Giáo viên đánh học sinh trong giờ kiểm tra, hiệu trưởng bị kiểm điểm trách nhiệm

11/05/2019 06:23
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã đình chỉ giảng dạy 6 tháng cô giáo Trang và kiểm điểm trách nhiệm hiệu trưởng Trường tiểu học Quán Toan.

Ngày 11/5, ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, quận đã ra thông báo về việc xử lý vi phạm của giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan.

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận giao Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan ra quyết định đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí công tác chủ nhiệm 1 năm học đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8, Trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) bị đình chỉ công tác do tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra học kỳ 2.

Chân em Đ. bị cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang đánh sưng tấy trong giờ kiểm tra học kỳ 2 (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Chân em Đ. bị cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang đánh sưng tấy trong giờ kiểm tra học kỳ 2 (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Theo ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, cô Trang bị đình chỉ giảng dạy kể từ ngày 09/5/2019.

Việc đình chỉ cô Trang để cô giáo này tự nghiên cứu Luật Viên chức, Điều lệ trường Tiểu học và quy định về đạo đức nhà giáo để tiếp tục nâng cao nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tình yêu thương trẻ, trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên.

Cũng theo ông Ổn, quận cũng yêu cầu trường Tiểu học Quán Toan tổ chức Hội đồng kỷ luật để kiểm điểm trách nhiệm hiệu trưởng nhà trường trong công tác quản lý viên chức và điều hành hoạt động trường.

Theo đó, sáng ngày 8/5, em Hoàng Gia Đ., học sinh lớp 2A7, trường Tiểu học Quán Toan, vào lớp làm bài kiểm tra học kỳ.

Tới trưa cùng ngày, gia đình phát hiện vùng mặt cháu có vết tấy đỏ, cẳng chân có vết bầm tím.

Giáo viên đánh học sinh trong giờ kiểm tra, hiệu trưởng bị kiểm điểm trách nhiệm ảnh 2

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 trong giờ kiểm tra

Theo yêu cầu của gia đình, nhà trường đã trích xuất camera phòng học, phát hiện cháu Đ. làm bài chậm, bị cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang giám sát giờ kiểm tra tát vào vùng thái dương và dùng thước kẻ đánh vào cẳng chân.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang sau đó thừa nhận việc đánh học sinh trong giờ kiểm tra.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng đã chỉ đạo phường Quán Toan, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ kết hợp với Công an phường làm việc với nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh em Đ. để làm rõ vụ việc.

“Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan phải tổ chức đoàn đến gia đình em Đ. để thăm hỏi, chia sẻ và xin lỗi phụ huynh, học sinh.

Ban giám hiệu nhà trường phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức buổi họp công khai xin lỗi phụ huynh học sinh Hoàng Gia Đ. trước tập thể lớp 2A7.

Đồng thời tổ chức họp hội đồng sư phạm nhà trường rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý, chỉ đạo và giảng dạy”, ông Ổn nói.

LÃ TIẾN