Mùa hè xanh 2026: Tuổi trẻ Văn Hiến triển khai nhiều công trình công cộng trị giá hơn 612 triệu đồng

28/09/2026 11:13
Hồng Linh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trong Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh 2026, sinh viên Trường Đại học Văn Hiến đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực tại Đặc khu Côn Đảo, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng kinh phí 612,5 triệu đồng.

Các hoạt động trong Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh 2026 của sinh viên Trường Đại học Văn Hiến tập trung vào hạ tầng dân sinh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo thiếu nhi và hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ số.

Nổi bật trong chiến dịch là việc lắp đặt hơn 120 trụ, đèn năng lượng mặt trời, trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, xây dựng 01 Ngôi nhà Khăn quàng đỏ, cùng nhiều công trình máy lọc nước, sân chơi thiếu nhi, sân bóng chuyền, xử lý rác thải và chuyển đổi số cho cộng đồng.

Từ những công trình thiết thực đến sự thay đổi trong đời sống cộng đồng

Tại Đặc khu Côn Đảo, sinh viên Văn Hiến đã triển khai chuỗi hoạt động trong 10 ngày, tập trung vào những nhu cầu thiết yếu của người dân địa phương. Nhà trường trao tặng 02 hệ thống máy lọc nước cho Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc - Cơ sở 2 và Nhà Văn hóa Khu dân cư số 5, với tổng kinh phí 25 triệu đồng; hoàn thiện sân bóng chuyền tại Khu dân cư số 6 trị giá 15 triệu đồng; phối hợp cùng Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao quà an sinh đến lực lượng dân quân tự vệ trên đảo. Tổng nguồn lực dành cho các hoạt động tại Côn Đảo đạt 50 triệu đồng.

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Văn Hiến trao tặng công trình máy lọc nước cho Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc - Cơ sở 2 và Nhà Văn hóa Khu dân cư số 5 tại Đặc khu Côn Đảo.
Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Văn Hiến trao tặng công trình máy lọc nước cho Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc - Cơ sở 2 và Nhà Văn hóa Khu dân cư số 5 tại Đặc khu Côn Đảo.

Tại xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang, đội hình tình nguyện hoàn thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại ấp Canh Đền, xây dựng lò đốt rác hộ gia đình và trao tặng sân chơi thiếu nhi. Sinh viên đồng thời lắp đặt 20 đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài 3 km tại ấp Vĩnh Ngữ và thực hiện “Tuyến đường cờ Tổ quốc” với 100 lá cờ tại ấp Vĩnh Bình.

Đồng chí Ngô Minh Hải – Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trường Đại học Văn Hiến và địa phương thực hiện nghi thức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Vĩnh Phong (An Giang), góp phần cải thiện hạ tầng giao thông và cảnh quan nông thôn.
Đồng chí Ngô Minh Hải – Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trường Đại học Văn Hiến và địa phương thực hiện nghi thức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Vĩnh Phong (An Giang), góp phần cải thiện hạ tầng giao thông và cảnh quan nông thôn.

Tại xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, chiến dịch triển khai hệ thống đèn năng lượng trị giá 30 triệu đồng, trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc và cải tạo các điểm tập kết rác tự phát thành khu vực trồng hoa. Nhiều công trình thắp sáng, tuyến đường cờ và mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” cũng được thực hiện tại các địa bàn khác trong tỉnh.

Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, góp phần tạo cảnh quan khang trang và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2026.
Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, góp phần tạo cảnh quan khang trang và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2026.

Tại xã Tam Nông, sinh viên Văn Hiến đã lắp đặt 50 trụ đèn đường, xây dựng tuyến đường cờ với 300 lá cờ, đồng thời trao tặng 01 “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Phú Cường, hệ thống gồm 50 trụ đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường thuộc ấp A và ấp C đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Sinh viên còn phối hợp trồng, phục hồi 600 cây sao đen; xây dựng vườn ươm sinh học, sân bóng chuyền hơi, sân chơi thiếu nhi và công trình “Ngôi nhà phân loại rác thải” tại các trường học trên địa bàn.

Đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân

Song song với các công trình hạ tầng và hoạt động an sinh, Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 của Trường Đại học Văn Hiến còn chú trọng hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ.

Thông qua đội hình “Bình dân học vụ số”, sinh viên đã hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, rà soát và làm sạch dữ liệu, hỗ trợ thủ tục cấp căn cước, đồng thời hướng dẫn tích hợp Sổ sức khỏe điện tử. Các hoạt động sinh hoạt hè, vui chơi dành cho thiếu nhi và tuyên truyền bảo vệ môi trường cũng được duy trì tại nhiều địa bàn.

Việc kết hợp giữa xây dựng hạ tầng dân sinh và hỗ trợ chuyển đổi số giúp chiến dịch đáp ứng cả những nhu cầu trước mắt lẫn yêu cầu thích ứng lâu dài của cộng đồng trong bối cảnh mới.

Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số trong khuôn khổ hoạt động “Bình dân học vụ số” của Chiến dịch Mùa hè xanh 2026.

Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số trong khuôn khổ hoạt động “Bình dân học vụ số” của Chiến dịch Mùa hè xanh 2026.

Tuổi trẻ Văn Hiến - Học bằng trải nghiệm, trưởng thành bằng hành động

Với tổng kinh phí 612,5 triệu đồng, các công trình và phần việc của Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, cảnh quan, môi trường và khả năng tiếp cận công nghệ của người dân tại nhiều địa phương.

Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến vận chuyển, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại xã Tam Nông (Đồng Tháp).
Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến vận chuyển, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại xã Tam Nông (Đồng Tháp).

Từ những tuyến đường được thắp sáng, những hàng cờ Tổ quốc, những mảng xanh được hồi sinh đến các hoạt động hướng dẫn kỹ năng số, mỗi công trình đều thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự chung sức của tuổi trẻ Văn Hiến.

Thông qua hoạt động tình nguyện, sinh viên có cơ hội trực tiếp tiếp cận những nhu cầu thực tế của xã hội, vận dụng kiến thức và kỹ năng để giải quyết vấn đề, đồng thời hình thành tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và phụng sự cộng đồng.

Đây cũng là cách Trường Đại học Văn Hiến cụ thể hóa triết lý giáo dục “Thành Nhân trước thành Danh”, lấy việc hình thành nhân cách, trách nhiệm và giá trị sống làm nền tảng cho sự phát triển của mỗi người học.

Mỗi công trình được hoàn thành là một dấu ấn của sức trẻ. Mỗi hành động sẻ chia là một bài học về trách nhiệm. Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 vì thế không chỉ mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng, mà còn là hành trình để sinh viên Văn Hiến học bằng trải nghiệm, trưởng thành bằng hành động và lan tỏa tinh thần phụng sự bằng những việc làm cụ thể.

Hồng Linh