỗ trợ các bạn có thể tự bảo vệ bản thân tại nhà.

Còn cô Vũ Hồng (giáo viên môn Toán, chủ nhiệm lớp 8G2) cho hay: “Các tổ đã soạn bài ôn tập cho từng khối. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm gửi nội dung qua nhóm chat cho học sinh, cha mẹ học sinh để các con có thể tự học tại nhà.

Nội dung ôn tập theo chủ đề, chuyên đề dưới dạng phiếu kiểm tra, cô giáo luôn sẵn sàng giảng giải cho các em những phần hóc búa. Phần bài tập này sẽ được thu lại và chấm điểm. Những ai hoàn thành đầy đủ, trình bày khoa học sẽ được biểu dương. Với cách ôn luyện này, học sinh và các bậc cha mẹ khá yên tâm trong những ngày nghỉ phòng, chống dịch bệnh”.

Tài liệu ôn tập môn Toán dành cho học sinh khối 8 trong tuần 3/2 - 9/2/2020 (Ảnh nhà trường cung cấp)
Tài liệu ôn tập môn Toán dành cho học sinh khối 8 trong tuần 3/2 - 9/2/2020 (Ảnh nhà trường cung cấp)

Cô Hồng Hà (giáo viên Tiếng Anh, chủ nhiệm lớp 12P2) cũng nhanh chóng thông báo lịch ôn tập các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh tới học trò. Với Tiếng Anh, học sinh sẽ làm phiếu trắc nghiệm và viết luận về chủ đề WHO. Tất cả nội dung ôn tập đợt nghỉ này, cô sẽ thu lại và chấm điểm lấy hệ số 1.

Qua quá trình tổ chức học online cho học sinh trong những ngày nghỉ vì dịch virus Corona, một giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tâm sự: "Trong 4 ngày nghỉ vừa rồi tình hình lớp ổn định, không có xáo trộn gì đặc biệt.

Hôm thứ hai là ngày nghỉ đầu tiên, tôi có giao 6 phiếu bài tập môn Toán và Tiếng Việt (gồm 4 phiếu làm trải đều từ thứ hai đến thứ năm, riêng thứ 6 là 2 phiếu cuối tuần), kèm theo đó là 1 bản hướng dẫn chi tiết cách làm bài, cũng như trình bày bài tại nhà.

Theo đó, học sinh mỗi khi có thắc mắc về bài làm, hoặc cách trình bày, hoặc tổng hợp bài thế nào đều gọi điện hoặc nhờ bố mẹ gọi điện trực tiếp cho tôi. Cho đến hôm nay (ngày 6/2) số lượng bài cần hoàn thành theo quy định đã đạt được 95%.

Ngoài ra để nắm bắt tình hình tự học tại nhà, thì tôi cũng lập 1 bảng để phụ huynh bình chọn bao gồm (hoàn thành bài; chưa hoàn thành bài, hoàn thành một nửa) để hỗ trợ khi cần thiết". 

Để đảm bảo việc học trong đợt nghỉ này, học sinh Marie Curie cố gắng hết sức để tiếp thu thêm kiến thức mới và làm lại những bài tập mà thầy cô giáo đã giao trên lớp.

Học sinh Marie Curie tự ôn tập kiến thức tại nhà (Ảnh nhà trường cung cấp)
Học sinh Marie Curie tự ôn tập kiến thức tại nhà (Ảnh nhà trường cung cấp)

"Trong năm cuối cấp, mình xem kỳ nghỉ này là cơ hội để trau dồi năng lực chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới tốt hơn nữa. Ngoài việc hoàn thành các bài ôn luyện do thầy cô giao, mình còn dành thời gian nghiên cứu các dạng đề của những năm về trước. Mình tự làm những đề toán trên mạng Internet, nghe giảng các môn Ngữ văn, Lý, Hoá, Sinh bằng các video giảng dạy trên YouTube, luyện tiếng Anh bằng cách “cày” những cuốn truyện Harry Potter…”, Mỹ Linh, học sinh lớp 9P2 nói.

Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, các em còn chủ động trang bị cho mình những cách phòng, chống dịch bệnh.

Mỹ Linh chia sẻ: “Mình luôn nhanh chóng cập nhật những chuyển biến mới nhất về dịch bệnh qua báo, đài. Mình đọc những thông tin chính thống về dịch bệnh để cùng gia đình đưa ra những biện pháp ngăn ngừa hiệu quả nhất".

Ngoài việc duy trì các thói quen bảo vệ sức khỏe, Khánh Linh (học sinh lớp 9M2) còn lên mạng tra cứu thông tin về dịch bệnh từ các trang báo, website của nước ngoài. Điều này một phần giúp Linh luyện dịch tiếng Anh, một phần bổ sung thêm những kiến thức về dịch bệnh chính xác, nhanh chóng hơn.

Đối với phụ huynh, để bảo vệ gia đình trước đại dịch Corona, các bậc cha mẹ đã dùng nhiều cách để tránh lây nhiễm.

Cô Phạm Minh (mẹ của Thiên Kim - lớp 2M2) thường xuyên quan tâm đến việc vệ sinh cá nhân hàng ngày của con.

Cô Minh chia sẻ: “Ngoài việc rửa tay với xà phòng diệt khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, cả gia đình luôn súc miệng với nước muối hoặc Betadine, nhỏ mũi và mắt thường xuyên. Hàng ngày, cả nhà luôn cố gắng ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, uống nước cam và bổ sung thêm các thực phẩm giúp tăng sức đề kháng tự nhiên như: mật ong, tỏi nướng...

Hiện tại, cô chủ nhiệm đã kịp thời gửi bài ôn tập để các con học tại nhà. Cô giáo và các cha mẹ thường xuyên trao đổi về tình hình phòng, chống dịch bệnh của trường, lớp nên chúng tôi cảm thấy rất an tâm. Dịch bệnh được đánh giá là nghiêm trọng, mong rằng mỗi cá nhân và gia đình cùng chung tay để vượt qua giai đoạn này!”.

Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết cho học sinh nghỉ học thêm một tuần nữa
Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết cho học sinh nghỉ học thêm một tuần nữa

Cô Ngọc Ngà (mẹ của Hoàng Dương - lớp 11E2; Dương Hoàng - lớp 9P3 và Hoàng Sơn - lớp 6M1) cho biết: “Trong đợt dịch Corona này, ngoài sử dụng khẩu trang, đeo kính để tránh lây lan dịch bệnh, gia đình tôi vẫn duy trì thói quen sống lành mạnh.

Đầu tiên là việc rửa tay. Sau khi đi ngoài đường về hoặc cầm nắm những đồ vật không đảm bảo vệ sinh, mọi người phải rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng diệt khuẩn.

Thứ hai là nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng cách ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

Ví dụ: thường xuyên uống nước ấm để cơ thể thải độc; sử dụng các loại gia vị có tính nóng như: tỏi, gừng, sả, nghệ…; tăng cường ăn các thực phẩm có nguồn gốc từ rau củ quả, các loại hạt; hạn chế ăn đồ chiên rán, đồ ăn nhanh, đồ béo.

Thứ ba là tích cực luyện tập thể dục thể thao. Vì hạn chế đến nơi đông người nên các thành viên trong gia đình tập luyện tại nhà. Người leo cầu thang, người chơi bóng… Chỉ cần 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày, cả nhà đã nâng cao sức khỏe rất nhiều.

Thứ tư, thực hiện các bài massage, xông hơi, ngâm chân thảo dược để lưu thông khí huyết, đả thông kinh mạch. Gia đình tôi có phòng spa nên việc này thực hiện khá dễ dàng. Với những nhà không có điều kiện thì có thể đốt tinh dầu sả, chanh, trầm hương… để xông phòng.

Cuối cùng là dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng gia đình tôi luôn nhắc nhau phải cười thật nhiều, ngủ đủ giấc để đầy lùi sự lo lắng và sự xâm nhập của virus”.

Thùy Linh