Cô giáo Sao truyền lửa cho học sinh học môn Giáo dục công dân

22/01/2021 06:28
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hơn 20 năm gắn bó với bục giảng, cô giáo Nguyễn Thị Sao có nhiều sáng kiến, đổi mới phương pháp dạy học mang lại hứng thú cho học sinh học môn Giáo dục Công dân.

Yêu nghề, tràn đầy nhiệt huyết

Chúng tôi biết tới cô giáo Nguyễn Thị Sao (sinh năm 1977, giáo viên Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, huyện Vĩnh Bảo) khi cô là một trong 65 nhà giáo được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vinh danh “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo” nhân kỷ kiệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Giáo dục Hải Phòng (1955-2020); 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-1920).

Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục, cô Sao luôn được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp yêu quý, tôn trọng. Những lớp học trò do cô trực tiếp giảng dạy nhiều em đoạt giải cao trong các kỳ thi.

Cô giáo Nguyễn Thị Sao được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vinh danh "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo" (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cô giáo Nguyễn Thị Sao được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vinh danh "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo" (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Yêu nghề dạy học, ấp ủ ước mơ được trở thành cô giáo, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Sao về giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu.

Với tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương dành cho học sinh, cô Sao luôn cố gắng, tận tâm với công việc.

Cô Sao luôn chăm chỉ học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tìm phương pháp mới sinh động để vận dụng vào giảng dạy giúp học sinh hiểu bài nhanh và hiệu quả.

Vì thế, những tiết học Giáo dục công dân do cô Sao phụ trách học sinh rất hào hứng, hăng hái xây dựng bài.

Không những đam mê giảng dạy, cô giáo Sao được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao trong công tác chủ nhiệm bởi sự nhiệt huyết, tận tâm, gần gũi, yêu thương học trò.

Cô Sao chia sẻ: “Giáo dục công dân là một môn khoa học xã hội có vị trí quan trọng trong trường phổ thông.

Nên quá trình dạy học sinh, tôi luôn ý thức được vai trò của môn học trong việc góp phần đào tạo ra thế hệ công dân có đủ phẩm chất năng lực.

Ở những lớp tôi được phân công giảng dạy, học sinh đều có điểm thi môn Giáo dục công dân rất cao.

Các em đa phần ham học và luôn hứng thú với mỗi giờ tôi lên lớp. Qua mỗi tiết học tôi như được “thăng hoa” cảm xúc, căng tràn năng lượng để truyền tình yêu môn học tới học trò của mình”.

Say chuyên môn, cô Sao tích cực tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhiều năm học, cô Sao có học sinh giỏi bộ môn Giáo dục công dân liên trường, học sinh giỏi cấp cụm huyện Vĩnh Bảo.

Năm học 2016-2017, kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia ở lớp cô Sao được phân công giảng dạy đạt điểm cao.

Có nhiều học sinh đạt điểm vượt điểm trung bình toàn quốc, nhiều em đạt điểm 8, điểm 9, trong đó em Phạm Hồng Đào lớp 12A6 đạt điểm 9,75.

Sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy

Theo cô giáo Sao, huyện Vĩnh Bảo là mảnh đất giàu truyền thống hiếu học. Trên quê hương Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm lớp lớp thế hệ học trò trưởng thành, chăm ngoan học giỏi đóng góp công sức cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Hơn nữa, Vĩnh Bảo có nhiều địa danh lịch sử, nhiều khu di tích thuận lợi cho việc dạy học trải nghiệm cho học sinh nhất là với bộ môn Giáo dục công dân.

Vì thế, năm học 2015-2016, cô cùng nhóm giáo viên bộ môn Giáo dục công dân làm dự án “Tìm hiểu truyền thống hiếu học huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng” tham gia cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên phổ thông năm học 2015 -2016” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Dự án xuất sắc đạt giải Nhì cấp thành phố và giải Khuyến khích cấp quốc gia. Dự án nhằm phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học môn Giáo dục công dân lớp 11.

Với mỗi tiết lên lớp, ngoài việc giảng dạy theo cách truyền thống, cô Sao tìm tòi ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực như: đóng vai, thảo luận nhóm, dự án.

Bên cạnh đó, cô Sao luôn quan tâm đến việc tạo sân chơi, môi trường học tập cho học sinh qua các tiết trải nghiệm.

Cô cùng với nhà trường tổ chức nhiều động trải nghiệm thực tiễn đem lại hiệu quả tích cực trong hoạt động chuyên môn.

Tiêu biểu phải kể đến chuyến trải nghiệm thực tiễn tìm hiểu truyền thống hiếu học họ Đào Đăng xã Cổ Am; khu di tích đền thờ Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; nhà thờ tiến sĩ Phạm Đức Khản, xã Cao Minh; tìm hiểu về Trung đội trực chiến tập trung huyện Vĩnh Bảo giai đoạn 1965 -1973…

“Qua những tiết trải nghiệm thực tiễn, học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động, tạo cho các em có thêm phương pháp học tập hiệu quả.

Sau các hoạt động trải nghiệm thực tế, nhiều tri thức của môn học được khắc sâu trong suy nghĩ trở thành hành động tích cực cho mỗi học sinh”, cô giáo Sao chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Sao cùng học sinh Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cô giáo Nguyễn Thị Sao cùng học sinh Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy những kết quả đạt được trong năm học trước, năm 2016-2017, cô Sao tiếp tục thực hiện dự án dạy học “Tìm hiểu truyền thống cách mạng huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng giai đoạn chống Mĩ, cứu nước (1965-1975)” tham gia cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên phổ thông năm học 2016-2017” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Dự án đạt giải Ba cấp thành phố và giải Ba cấp quốc gia.Thông qua dự án cô Nguyễn Thị Sao mong muốn giao dục tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng của quê hương cho các em học sinh.

Quá trình áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực mang lại hiệu quả, cô Sao đã viết sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao năng lực thực hành đạo đức cho học sinh trung học phổ thông bằng phương pháp đóng vai trong dạy học phần “Công dân với đạo đức”.

Sáng kiến được Hội đồng khoa học cấp trường xếp loại A; Hội đồng khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng xếp loại A.

Dự án “Nâng cao kỹ năng đi xe đạp điện an toàn cho học sinh tham gia giao thông trên đường quốc lộ 10” của cô Sao đạt giải Ba cấp thành phố.

Dự án được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đánh giá có tính thực tiễn cao, bởi Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu nằm ngay sát tuyến quốc lộ 10, việc trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh là vô cùng cần thiết.

Năm học 2019-2020, cô giáo Nguyễn Thị Sao đạt giải Ba cuộc thi “Thiết kế Bài giảng E -lerning” cấp thành phố, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học đạt giải Khuyến khích cấp thành phố.

Với những đóng góp cho ngành Giáo dục, nhiều năm liền cô Sao là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố được nhận Giấy khen, Bằng khen của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

LÃ TIẾN