Bắt học sinh dốt ngồi ngoài hành lang trong giá rét

11/11/2011 11:06
Theo Chinadaily, edvantage, VTC
Một nhóm HS hạnh kiểm yếu, học kém ở trường cấp 2 huyện Jinxian, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) phải ngồi ngoài hành lang để làm bài kiểm tra trong giá rét.
Theo báo cáo thì lớp không đủ chỗ cho tất cả các học sinh làm bài, vì vậy trường quyết định cho những em học sinh hạnh kiểm yếu và học lực kém ra ngoài hành lang ngồi.
Bắt học sinh dốt ngồi ngoài hành lang trong giá rét
Các học sinh ngồi ngoài hành lang làm bài kiểm tra.
Các học sinh này run lẩy bẩy do thời tiết giảm xuống còn khoảng 10 độ C. Một số em trùm mũ qua đầu nhưng cũng không tránh được cái lạnh thổi vào, khiến khuôn mặt chuyển sang màu đỏ, chúng cũng luôn phải gồng người lên và nắm chặt tay lại.
Bắt học sinh dốt ngồi ngoài hành lang trong giá rét
 Một học sinh trùm mũ để tránh rét
Bắt học sinh dốt ngồi ngoài hành lang trong giá rét
Bắt các học sinh ngồi ngoài hành lang vì hạnh kiểm yếu và học dốt.
Theo Chinadaily, edvantage, VTC