Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) có 2.103/2.961, tương đương 71,02% thí sinh trúng tuyển thuộc nhóm 5% toàn quốc có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất (xét theo tổ hợp trúng tuyển).
Thông tin tuyển sinh không chỉ được nhìn dưới góc độ “điểm chuẩn bao nhiêu”, mà rộng hơn là đặc điểm của tập hợp thí sinh trúng tuyển. Trong mùa tuyển sinh 2026, UEB đã thu hút một số lượng lớn thí sinh có kết quả thi ở nhóm cao của phổ điểm toàn quốc.
Đây cũng là những thông tin quan trọng để học sinh 2K9 và phụ huynh tham khảo khi tìm hiểu môi trường học tập và mặt bằng thí sinh của UEB, bên cạnh các thông tin quen thuộc như ngành học, chương trình đào tạo và phương thức xét tuyển.
42,5% thí sinh trúng tuyển đặt UEB ở nguyện vọng 1
Một con số khác phản ánh mức độ ưu tiên của thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển là 42,5% thí sinh trúng tuyển UEB ở nguyện vọng 1 trong năm 2026, tăng 11.3 điểm phần trăm so với mức 31,2% của năm 2025. Con số này cho thấy UEB không chỉ xuất hiện trong danh sách lựa chọn của thí sinh, mà với một bộ phận lớn thí sinh trúng tuyển, Nhà trường đã được đặt ở vị trí ưu tiên ngay từ đầu.
Điểm xét tuyển của Thủ khoa UEB năm 2026 đạt mức 29,03 điểm
Mùa tuyển sinh Đại học năm 2026 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với mặt bằng chất lượng đầu vào tương đối đồng đều.
Điểm xét tuyển của thủ khoa chạm mốc 29,03/30, á khoa với số điểm là 28,83. Nếu xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (không bao gồm điểm thưởng) thì điểm của thủ khoa và á khoa lần lượt là 27,75 và 27,5 điểm. Có thể thấy rằng, bước vào cánh cổng UEB, các tân sinh viên không chỉ được tiếp cận với chương trình đào tạo hiện đại, đạt chuẩn quốc tế mà còn được hòa mình vào môi trường nhiều bạn học xuất sắc.