Học sinh khối 12 của Thành phố Hồ Chí Minh được tặng khẩu trang vải khi đi học

06/03/2020 15:24
Phương Linh
(GDVN) - Học sinh khối 12 của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tặng khẩu trang khi đi học lại, trung bình khoảng 2 cái/học sinh.

Ngày 6/3/2020, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thông tin nói trên.

Theo đó, Saigon Coop (Liên Hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố) đã quyết định tặng 170.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Học sinh đeo khẩu trang khi đi đến lớp (ảnh minh họa: Báo Giáo dục Thời Đại)
Học sinh đeo khẩu trang khi đi đến lớp (ảnh minh họa: Báo Giáo dục Thời Đại)

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã quyết định phân bổ số lượng khẩu trang này cho các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập và hệ giáo dục thường xuyên của các quận, để phân phát lại cho học sinh khối 12 khi đi học trở lại.

Sổ lượng khẩu trang phát cho các trường sẽ đúng với số lượng học sinh lớp 12 hiện có, mỗi học sinh trung bình sẽ được tặng 2 khẩu trang.

Các trường sẽ cấp, phát hay tặng cho học sinh khối 12 sao cho phù hợp với điều kiện thực tế, tình hình của trường mình.

Số khẩu trang phát còn dư lại, các trường sẽ giữ lại tại trường, chờ ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo dự kiến ban đầu của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9/3/2020, khoảng 73.000 học sinh của thành phố sẽ quay trở lại đi học bình thường.

Phương Linh