Lễ khai giảng giữa đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ

05/09/2019 15:15
Lại Cường
(GDVN) - Hoà chung với hàng triệu học sinh của mọi miền đất nước trong niềm vui của ngày hội khai trường, tại Bạch Long Vĩ, lễ khai giảng đã diễn ra ấm cúng, ý nghĩa

Ngày 5/9/2019, tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), thầy và trò trường Tiểu học - Mẫu giáo Bạch Long Vĩ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Về dự có đại biểu các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, trưởng các khu dân cư, các bậc phụ huynh cùng toàn thể thầy và trò trường Tiểu học - Mẫu giáo huyện.

Trường Tiểu học - Mẫu giáo Bạch Long Vĩ là trường học xa đất liền, đội ngũ giáo viên ít, học sinh ít, môi trường giảng dạy còn hạn chế so với đất liền, cơ sở vật chất đang dần hoàn thiện, điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Niềm vui của thầy, trò trường Tiểu học - Mẫu giáo Bạch Long Vĩ
Niềm vui của thầy, trò trường Tiểu học - Mẫu giáo Bạch Long Vĩ

Tuy nhiên Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể tại địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn đặc thù, năm học vừa qua thầy và trò trường Tiểu học - Mẫu giáo Bạch Long Vĩ đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Phổ cập giáo dục Mầm non và phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%; Học sinh Hoàn thành chương trình Tiểu học và chương trình phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi đạt 100%.

Năm học mới, mong sao các con đến trường đầy đủ, được ăn no, mặc ấm
Năm học mới, mong sao các con đến trường đầy đủ, được ăn no, mặc ấm

Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên được quan tâm và chất lượng giáo dục của học sinh được chú trọng nâng cao.

Năm học 2019 - 2020 là năm học nhà trường tiếp tục thực hiện phát triển giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Đồng thời, nhà trường cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Tiết mục múa hát của các bé mầm non
Tiết mục múa hát của các bé mầm non

Nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học là: Rà soát, quy hoạch, phát triển trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng chuẩn bị tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý triển khai thay sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới; Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục;

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, nhà trường xác định cần đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới và phát triển giáo dục.

Những đội viên khăn quàng đỏ giữa biển khơi
Những đội viên khăn quàng đỏ giữa biển khơi

Ngay từ đầu năm học, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ tiếp tục chỉ đạo nhà trường bám sát yêu cầu nhiệm vụ năm học của ngành để xây dựng kế hoạch năm học đảm bảo thời gian và nội dung, chương trình giảng dạy theo các bậc học Mầm non và Tiểu học.

Ủy ban nhân dân huyện quan tâm trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho năm học 2019-2020: hỗ trợ cấp phát đồ dùng học tập (sách, vở, cặp sách, đồ dùng…) cho học sinh; sửa chữa, bổ sung một số cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh (điện, quạt, ti vi, máy chiếu, đồ dùng bếp ăn bán trú …).

Nhà trường duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, đảm bảo 100% trẻ em trên địa bàn huyện được đi học và đến trường trong ngày khai giảng; Phối hợp với đoàn thanh niên lao động tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường; Phối hợp với Trung tâm Y tế quân dân y phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong khuôn viên trường Tiểu học và Mẫu giáo.

Bà Nguyễn Thị Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đánh trống khai trường.
Bà Nguyễn Thị Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đánh trống khai trường.

Nhà trường tiếp tục xây dựng, giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp, an toàn theo khẩu hiệu “Thầy mẫu mực - Trò chăm ngoan - Trường khang trang - Lớp thân thiện”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục Tiểu học và Mầm non, đồng thời phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục, chăm lo, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện.

Cũng trong buổi lễ khai giảng năm học mới, bà Nguyễn Thị Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã thay mặt Lãnh đạo huyện phát biểu chúc mừng và căn dặn thầy và trò trường cần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Đại diện Hải đoàn 11 - Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà các em học sinh của huyện đảo Bạch Long Vĩ
Đại diện Hải đoàn 11 - Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà các em học sinh của huyện đảo Bạch Long Vĩ

Các em học sinh đón nhận 03 suất quà của Hải đoàn 11- Vùng Cảnh sát biển 1 tặng nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Huyện đảo Bạch Long Vĩ là hòn đảo xa bờ nhất của Việt Nam trên Vịnh Bắc Bộ, nằm ngay đường phân chia biên giới biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách đảo Hòn Dấu (Hải Phòng) khoảng 110 hải lý (gần 180km).
Trên đảo Bạch Long Vĩ chỉ có duy nhất một ngôi trường học chung cho các cháu mầm non và tiểu học. Ngôi trường trên đảo Bạch Long Vĩ được xây dựng khang trang, rộng rãi như bao ngôi trường trên đất liền. Nhưng chỉ có điều khác biệt là trường này rất ít học sinh và thầy cô giáo.  Do vậy công tác duy trì sĩ số và công tác giảng dạy tại đây gặp rất nhiều khó khăn.
Lại Cường