15 trường phổ thông ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

23/04/2018 07:47
Phương Linh
(GDVN) - Có 15 trường trung học phổ thông trong tổng số 33 trường trên cả nước, thuộc nhóm các trường có điểm trung bình thi trung học phổ thông quốc gia cao nhất nước.

Mùa tuyển sinh 2018 – 2019 sắp tới, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ dành 15 – 20% chỉ tiêu các ngành, nhóm ngành ưu tiên xét tuyển 82 trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu của cả nước, 33 trường trung học phổ thông khác thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi trung học phổ thông cao nhất nước 3 năm vừa qua.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có tổng cộng 15 trường trung học phổ thông trong tổng số 33 trường thuộc nhóm top 100 trường của cả nước. 

Đó là các trường: chuyên Lê Hồng Phong, Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trường trung học thực hành (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh), chuyên Trần Đại Nghĩa, Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Lê Qúy Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Trần Phú, Phú Nhuận và Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (tư thục).

Thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)
Thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Điều kiện ưu tiên xét tuyển: Học sinh nằm trong tổng số danh sách 15 trường nói trên, là học sinh giỏi của cả 3 năm từ 10 đến 12, đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018, là thành viên đội tuyển của trường, tỉnh thành tham gia kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, hạnh kiểm tốt trong cả 3 năm học, và chỉ áp dụng một lần đúng năm tốt nghiệp. 

Hôm nay 20/4 là hạn chót để thí sinh nộp hồ sơ thi quốc gia 2018

Học sinh được phép đăng ký tối đa không quá 3 nguyện vọng, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là cao nhất) vào các trường, khoa là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Các trường sẽ tiến hành xét tuyển thí sinh thuộc diện ưu tiên từ trên xuống dưới cho đến khi hết chỉ tiêu, do không có mức điểm xét tuyển riêng.

Thí sinh nộp 3 nguyện vọng xét tuyển vào 3 trường khác nhau, là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì bắt buộc phải nộp 3 bài luận, còn nếu nộp 3 nguyện vọng vào chỉ 1 trường thành viên thì chỉ cần viết 1 bài luận, trình bày đầy đủ các lý do vì sao chọn trường này.

Các bước bắt buộc để đăng ký tham gia xét tuyển: Từ ngày 15/5 đến ngày 15/6, thí sinh truy cập vào trang thông tin điện tử của Đại học Quốc gia Thành phố điền, đăng ký thông tin ưu tiên xét tuyển.

Đăng ký thành công, thí sinh in phiếu đăng ký thông tin ưu tiên xét tuyển, ký tên và xác nhận của trường trung học phổ thông, và nộp hồ sơ giấy đăng ký ưu tiên xét tuyển.

Bộ hồ sơ giấy bao gồm: Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển được in từ hệ thống, bài luận viết trên giấy A4 (trình bày động cơ học tập, sự phù hợp của năm lực bản thân với ngành học, trường học), thư giới thiệu của giáo viên năm học lớp 12, bản sao học bạ 3 năm có xác nhận của trường, phong bì có dán tem và ghi rõ số điện thoại, địa chỉ liên hệ của thí sinh, 2 ảnh chân dung 4x6 kiểu chứng minh nhân dân (có ghi rõ tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp ở mặt sau của ảnh).

Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đơn vị nào, thì nộp hồ sơ vào đơn vị đó, hoặc gửi qua bưu điện.

Từ ngày 2 đến ngày 6/7/2018, hội đồng tuyển sinh các đơn vị bắt đầu thực hiện việc xét tuyển, công bố kết quả từ ngày 9 đến ngày 11/7.

Thí sinh nhập học, cần nộp bản chính phiếu báo kết quả thi trung học phổ thông năm 2018 trước ngày 23/7. Thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo đúng thời gian, do các đơn vị quy định.

Phương Linh