Nhiều trường học thành lập Đội phản ứng nhanh chống virus Corona

31/01/2020 16:30
Phương Linh
(GDVN) - Một số trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Đội phản ứng nhanh phòng chống virus Corona trong trường.

Nhiều trường đại học, phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị hàng loạt các phương án phòng chống dịch virus Corona, nhất là sau khi học sinh, sinh viên quay trở lại học bình thường sau tết Nguyên Đán.

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhà trường cho biết, trường đã thành lập Đội phản ứng nhanh để đối phó với dịch bệnh virus Corona (dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp, nCov).

Hiện trường đã chuẩn bị đầy đủ xà phòng rửa tay, thuốc sát trùng cho tất cả các khu vệ sinh, khu phòng học, trang bị 2 súng đo thân nhiệt từ xa bằng tia laser để bảo vệ đo thân nhiệt cho từng người tại cổng.

Đeo khẩu trang y tế là biện pháp cần thiết để phòng chống virus Corona (ảnh: TTXVN)
Đeo khẩu trang y tế là biện pháp cần thiết để phòng chống virus Corona (ảnh: TTXVN)

Các phòng học, phòng làm việc, khu căn tin của trường sẽ được lau rửa sạch sẽ, khử trùng, hạn chế nhất việc bật máy lạnh và hạn chế tổ chức các cuộc họp đông người.

Trong trường hợp cần thiết, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét việc phát khẩu trang miễn phí.

Tại Trường Đại học Công nghệ và Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ áp dụng nhiều biện pháp, như trang bị thêm nhiều xà phòng rửa tay, thuốc sát trùng, máy đo thân nhiệt, vận động việc mang khẩu trang khi đến nơi làm việc, nơi học tập, giữ gìn vệ sinh môi trường….

Ông Phan Thanh Nam – Hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn đã ký thông báo khẩn, về việc phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Trong đó, nhà trường yêu cầu: Phụ huynh trang bị cho các em học sinh khẩu trang y tế, để cac em mang thường xuyên trong thời gian ở trường, nước sát khuẩn để các em rửa tay.

Vào giờ chào cờ đầu tuần tới, trường sẽ hướng dẫn học sinh các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh này, để học sinh biết mà phòng tránh.

Từ đầu tuần tới, trường sẽ mở tất cả các cửa sổ, cửa chính, hạn chế sử dụng máy lạnh để đảm bảo thông thoáng.

Tăng cường thực hiện việc theo dõi sức khỏe của học sinh hàng ngày. Bảo mẫu, cấp dưỡng của trường sẽ được kiểm tra sức khỏe mỗi ngày.

Phương Linh