Chùm ảnh: Những vĩ nhân "cứng đầu", phản kháng làm thay đổi thế giới

29/08/2012 06:38
Xuân Trung
(GDVN) - Họ là những vĩ nhân đến từ các nước khác nhau nhưng cùng có chung một lý tưởng, một phẩm chất, họ được giáo dục bài bản và không chấp nhận hiện tại để đưa ra những tư duy làm thay đổi thế giới. Họ là những người cách mạng trong tư tưởng, để làm được những điều đó, họ thậm chí đã bị ngược đãi, gặp khó khăn, thậm chí là hy sinh…
NXB Kim Đồng vừa cho ra mắt cuốn sách “Bách khoa thư những người cứng đầu, kẻ phản kháng, nhà cách mạng”, cuốn sách viết về 25 danh nhân qua những nét khái quát nhất về cuộc đời họ. Mỗi nhân vật tác giả đều tìm đến những điều cốt yếu, điểm đặc biệt đã khiến cho sự nghiệp của họ trở nên vẻ vang, tên tuổi của họ được cả nhân loại kính trọng và ngưỡng mộ Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
NXB Kim Đồng vừa cho ra mắt cuốn sách “Bách khoa thư những người cứng đầu, kẻ phản kháng, nhà cách mạng”, cuốn sách viết về 25 danh nhân qua những nét khái quát nhất về cuộc đời họ. Mỗi nhân vật tác giả đều tìm đến những điều cốt yếu, điểm đặc biệt đã khiến cho sự nghiệp của họ trở nên vẻ vang, tên tuổi của họ được cả nhân loại kính trọng và ngưỡng mộ
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Marcel Duchamp (1887- 1968), là người Mỹ gốc Pháp đã cách mạng hóa nghệ thuật trong thế kỷ XX bằng cách khẳng định bất cứ vật gì tồn tại sẵn mà được một nghệ sỹ lựa chọn đều có thể là một tác phẩm, kể cả là một cái buồng tiểu, và cũng cho thấy rằng nghệ thuật khác với gu thẩm mỹ của một thời kỳ. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Marcel Duchamp (1887- 1968), là người Mỹ gốc Pháp đã cách mạng hóa nghệ thuật trong thế kỷ XX bằng cách khẳng định bất cứ vật gì tồn tại sẵn mà được một nghệ sỹ lựa chọn đều có thể là một tác phẩm, kể cả là một cái buồng tiểu, và cũng cho thấy rằng nghệ thuật khác với gu thẩm mỹ của một thời kỳ.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Arthur Rimbaud (1854-1891), một nhà thơ Pháp, người biết cách kết hợp từ ngữ với âm thanh để nói về một cuộc truy tìm cái tuyệt đối, có khả năng trả lại cho con người “trạng thái nguyên sơ của đứa con mặt trời”. Vì nghĩ thơ bất lực trong việc “thay đổi cuộc đời”, ông từ bỏ nó rất sớm. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Arthur Rimbaud (1854-1891), một nhà thơ Pháp, người biết cách kết hợp từ ngữ với âm thanh để nói về một cuộc truy tìm cái tuyệt đối, có khả năng trả lại cho con người “trạng thái nguyên sơ của đứa con mặt trời”. Vì nghĩ thơ bất lực trong việc “thay đổi cuộc đời”, ông từ bỏ nó rất sớm.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Akhenaton (khoảng 1353-1335 TCN), Pharaon, chồng của Nefertiti, đã thử bắt buộc người dân chỉ được thờ phụng một mình thần Aton. Đây là một cuộc cách mạng thực thụ tại đất nước Ai Cập vốn có tín ngưỡng thờ nhiều thần. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Akhenaton (khoảng 1353-1335 TCN), Pharaon, chồng của Nefertiti, đã thử bắt buộc người dân chỉ được thờ phụng một mình thần Aton. Đây là một cuộc cách mạng thực thụ tại đất nước Ai Cập vốn có tín ngưỡng thờ nhiều thần.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Martin Luther King (1929-1968), người Mỹ, khuôn mặt vĩ đại của cuộc đấu trang vì quyền lợi và sự bình đẳng của người da đen trong xã hội Mỹ. Bài diễn văn “I have a dream” (Tôi có một giấc mơ)của ông có lẽ là bài diễn văn nổi tiếng nhất trong lịch sử. Ông nhận giải Nobel hòa bình vào năm 1964 và bị ám sát. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Martin Luther King (1929-1968), người Mỹ, khuôn mặt vĩ đại của cuộc đấu trang vì quyền lợi và sự bình đẳng của người da đen trong xã hội Mỹ. Bài diễn văn “I have a dream” (Tôi có một giấc mơ)của ông có lẽ là bài diễn văn nổi tiếng nhất trong lịch sử. Ông nhận giải Nobel hòa bình vào năm 1964 và bị ám sát.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Sigmund Freud (1856-1939), bác sỹ người Áo, tạo ra phân tâm học, khoa chữa bệnh bằng cách sử dụng từ ngữ và các biểu tượng. Ông đã chứng minh rằng, cũng ngang bằng với lý lẽ, con người được hướng lối bởi những suy nghĩ mà anh ta không ý thức được phân tâm học. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Sigmund Freud (1856-1939), bác sỹ người Áo, tạo ra phân tâm học, khoa chữa bệnh bằng cách sử dụng từ ngữ và các biểu tượng. Ông đã chứng minh rằng, cũng ngang bằng với lý lẽ, con người được hướng lối bởi những suy nghĩ mà anh ta không ý thức được phân tâm học.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Ernesto, biệt danh là “Che” Guevara (1928-1967), người Argentia, từng là một trong những thủ lĩnh của cuộc cách mạng Cu Ba bên cạnh Fidel Castro. Ông đã rời bỏ vị trí Bộ trưởng để bảo vệ các tư tưởng của mình và trở thành một hình tượng phổ quát của cách mạng. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Ernesto, biệt danh là “Che” Guevara (1928-1967), người Argentia, từng là một trong những thủ lĩnh của cuộc cách mạng Cu Ba bên cạnh Fidel Castro. Ông đã rời bỏ vị trí Bộ trưởng để bảo vệ các tư tưởng của mình và trở thành một hình tượng phổ quát của cách mạng.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Marie Curie (1867-1934), ngươi Pháp gốc Ba Lan là người phụ nữ đầu tiên dạy tại Sorbonne, giành giải Nobel Vật lý vào năm 1903 cùng hai nhà khoa học khác, năm 1911, bà giành giải Nobel Hóa học cho việc phát hiện ra chất Radium. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Marie Curie (1867-1934), ngươi Pháp gốc Ba Lan là người phụ nữ đầu tiên dạy tại Sorbonne, giành giải Nobel Vật lý vào năm 1903 cùng hai nhà khoa học khác, năm 1911, bà giành giải Nobel Hóa học  cho việc phát hiện ra chất Radium.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Simon Bolivar (1783-1830), tướng Venezuela và nguyên thủ quốc gia, đã đóng góp vào công cuộc giải phóng châu Mỹ La tinh khỏi tay người Tây Ban Nha. Các nhà lãnh đạo nắm quyền tại Mỹ La tinh ngày nay nói mình nhận được nhiều cảm hứng từ ông trong cuộc đấu tranh chống lại sự thống trị của Mỹ. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Simon Bolivar (1783-1830), tướng Venezuela và nguyên thủ quốc gia, đã đóng góp vào công cuộc giải phóng châu Mỹ La tinh khỏi tay người Tây Ban Nha. Các nhà lãnh đạo nắm quyền tại Mỹ La tinh ngày nay nói mình nhận được nhiều cảm hứng từ ông trong cuộc đấu tranh chống lại sự thống trị của Mỹ.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Newton (1642-1727), nhà bác học người Anh, đã làm đảo lộn thiên văn học khi lập ra định luật Vạn vật hấp dẫn chi phối sự vận hành của toàn vũ trụ chúng ta. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Newton (1642-1727), nhà bác học người Anh, đã làm đảo lộn thiên văn học khi lập ra định luật Vạn vật hấp dẫn chi phối sự vận hành của toàn vũ trụ chúng ta.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Gandhi (1869-1948), cha đẻ của bất bạo động, tổ chức cuộc kháng chiến chống lại người Anh và góp phần vào công cuộc giành độc lập của Ấn Độ. Vốn chủ trương khoan dung giữa các tôn giáo, ông bị ám sát. Hiện nay ông vẫn là biểu tượng của chủ nghĩa hòa bình. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Gandhi (1869-1948), cha đẻ của bất bạo động, tổ chức cuộc kháng chiến chống lại người Anh và góp phần vào công cuộc giành độc lập của Ấn Độ. Vốn chủ trương khoan dung giữa các tôn giáo, ông bị ám sát. Hiện nay ông vẫn là biểu tượng của chủ nghĩa hòa bình.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Geogre Sand (1804-1876), nữ tri thức Pháp, ngày nay tiểu thuyết của bà vẫn được nghiên cứu, đã sống một cuộc đời rất tự do, kiểu tự do hoàn toàn bị cấm đối với phụ nữ thời của bà và bà đã bảo vệ những tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng hòa. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Geogre Sand (1804-1876), nữ tri thức Pháp, ngày nay tiểu thuyết của bà vẫn được nghiên cứu, đã sống một cuộc đời rất tự do, kiểu tự do hoàn toàn bị cấm đối với phụ nữ thời của bà và bà đã bảo vệ những tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng hòa.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Galilee (1564-1642), nhà bác học người Ý, đã bảo vệ và chứng minh một điều khi ấy mới chỉ là một giả thuyết: mặt trời nằm ở trung tâm vũ trụ của chúng ta chứ không phải là trái đất. Cũng vì điều đó, ông đã bị Giáo hội kết án Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Galilee (1564-1642), nhà bác học người Ý, đã bảo vệ và chứng minh một điều khi ấy mới chỉ là một giả thuyết: mặt trời nằm ở trung tâm vũ trụ của chúng ta chứ không phải là trái đất. Cũng vì điều đó, ông đã bị Giáo hội kết án
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Francois Villon (sinh khoảng năm 1431 - ngày qua đời: không biết), dính nhiều tới pháp luật, là một trong những nhà thơ vĩ đại đầu tiên của Pháp. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Francois Villon (sinh khoảng năm 1431 - ngày qua đời: không biết), dính nhiều tới pháp luật, là một trong những nhà thơ vĩ đại đầu tiên của Pháp.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Toussaint Louverture (1743-1803), nô lệ được giải phóng, đã chiến đấu vì tự do của mọi người da đen và tuyên bố nền độc lập cho Haiti, thuộc địa của Pháp. Ông chết trong một nhà tù của Napoleon. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Toussaint Louverture (1743-1803), nô lệ được giải phóng, đã chiến đấu vì tự do của mọi người da đen và tuyên bố nền độc lập cho Haiti, thuộc địa của Pháp. Ông chết trong một nhà tù của Napoleon.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Ludwig Van Beethoven (1770-1827), người Đức, là nhạc sỹ đầu tiên sống bằng âm nhạc của mình mà không phải phụ thuộc vào các ông to bà lớn. Ông đã lập một dàn nhạc chơi các loại nhạc cụ mới và ngày nay vẫn là một trong những nhà soạn nhạc có tác phẩm được chơi nhiều nhất trên thế giới. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Ludwig Van Beethoven (1770-1827), người Đức, là nhạc sỹ đầu tiên sống bằng âm nhạc của mình mà không phải phụ thuộc vào các ông to bà lớn. Ông đã lập một dàn nhạc chơi các loại nhạc cụ mới và ngày nay vẫn là một trong những nhà soạn nhạc có tác phẩm được chơi nhiều nhất trên thế giới.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Abd El-Kader (1808-1883), thủ lĩnh quân sự Algerie và nhà tư tưởng lớn của đạo Hồi, đã kháng cự lại quá trình thuộc địa hóa đất nước ông bởi tay quân đội Pháp, khi ấy là một trong những cường quốc mạnh nhất thế giới. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Abd El-Kader (1808-1883), thủ lĩnh quân sự Algerie và nhà tư tưởng lớn của đạo Hồi, đã kháng cự lại quá trình thuộc địa hóa đất nước ông bởi tay quân đội Pháp, khi ấy là một trong những cường quốc mạnh nhất thế giới.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Louse Michel (1830-1905), người Pháp, theo chủ nghĩa vô chính phủ, hình tượng của cuộc cách mạng Công xã Paris năm 1871, đã cống hiến cả đời mình cho cuộc đấu tranh chống bất công và bảo vệ các quyền của người phụ nữ. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Louse Michel (1830-1905), người Pháp, theo chủ nghĩa vô chính phủ, hình tượng của cuộc cách mạng Công xã Paris năm 1871, đã cống hiến cả đời mình cho cuộc đấu tranh chống bất công và bảo vệ các quyền của người phụ nữ.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Bò Ngồi (1831-1890), thủ lĩnh bộ lạc Sioux, hiện thân của cuộc kháng chiến của người da đỏ chống lại sự xâm chiếm đất đai của thực dân da trắng. Là chiến thuật gia của chiến thắng Little Big Horn, ông đã bị ám sát. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Bò Ngồi (1831-1890), thủ lĩnh bộ lạc Sioux, hiện thân của cuộc kháng chiến của người da đỏ chống lại sự xâm chiếm đất đai của thực dân da trắng. Là chiến thuật gia của chiến thắng Little Big Horn, ông đã bị ám sát.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Rosa Luxemburg (1871-1919), người Đức, là một trong hai khuôn mặt lớn của phong trào Spartakus, những người mà sau Thế chiến thứ nhất, muốn liên kết công nhân trên toàn thế giới với cách mạng. Bà chết vì bị ám sát. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Rosa Luxemburg (1871-1919), người Đức, là một trong hai khuôn mặt lớn của phong trào Spartakus, những người mà sau Thế chiến thứ nhất, muốn liên kết công nhân trên toàn thế giới với cách mạng. Bà chết vì bị ám sát.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Leon Trotski (1879-1940), người Nga, cha đẻ của Hồng quân trong cuộc cách mạng năm 1917, điều hành Liên Xô cho đến khi bị bắt bỏ tù vào năm 1929, lý thuyết gia của “cách mạng liên tục” và quốc tế cộng sản. Ông bị ám sát. Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3) Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Leon Trotski (1879-1940), người Nga, cha đẻ của Hồng quân trong cuộc cách mạng năm 1917, điều hành Liên Xô cho đến khi bị bắt bỏ tù vào năm 1929, lý thuyết gia của “cách mạng liên tục” và quốc tế cộng sản. Ông bị ám sát.
Những trò chơi thủa ấu thơ của tuổi học trò (P3)
Chùm ảnh: Nữ sinh đẹp rạng ngời ngày khai trường
Xuân Trung