1.100 học viên Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng bước vào năm học mới

23/11/2018 07:01
LÃ TIẾN
(GDVN) - Năm học 2018-2019, Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng tuyển sinh 1.100 học viên để đào tạo 6 chuyên ngành cấp độ quốc tế.

Ngày 22/11, Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng là một trong số 45 trường cao đẳng được Chính phủ đầu tư, hỗ trợ, phấn đấu trở thành trường chất lượng cao năm 2020.

Năm học này, nhà trường tuyển sinh 1.100 học viên, trong đó 250 sinh viên hệ cao đẳng và hơn 900 học viên theo học hệ trung cấp.

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng được giao nhiệm vụ đào tạo 6 chuyên ngành cấp độ quốc tế.

Hiện, ngành Cao đẳng Quản trị lữ hành và Hướng dẫn du lịch được nhà trường thực hiện theo quy trình đào tạo của Úc.

Ban giám hiệu Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng trao bằng tốt nghiệp tặng sinh viên niên khóa 2015-2018. (Ảnh: CTV)
Ban giám hiệu Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng trao bằng tốt nghiệp tặng sinh viên niên khóa 2015-2018. (Ảnh: CTV)

Khách sạn thực hành của trường sắp hoàn thiện và đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học viên nhà trường tiếp cận dịch vụ du lịch tiêu theo tiêu chuẩn khu vực, thế giới.

Tại buổi lễ, thầy Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch ôn lại truyền thống dạy và học của thầy và trò nhà trường thời gian qua.

Năm học 2018-2019, giảng viên và sinh viên nhà trường quyết tâm viết tiếp truyền thống lịch sử vẻ vang bằng nỗ lực dạy tốt, học tốt và giành nhiều giải cao trong các Hội giảng, Hội thi tay nghề cấp quốc gia.

Nhân dịp này, nhà trường biểu dương 2 giáo viên, 5 sinh viên có thành tích cao trong “Hội giảng nhà giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018”, và “Hội thi tay nghề du lịch toàn quốc 2018”.

Ban giám hiệu nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên niên khóa 2015-2018 và tặng quà sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, sinh viên nghèo vượt khó...

LÃ TIẾN