Học sinh nghèo bị bớt xén tiền hỗ trợ vì phải... đóng học phí

29/10/2019 06:00
LÃ TIẾN
(GDVN) - Trong 2 năm học vừa qua, Trường Trung học cơ sở Liên Hòa (Hải Dương) đã chi trả thiếu hơn 15 triệu hỗ trợ của 23 học sinh nghèo với lý do trừ vào học phí.

Ngày 28/10, ông Phạm Tiến Nhuận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập đoàn thanh tra việc chi trả tiền hỗ trợ học sinh nghèo tại Trường Trung học cơ sở Liên Hòa.

Học sinh nghèo vẫn phải nộp học phí

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành và các cơ quan báo chí đã nhận được đơn tố cáo của công dân xã Liên Hòa về việc Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở xã Liên Hòa đã thu sai một số khoản thu tại nhà trường.

Cụ thể, theo đơn tố cáo của công dân, họ nắm được Nhà nước có quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho gia đình nghèo có con em đang theo học tại các trường công lập với số tiền 900.000 đồng/năm học.

Hơn nữa, người dân cũng nắm được theo Nghị định 86/2015 của Chính phủ, những gia đình thuộc diện hộ nghèo được Ủy ban nhân dân xã Liên Hòa công nhận được miễn nhiều khoản đóng góp, trong đó có tiền học phí.

Tuy nhiên, trong 2 năm học 2017-2018 và 2018-2019, nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo có con em đang học tại Trường Trung học cơ sở Liên Hòa lại không được nhận đủ số tiền hỗ trợ 900.000 đồng nêu trên.

Nhiều gia đình nghèo bị chi trả thiếu tiền hỗ trợ chi phí học tập vì bị trừ tiền đóng học phí (Ảnh: Người dân cung cấp)
Nhiều gia đình nghèo bị chi trả thiếu tiền hỗ trợ chi phí học tập vì bị trừ tiền đóng học phí (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Văn Ph. (ở đội 7, thôn Thái Nguyên, xã Liên Hòa) chỉ nhận được 225.000 đồng hỗ trợ học sinh nghèo cho cháu Nguyễn Minh Quân đang học tại Trường Trung học cơ sở Liên Hòa.

Ông Ph. cho biết: “Khi lên trường nhận tiền, tôi có thắc mắc sao lại bị trừ nhiều thế thì nhân viên văn thư nói là các cháu phải đóng học phí nên nhà trường đã trừ từ khoản hỗ trợ này sang.

Gia đình chúng tôi thuộc diện hộ nghèo, nhưng khi các cô ấy nói vậy thì chúng tôi cũng chỉ biết vậy.

Cùng cảnh ngộ với ông Ph., gia cảnh bà Đồng Thị Lên (gần 70 tuổi, ở đội 2, thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa) éo le hơn.

Chồng bà Lên mất sớm, con trai bà lấy vợ được sinh được 3 đứa cháu, nhưng sau đó ly hôn.

Con trai bà Lên bỏ nhà đi từ lâu để lại 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học cho bà chăm sóc.

Nhiều năm qua, nhà bà Lên thuộc diện hộ nghèo nên các cháu bà được miễn hoàn toàn học phí và hàng năm, mỗi cháu được hỗ trợ 900.000 đồng chi phí học tập.

Vì sao vẫn còn những hiệu trưởng tự tung, tự tác?
Vì sao vẫn còn những hiệu trưởng tự tung, tự tác?

Cháu lớn đang học tại Trường Trung học cơ sở Tam Kỳ (Kim Thành) và cháu bé học ở Trường Tiểu học Liên Hòa đều được nhận đủ 900.000 đồng.

Riêng cháu Đồng Thị Thu H. đang học lớp 7 Trường Trung học cơ sở Liên Hòa lại không được nhận đủ khoản hỗ trợ trên.

Bà Lên bức xúc: “Trước khi kết thúc năm học 2018-2019, tôi được nhà trường thông báo lên nhận tiền hỗ trợ học sinh nghèo cho cháu H.

Khi tôi lên, cô Thiện (thủ quỹ nhà trường) nói số tiền cháu được hỗ trợ là 900.000 đồng nhưng cháu phải đóng học phí, sau khi trừ học phí cho cháu, tôi còn nhận lại 225.000 đồng.

Tôi thắc mắc, cháu H. thuộc diện hộ nghèo thì được miễn học phí sao lại phải đóng thì cô Thiện giải thích rằng năm nay khác mọi năm”.

Ngoài ông Ph., bà Lên, ông Nguyễn Văn Khởi (ở thôn Cao Ngô, xã Liên Hòa) có con là Nguyễn Nam Tr. đang học lớp 8 tại trường Trung học cơ sở Liên Hòa còn bị chi trả thiếu 2 năm liên tiếp.

Gia đình ông Khởi cũng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, nhưng năm học 2017-2018, gia đình ông chỉ nhận được 270.000 đồng; năm học 2018-2019, nhận 225.000 đồng.

Lý do nhà trường giải thích cho gia đình ông là số tiền nhà nước hỗ trợ 900.000 đồng, nhưng nhà trường đã trừ đi tiền học phí cháu Tr. phải đóng.

Như vậy, trong 2 năm học liên tiếp, cháu Tr. con ông Khởi bị trả thiếu 1.305.000 đồng.

Nhà trường đã trả lại tiền

Theo tài liệu của người dân cung cấp, năm học 2017-2018, Trường Trung học cơ sở Liên Hòa đã chi trả thiếu 6,3 triệu đồng tiền hỗ trợ của 10 học sinh nghèo (mỗi em chi trả thiếu 630.000 đồng với lý do trừ vào tiền học phí).

Năm học 2018-2019, nhà trường chi trả thiếu 8,775 triệu đồng của 13 em (chi trả thiếu mỗi em 675.000 đồng).

Tổng số tiền Trường Trung học cơ sở Liên Hòa chi trả thiếu 23 học sinh trong 2 năm là 15.075.000 đồng.

Sau khi công dân có đơn tố cáo, Trường Trung học cơ sở Liên Hòa đã rà soát và trả lại số tiền đã chi trả thiếu cho người nghèo (Ảnh: Lã Tiến)
Sau khi công dân có đơn tố cáo, Trường Trung học cơ sở Liên Hòa đã rà soát và trả lại số tiền đã chi trả thiếu cho người nghèo (Ảnh: Lã Tiến)

Tại cuộc làm việc với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Khải, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Liên Hòa thừa nhận, có việc chi trả thiếu tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo.

Ông Khải cho biết, ông về trường nhận công tác với cương vị Hiệu trưởng vào đầu năm 2018.

“Đến đầu tháng 8/2019, khi một số công dân lên trường gặp tôi mới biết việc tiền chi trả thiếu hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo.

Ngay sau đó, tôi đã rà soát và yêu cầu trả lại tiền cho tất cả các em trong ngày 7/9/2019”.

Cũng theo ông Khải, hiện nay, Đoàn Thanh tra của huyện Kim Thành đang làm việc tại nhà trường nên ông không thể cung cấp thêm thông tin.

“Đoàn thanh tra sẽ làm việc 15 ngày theo quy định, sau đó sẽ có kết luận cụ thể về vụ việc.

Theo đó, ai chịu trách nhiệm thế nào, vì sao làm như vậy sẽ được đoàn thanh tra chỉ rõ”, ông Khải nói.

Nghị định 86/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 145/2018 và Thông tư liên tịch 09/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính- Bộ Lao động, Thương binh, xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015 nêu rõ:

Các đối tượng được miễn học phí hiện nay bao gồm:

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng;

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng;

Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP;

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo;

(Và nhiều đối tượng khác)

LÃ TIẾN