Những con số trước kỳ thi vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh

31/05/2019 06:32
Hưng Long
(GDVN) - Kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh sắp diễn ra và công tác chuẩn bị cho đợt thi cũng không kém phần sôi nổi qua những con số.

Nhiều ý kiến vẫn đang tranh cãi nên giữ hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở, xét tuyển vào lớp 10 vẫn chưa có hồi kết.

Thông qua những con số thống kê cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở 2019 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phần nào phản ánh được vấn đề tranh luận này.  

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018. (Ảnh: GDTĐ)
Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018. (Ảnh: GDTĐ)

Ngày 02 và 03/6, toàn thành phố sẽ có 95.334 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở 2019.  

Số học sinh dự thi vào các trường Trung học phổ thông công lập là 74.180 học sinh, số học sinh thi vào trường chuyên là 6.147 học sinh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có tổng số 126 hội đồng thi vào các trường và 9 hội đồng trường thi vào trường chuyên.

Ngày 10/7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ở Sài Gòn 

Tổng số phòng thi được huy động cho kỳ thi này là 3.417 phòng và số giám thị điều động là 10.251 người. Số lãnh đạo điểm thi là 675 cán bộ.

Quá trình chấm thi, tổng số cán bộ lên điểm 235 cán bộ, ghi điểm 302 cán bộ; cán bộ phụ trách phách 1 là 395 cán bộ, cán bộ phách 2 là 200 cán bộ; cán bộ so dò là 675 cán bộ và thu phát bài 20 cán bộ.

Tổng cán bộ huy động các ban khác 1.827 cán bộ, tổng huy động cho chấm thi và các bộ phận khác là 4.060 cán bộ.

Hưng Long