6 trường trung học phổ thông Quảng Nam, Đà Nẵng tranh tài tiếng Anh

01/04/2018 06:07
An Nguyên
(GDVN) - Cuộc thi cũng sẽ tạo cơ hội cho học sinh phát triển và thể hiện khả năng giao tiếp, hùng biện, học tập và nghiên cứu bằng tiếng Anh.

Ngày 31/3, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức cuộc thi tiếng Anh với chủ đề “Hội nhập ASEAN – 2018” dành cho học sinh các trường trung học phổ thông ở Quảng Nam và Đà Nẵng.

Hội thi nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng “Hội nghị Sinh viên ASEAN 2018” sắp diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (do Đại học Duy Tân đăng cai).

Học sinh các trường trung học phổ thông ở Quảng Nam và Đà Nẵng tranh tài khả năng tiếng Anh. Ảnh: AN
Học sinh các trường trung học phổ thông ở Quảng Nam và Đà Nẵng tranh tài khả năng tiếng Anh. Ảnh: AN

Đại diện nhà trường cho biết, mục đích cuộc thi nhằm tăng cường kỹ năng nghe và nói tiếng Anh cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn tiếng Anh trong các trường trung học phổ thông.

“Cuộc thi cũng sẽ tạo cơ hội cho học sinh phát triển và thể hiện khả năng giao tiếp, hùng biện, học tập và nghiên cứu bằng tiếng Anh.

Qua đó, phát hiện những học sinh trung học phổ thông có năng khiếu tiếng Anh để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, làm cơ sở để tuyển chọn những cá nhân xuất sắc tham gia các cuộc thi tiếng Anh có quy mô và tầm cỡ quốc gia, khu vực”, đại diện ban tổ chức cho hay.

6 trường trung học phổ thông Quảng Nam, Đà Nẵng tranh tài tiếng Anh ảnh 2Nữ “thủ khoa kép” học tiếng Anh qua thơ và bảng thành tích khó tin

Ngoài ra, thông qua cuộc thi này, các em học sinh hai địa phương sẽ có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ sự hiểu biết về cộng đồng ASEAN.

Cuộc thi gồm ba phần: chào hỏi bằng tiếng Anh thông qua hình thức hát, múa, thơ, vè, đóng kịch… nhằm giới thiệu về trường mình, thành viên của đội thi và thông điệp gửi tới cuộc thi.

Phần thứ hai là hiểu biết về ASEAN. Các đội thi sẽ xem hình ảnh, xem video, nghe qua băng đĩa hoặc nghe đọc trực tiếp và hội ý câu trả lời.

Phần thứ ba là hùng biện và trả lời câu hỏi. Mỗi đội thi hùng biện về chủ đề đã đăng ký với Ban Tổ chức, có thể thuyết trình, tạo ra một bài phỏng vấn, talkshow, bài hát hoặc một vở kịch nào đó để thể hiện nội dung thi.

Trong phần trả lời câu hỏi của Ban giám khảo, đội thi sẽ bốc thăm để chọn hai thành viên trong Ban giám khảo đặt câu hỏi cho đội mình.

Trãi qua ba phần thi gay cấn, lôi cuốn, đội trường trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn (Đà Nẵng) giành giải nhất, đội Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tam Kỳ, Quảng Nam) đạt giải nhì.

Và đội thứ ba là trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng).

An Nguyên